Nổi bật về kỹ thuật nhưng Á vương Manhunt gặp khó khăn khi bạn nhảy gãy xương sườn. Anh cũng thua Minh Hằng ở chiêu trò, lượng fan hùng hậu.
Sau 9 liveshow trải dài trong 3 tháng, Bước nhảy Hoàn vũ chuẩn bị đi đến hồi kết với liveshow xếp hạng diễn ra vào tối 17/6 tại Cung Quần Ngựa, Hà Nội. Ba thí sinh vào chung kết gồm Trương Nam Thành, Minh Hằng, Anh Thư sẽ tranh tài ở một điệu Freestyle và một điệu tự chọn.
|
Nhảy tốt nhất nhưng Trương Nam Thành khó có cơ hội làm nên lịch sử ở Bước nhảy Hoàn vũ - nơi mà thí sinh nữ thường chiếm ưu thế và giành ngôi vị cao nhất. Theo ông Tuy Can - Việt kiều Mỹ, người đã có hơn 30 năm tập luyện khiêu vũ và theo sát Bước nhảy Hoàn vũ qua ba mùa thi - chương trình dựa trên format cuộc thi Dancing With The Stars mà trong phiên bản gốc của cuộc thi này, Freestyle là bài có tính chất quyết định trong đêm chung kết. Ở bài nhảy tự chọn, các giám khảo thường cho điểm thí sinh bằng nhau để không làm ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc. Trong Freestyle, vũ công nam là người chủ động trong các chiêu quăng ném, nhấc bổng, làm nền cho người nữ thể hiện động tác đẹp mắt. Minh Hằng sẽ nhàn hơn Nam Thành ở bài thi này. "Nếu Nam Thành không có thể lực tốt hơn bạn nhảy Atanas của Minh Hằng thì Freestyle sẽ là một bất lợi với anh" - ông Tuy Can phân tích.
|
Minh Hằng không sở hữu những kỹ năng cơ bản của một vũ công như Nam Thành, không có một thể hình siêu mẫu như Anh Thư nhưng nổi bật về chiêu trò sân khấu, lượng fan hùng hậu. Trong khi Anh Thư và Trương Nam Thành về TP HCM thì Minh Hằng ở lại Hà Nội để luyện tập với huấn luyện viên xiếc. Học tập đàn chị Thủy Tiên, Minh Hằng cũng mang trăn lên sân khấu. Nữ ca sĩ Một vòng trái đất còn dự định gây sốc bằng tiết mục bay trên không trung. “Điểm mạnh của Hằng chính là điểm yếu của đa số thí sinh khác, tinh thần quyết liệt khi chọn bài nhảy (các thí sinh khác nhiều người bị loại chỉ vì để cho vũ công của mình điều khiển), chọn chiêu trò sân khấu để làm mình nổi bật đồng thời che phủ đi điểm yếu. Hằng sở hữu vũ khí quan trọng nhất có thể mang đến cho cô ấy thành công, bất luận điểm số trong đêm chung kết dành cho Hằng ở mức nào, đó chính là khán giả bình chọn. Ngoài lượng fan lớn (đã được kiểm chứng), Hằng còn có câu chuyện cảm động của một thí sinh với gương mặt baby đã đến được với đêm chung kết sau khi đã “chấp” tất cả các thí sinh còn lại… nguyên 2 chân đau (ở đêm thứ tư) nên rất dễ được lòng các khán giả trung lập” - đạo diễn Việt Tú bình luận.
|
Trong khi đó, Thu Minh và Minh Đức đều cho rằng, khó so sánh Trương Nam Thành và Minh Hằng bởi một người là nam, một người là nữ, chẳng khác gì so sánh “con cá và mớ rau” - không có yếu tố tương đồng. “Cả hai đều là những đối thủ ngang tài ngang sức. Kết quả chung kết phụ thuộc vào nhiều vấn đề: khả năng xuất thần, yếu tố bất ngờ, sự ủng hộ của khán giả” - giọng ca Bay nhìn nhận. Bạn nhảy của Nữ hoàng khiêu vũ ở đêm thi thứ tư mùa 2011 thì lý giải, Nam Thành chưa hẳn mất cơ hội vì: “Bước nhảy Hoàn vũ mang rất nhiều yếu tố bất ngờ, kết quả có thể thay đổi vào phút cuối. Thắng thua phụ thuộc vào cách chọn bài của từng người. Một người đau chân nhưng biết dựng một tiết mục không cần dùng quá nhiều tới cổ chân thì vẫn hoàn toàn có khả năng chiến thắng”.
Trong đêm chung kết Dancing With The Stars mùa 14 vừa qua, bài nhảy Freestyle của Donald Driver hay nhưng kém lôi cuốn, không mới lạ bằng bài nhảy của Katherine Jenkins vì vẫn theo phong cách truyền thống từ những mùa trước. Dù cả hai bài Freestyle đồng điểm 30/30 và dù Katherine Jenkins đã có điểm cao nhất đến 7 lần trong 10 lần thi, trong khi Donald Driver chỉ có một lần đứng nhất, nhưng Donald Driver đã vượt qua đối thủ vì anh là siêu sao vô địch Super Bowl, có lượng người hâm mộ khổng lồ ở Mỹ. Còn Katherine Jenkins là một nghệ sĩ opera Anh và khán giả Mỹ còn xa lạ với cô. Kết quả đêm chung kết mùa 14 làm nhiều người bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu vì Dancing With The Stars là một chương trình truyền hình thực tế và người dẫn chương trình luôn luôn nhắc nhở khán giả: Hãy bỏ phiếu cho thí sinh bạn yêu thích (Vote for your favorite). |




