04/08/2025 07:29 GMT+7 | Bóng đá Việt
Chiều 2/8, tại trụ sở VFF đã khai giảng khóa tập huấn giám sát, trọng tài và trợ lý trọng tài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác điều hành giải đấu và trận đấu cho mùa giải mới 2025/26. Đây là chương trình tập huấn bắt buộc trước thềm các mùa giải.
Trong buổi kiểm tra thể lực đầu tiên, đã có 7/62 các trọng tài và trợ lý trọng tài chuyên nghiệp không vượt qua được các bài kiểm tra, tỷ lệ đỗ là 88,7% (theo VFF). Đợt tập huấn lần này sẽ kéo dài đến hết ngày 7/8.
Ngay trong buổi khai mạc, đại diện Thường trực VFF, Ban TTK và Ban Trọng tài đã tặng quà tri ân cho 5 trọng tài và trợ lý trọng tài FIFA, do đã đến tuổi về nghỉ (45 tuổi, theo quy định). Lãnh đạo VFF và VPF ghi nhận những đóng góp quan trọng của các trọng tài này đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đồng thời mong muốn họ sẽ tiếp tục đồng hành trong các vai trò mới trong tương lai.
Nhắc đến vị thế của trọng tài và trợ lý trọng tài FIFA, cũng như vị thế của "Vua áo đen" Việt Nam trên trường quốc tế, trong quá khứ và hiện tại, có thể thấy là khá khiêm tốn. Sau khi trọng tài Võ Minh Trí đã về hưu, thấp thoáng đâu đó chỉ có trọng tài Ngô Duy Lân (FIFA Elite) được mời điều hành một số trận ở giải quốc tế. Trong vài năm gần đây, sân chơi SEA Games hay ASEAN Cup gần như sạch bóng các trọng tài Việt Nam, chứ đừng nói đến Asiad, Asian Cup hay Vòng loại FIFA World Cup (khu vực châu Á). Tại sao thế?!
Trong khoảng gần nửa thập niên qua, bóng đá Việt Nam đã dần lấy lại vị thế dẫn đầu khu vực (cả nam và nữ, cũng như bóng đá trẻ), song hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và chất lượng điều hành trận đấu của các trọng tài Việt Nam lại có vẻ như không phát triển tương xứng. Đó là lý do chúng ta phải đứng ngoài cuộc chơi, thậm chí bị bỏ lại.
Công tác trọng tài luôn là một trong những vấn đề được chú ý đặc biệt ở các giải bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: Hoàng Linh
Bên cạnh trên dưới 10 trợ lý trọng tài FIFA, nếu chỉ tính nam, hiện Việt Nam có 5 trọng tài FIFA, khi ngoài trọng tài Ngô Duy Lân, vẫn còn trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, Hoàng Ngọc Hà, Lê Vũ Linh và Trần Ngọc Ánh. Trong số này, trọng tài Duy Lân và Ngọc Ánh là FIFA Elite (đã trải qua các khóa học viện Elite của AFC và được công nhận), còn lại trọng tài Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Mạnh Hải và Lê Vũ Linh chỉ dừng lại cấp FIFA. Ba người vừa nhắc cũng không thể phát triển lên được nữa, do vấn đề tuổi tác và năng lực.
Theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hóa, bóng đá Việt Nam ở cả cấp chuyên nghiệp đến hệ thống thi đấu quốc gia ngoài chuyên nghiệp, hiện đang có một số đáng kể các trọng tài trẻ đã trải qua các khóa học tại Học viện trọng tài Elite của AFC (kinh phí tự túc).
Nhưng được trao cơ hội được đăng ký trọng tài FIFA, hay thậm chí cơ hội làm nhiệm vụ ở các trận đấu, giải đấu cao hơn, lại là chuyện khác. VFF và Ban Trọng tài VFF luôn có sẵn một bản danh sách gửi lên AFC và FIFA, song chọn ai thì phải... tính toán kỹ lưỡng.
Bất luận thế nào, chúng ta phải nâng tầm chất lượng cho các "Vua áo đen" Việt Nam trong tương lai gần, trước là phục vụ công tác điều hành các giải đấu quốc nội, sau là không muốn tiếp tục đứng ngoài các cuộc chơi tầm quốc tế! Đó là đòi hỏi của thời đại.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất