Kevin De Bruyne là một sự hoang phí rất lớn của Napoli mùa giải trước dưới thời HLV Antonio Conte, và tân HLV Max Allegri đang muốn thay đổi điều đó. Ông được cho là đang nghĩ tới sơ đồ "cây thông" 4-3-2-1 để phục vụ ngôi sao người Bỉ.
Cuối tuần qua, Napoli đã thắng 2-0 trên sân Genoa trong trận đấu mở màn Serie A 2026-27. Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, De Bruyne vẫn ghi dấu ấn quyết định với bàn mở tỷ số và sau đó chuyền cho Antonio Vergara ấn định thắng lợi. Màn trình diễn ấy có thể thay đổi toàn bộ diện mạo của Napoli mùa giải này.
Nhiệm vụ của Allegri
De Bruyne được xem là một trong những sự lãng phí lớn của Napoli mùa trước. Đến từ Man City với rất nhiều kỳ vọng, thiên tài sáng tạo này sớm nhận ra rằng anh không phải hạt nhân trong lối chơi của HLV Antonio Conte, người luôn coi Scott McTominay mới là cầu thủ quan trọng số 1. Do phải ngồi ngoài gần 5 tháng bởi chấn thương cơ đùi hồi tháng 10/2025, De Bruyne chỉ thi đấu tổng cộng 21 trận cho Napoli trên mọi đấu trường, ghi 5 bàn (3 từ penalty) và kiến tạo 4 bàn, thấp hơn so với kỳ vọng. Việc không thể phát huy khả năng trong chiến thuật được xem là quá thực dụng của Conte khiến tiền vệ người Bỉ bực bội. Anh thậm chí công khai nói rằng "Conte rời khỏi Napoli là đúng" khi nhà cầm quân này ra đi vào cuối mùa.
Nhiệm vụ của Allegri là phải làm thay đổi được điều đó, cho De Bruyne một vai trò lớn hơn trong các kế hoạch của mình. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng, vì tư duy chiến thuật của Allegri không khác gì Conte, đều chú trọng chơi phòng ngự - phản công với khối đội hình thấp, ưu tiên kỷ luật và sự chặt chẽ, trong khi De Bruyne ưa thích lối chơi tấn công và di chuyển liên tục. Điều đó đặt ra bài toán phải dung hòa ngôi sao 35 tuổi vào đội hình thế nào khi bộ ba tiền vệ nòng cốt Stanislav Lobotka, Frank Anguissa và McTominay vẫn là nền tảng, là động cơ của đội.
Áp lực càng lớn hơn khi De Bruyne thực sự tỏa sáng, trở thành nhân tố thay đổi số phận trận đấu mở màn kỷ nguyên Allegri ở Napoli. Nhà cầm quân 59 tuổi đã không tiếc lời khen cậu học trò: "Cậu ấy là một cầu thủ quá khác biệt. Hãy nhìn cách cậu ấy dứt điểm, với sự lạnh lùng và hiểm hóc ấy. De Bruyne nhìn thấy những điều mà người khác không thấy".

HLV Allegri có thể sẽ thay đổi Napoli để sử dụng cùng lúc “bộ tứ nguyên tử”
Dựng "cây thông" cho De Bruyne?
Trong trận mở màn gặp Genoa, Allegri vẫn bắt đầu bằng 4-3-3 với bộ khung quen thuộc và De Bruyne ngồi trên ghế dự bị. Nhưng khi De Bruyne vào thay Anguissa ở phút 66 và thay đổi thế trận với cấu trúc mới 4-2-3-1, sự khác biệt tạo ra là điều không thể làm ngơ. Theo phân tích, khi chuyển sang 4-2-3-1, De Bruyne hoạt động phía sau hàng tiền đạo, các cầu thủ chạy cánh có nhiều không gian hướng lên phía trước, McTominay được phép lao vào vòng cấm và Napoli chơi trực diện hơn. Kết quả là đội bóng tiếp cận khu vực 16m50 với nhiều cầu thủ hơn và tạo ra sức công phá lớn hơn.
Cánh báo chí nhanh chóng nhận ra vấn đề và hỏi Allegri sau trận rằng liệu ông có nghĩ tới việc sử dụng cả 4 ngôi sao cùng lúc. Câu trả lời của cựu HLV Milan rất ngắn gọn: "Thế thì bớt 1 tiền đạo cánh và đưa vào 1 tiền vệ trung tâm". Đó là gợi ý, có thể mới manh nha, nhưng rất rõ ràng về khả năng Allegri đang nghĩ tới sơ đồ "cây thông" 4-3-2-1, mô hình từng giúp AC Milan của bậc thầy Carlo Ancelotti xưng hùng xưng bá hơn 20 năm trước.
Trong sơ đồ đó, Allegri có thể giữ bộ 3 Anguissa - Lobotka - McTominay ở phía dưới, đồng thời đưa De Bruyne lên chơi như 1 trong 2 tiền vệ hộ công phía sau Rasmus Hojlund. Vai trò đó phù hợp hơn nhiều với óc sáng tạo của cầu thủ người Bỉ, cho phép anh nhận bóng giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ đối phương, quan sát và lựa chọn giải pháp tối ưu nhờ kinh nghiệm dạn dày. Việc được chơi phía trên tấm lá chắn 3 người cũng giúp De Bruyne chịu ít trách nhiệm phòng ngự hơn, nhờ đó có thêm thời gian và không gian phát huy khả năng tạo đột biến.
Mùa trước, Conte thực ra cũng đã cố tìm cách đưa "bộ tứ nguyên tử" này vào cùng một hệ thống 4-1-4-1, nhưng chấn thương của Lobotka, De Bruyne và Anguissa khiến kế hoạch tan vỡ. Allegri có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, với một De Bruyne khỏe mạnh hơn và một đội hình mà ông có thể tự mình định hình.
Tất nhiên, những sự xoay chuyển lớn đến thế có thể ảnh hưởng đến cả chiến dịch chuyển nhượng. Hãy xem trong những ngày cuối phiên chợ Hè, Napoli có đẩy đi 1 tiền vệ cánh và bổ sung thêm tiền vệ trung tâm, để biết rằng "cây thông" liệu có thực sự trở thành nền móng mới của triều đại Allegri hay không.
Roma lên đỉnh Serie A
Chiến thắng lớn nhất ở vòng mở màn Serie A 2026-27 thuộc về AS Roma, với màn hủy diệt Fiorentina 4-0 trên sân nhà Olimpico, trong đó lão tướng Paulo Dybala kiến tạo cả 3 bàn để tiền đạo Donyell Malen ghi hat-trick đầu tiên của mùa giải mới, tiếp nối phong độ siêu đẳng của anh ở nửa cuối mùa trước (14 bàn/18 trận). Với Dybala, đây đang là những ngày cực kỳ hưng phấn. Anh đã ghi 4 bàn, kiến tạo 2 bàn chỉ trong 5 trận giao hữu tiền mùa giải. Nếu tính cả mùa trước, thì ngôi sao người Argentina đã kiến tạo 7 bàn trong 4 trận Serie A liên tiếp, thành tích rất khó tin.
Trận đấu cũng chứng kiến sự tương phản tuyệt đối giữa Dybala và đàn em đồng hương Franco Mastantuono, tài năng 19 tuổi được Fiorentina mượn từ Real Madrid với kỳ vọng trở thành niềm cảm hứng giúp đội bóng này phục sinh trong mùa giải kỷ niệm 100 năm lịch sử. Mastantuono hoàn toàn mất hút trên sân Olimpico, bị thay ra ở phút 63 sau khi chứng kiến đàn anh có hat-trick kiến tạo. Việc công khai bày tỏ sự bực bội lúc rời sân có thể sẽ khiến cầu thủ trẻ này gặp rắc rối.