'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae – Mỹ nhân không tuổi xứ Hàn

04/02/2021 06:18 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trong những ngọn cờ tiên phong của làn sóng Hallyu giúp lan tỏa văn hóa Hàn Quốc ra thế giới, Lee Young Ae được xem là biểu tượng kiểu mẫu của một ngôi sao hạng A: Có thực tài, thái độ làm việc chuyên nghiệp cộng thêm nhan sắc xinh đẹp và thần tháichuẩn minh tinh.

'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu': Cuộc chiến của dàn mỹ nhân Su Ryeon, Yoon Hee và Seo Jin

'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu': Cuộc chiến của dàn mỹ nhân Su Ryeon, Yoon Hee và Seo Jin

Phim Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu tập 20 là cuộc chiến giành lại địa vị, quyền lực của 3 mỹ nhân Sim Su Ryeon (Lee Ji Ah), Oh Yoon Hee (Eugene) và Chun Seo Jin (Kim So Yeon).

Xuất hiện trong bộ ảnh chào tuổi 50 gần đây, Lee Young Ae tiếp tục gây choáng với các fan khi khoe nhan sắc trẻ trung quá đỗi và hoàn toàn không có dấu hiệu nào của một “lão bà”.

Sự nghiệp trải thảm nhờ nhan sắc hơn người

Tài năng của Lee Young Ae trong lĩnh vực nghệ thuật là điều không cần bàn cãi, nhưng rõ ràng vẻ đẹp trời ban giúp người đẹp sinh năm 1971 dễ dàng nhận được nhiều cơ hội hơn trong ngành giải trí.

Chú thích ảnh
Nhan sắc bất chấp thời gian của Lee Young Ae

Sinh ra tại thủ đô Seoul, Lee Young Ae bước chân vào showbizthông qua vai trò người mẫu từ năm 14 tuổi. Gương mặt trái xoan, đôi mắt biết nói và nụ cười tỏa nắng của cô thiếu nữ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất. Những lời mời cộng tác đã sớm đến từ giai đoạn này nhưng phải đến 8 năm sau, khi việc học hoàn tất và kinh nghiệm làm việc đã tích lũy được nhiều hơn, Lee Young Ae mới bén duyên với nghiệp diễn, qua phim đầu tayHow Is Your Husband? (1993).

Trong một thập kỷ tiếp theo, mỗi năm nữ diễn viên đều đềuđặn góp mặt trong các dự án, tích lũy danh tiếng qua các tựa phim như Anh em nhà bác sĩ, Nụ hôn đầu, Papa, Ngày xuân tươi đẹp…và đỉnh cao là Nàng Dae Jang Geum (2003). Bomtấn truyền hình của đài MBClà phim đạt tỷ suất khán giả theo dõi cao nhất năm đó tại Hàn Quốc, đồng thời mang về cho nữ chính giải Daesang danh giá tại Lễ trao giải Phim truyền hình MBC.

Chú thích ảnh
Lee Young Ae trong phim “Nàng Dae Jang Geum”

Sau đó, phim được phát sóng tại 91 quốc gia trên thế giới, đưa Lee Young Ae gia nhập hàng ngũ những ngôi sao Hallyu có ảnh hưởng nhất, đặc biệt ở khu vực châu Á. Cô từng được mời đến thăm Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Nhật Bản. Năm 2006, lần đầu tiên sau 12 năm, đài NHK phải sử dụng Hội trường NHK để tổ chức sự kiện giao lưu quy mô lớn vớiLee Young Ae. Thậm chí, những con tem in ảnh côcũng được phát hành ở Nhật Bản, thể hiện độ phủ sóng rộng rãi của mỹ nhân xứ kim chi.

Đáng tiếc cho làng phim Hàn, sau khi kết hôn năm 2009, ngọc nữ màn ảnh gần như lui về ở ẩn, ít tham gia hoạt động tại K-biz. Năm 2019, sau 13 năm, Lee Young Ae mới trở lại màn ảnh rộng với phim điện ảnh Bring Me Home. Dù thừa nhận mất tự tin vì đã lâu không đứng trước ống kính, đây vẫn là vai diễn thành công của nữ diễn viên, giúp cô mang về nhà giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Điện ảnh Chunsa 2019. Trước đó, cô tái xuất tại mảng truyền hình qua phim Saimdang, Memoir of Colors (2017).

Chú thích ảnh
Nhan sắc bất chấp thời gian của Lee Young Ae

Nói “không” với scandal

Một trong những điểm khiến Lee Young Ae luôn là viên ngọc sáng trong lòng người hâm mộ chính là cuộc sống cá nhân lành mạnh. Trong 3 thập kỷ hoạt động, nữ diễn viên chinh phục khán giả qua vô vàn vai diễn đáng nhớ nhưng thật khó để tìm thấy tên cô gắn liền với bê bối nào.

Năm 2009, khi vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp, Lee Young Ae tuyên bố đã bí mật kết hôn. Sau đó, cô gần như biến mất khỏi làng giải trí, dành hầu hết thời gian chăm sóc cặp sinh đôi một trai một gái có với người chồng bí ẩn, cũng như tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhan sắc bất chấp thời gian của Lee Young Ae

Qua thông tin bên lề mà báo chí khai thác được, Jung Ho Young, chồng Lee Young Ae, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Được biết, ông lớn hơn vợ 20 tuổi, chưa kể tới xuất thân từ giới tài phiệt. Jung Ho Young có bằng thạc sĩ kỹ thuật tại Đại học Illinois (Mỹ) và từng đứng đầu bộ phận kinh doanh mới của Tập đoàn Hyundai. Sau này, doanh nhân sinh năm 1951 trở thành chủ tịch của Raycom Korea, một công ty phát triển và sản xuất các thiết bị liên quan đến quân sự và vũ khí, chẳng hạn như radar quân sự, thiết bị điện tử đặc biệt, điện thoại không dây, thiết bị liên lạc mạng máy tính...

4 năm sau khi kết hôn, nữ minh tinh mới lần đầu công khai về nửa kia khi xuất hiện trong phim tài liệu Special Lee Young Ae’s Supper, cho thấy cuộc hôn nhân viên mãn, bất chấp những lời dèm pha trước đó rằng cô lấy đại gia hơn tuổi vì tiền.

Chú thích ảnh
Nhan sắc bất chấp thời gian của Lee Young Ae

Lee Young Aeluôn tích cực với các hoạt động từ thiện suốt nhiều năm qua. Cô được biết đến là nhà hảo tâm, hỗ trợ nhiệt thành cho nhiều trường học và bệnh viện. Thậm chí ở Trung Quốc còn có một ngôi trường tiểu học mang tên Lee Young Ae nhằm tri ân những đóng góp của ngôi sao. Một lần, người đẹp còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi chi trả toàn bộ hóa đơn y tế cho một phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) bị sinh non sang Hàn Quốc đoàn tụ ngắn ngày với chồng. Cả hai mẹ con khi đó đều cần tới những cuộc phẫu thuật cũng như chăm sóc liên tục để sống sót và họ chắn chắn không thể vượt qua tình huống ngặt nghèo nếu không có sự giúp đỡ tài chính của Lee Young Ae.

Chú thích ảnh
Gia đình hạnh phúc của Lee Young Ae

Năm 2015, nữ diễn viên được bổ nhiệm làm đặc phái viên của Ủy ban UNESCO Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy các hoạt động gây quỹ và tham gia những chiến dịch hỗ trợ giáo dục cho các nước kém phát triển.

Lee Young Ae cũng đóng góp không nhỏ vào quỹ học bổng Sri Lanka chuyên giúp đỡ sinh viên nữ đến từ các gia đình có thu nhập thấp. Đặc biệt, những dẫn chứng này cũng chỉ là vài ví dụ về nỗ lực từ thiện của cô, chưa kể tới những hoạt động với hàng loạt tổ chức phi lợi nhuận khác nhau mà mỹ nhân họ Lee góp sức.

Lý lịch trích ngang - Lee Young Ae

Tên thật: Lee Young Ae

Ngày sinh: 31/01/1971

Chiều cao: 165 cm

Cân nặng: 42 kg

Số đo ba vòng: không rõ

Sở thích: bơi lội...

Tài sản: 40 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: đã kết hôn

Duy An (Tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm