Nadal nói gì sau khi giành Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp?

06/06/2022 10:00 GMT+7 | Tennis

Rafael Nadal đã úp mở về tương lai sau khi vô địch Roland Garros 2022. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp của tay vợt này.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 6/6, 7/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 6/6, 7/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 6/6, 7/6: Nhật Bản vs Brazil, Hàn Quốc vs Chile, U23 Nhật Bản vs Ả rập xê út.

 

Nhờ đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội, Rafael Nadal đã đánh bại đàn em Casper Ruud ở chung kết Pháp mở rộng 2022. Sau 2 giờ 18 phút, Nadal giành chiến thắng 3-0 với tỉ số các set là 6-3, 6-3, 6-0.

Đây là Grand Slam thứ hai của Nadal trong năm 2022 và là Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp. Đáng chú ý, tay vợt người Tây Ban Nha cho thấy mình là “Vua đất nện” khi đây là danh hiệu Roland Garros thứ 14 mà anh sở hữu.

Phát biểu sau trận chung kết đầy cảm xúc, Nadal chia sẻ: “Như mọi người đều biết, tôi đã không có sự chuẩn bị lý tưởng”.

“Nhưng Roland Garros là Roland Garros. Mọi người đều biết giải đấu này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Vì vậy, tôi muốn tiếp tục cố gắng và cho mình một cơ hội ở đây. Tôi đã làm được”.

Phát biểu trên sân, Nadal cho biết anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ còn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất ở lứa tuổi của mình.

“Tôi chưa bao giờ tin rằng mình sẽ ở đây ở tuổi 36, được chơi trên sân đấu quan trọng nhất sự nghiệp của mình thêm một lần nữa trong một trận chung kết”, anh nói thêm.

“Tôi không biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai, nhưng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để cố gắng tiếp tục”.

Chú thích ảnh
Nadal hứa sẽ tiếp tục chiến đấu sau khi vô địch Roland Garros

Giải Grand Slam tiếp theo trong năm nay là Wimbledon. Nadal cho biết anh sẽ không tham dự giải đấu này nếu không giải quyết được vấn đề sức khỏe đang gặp phải.

“Rõ ràng là với hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể và không muốn tiếp tục thi đấu”, Nadal chia sẻ.

“Tôi đã thi đấu với thuốc tiêm vào dây thần kinh để làm tê bàn ​​chân và đó là lý do tại sao tôi có thể thi đấu trong hai tuần này”.

“Tôi không có cảm giác ở bàn chân của mình, bởi vì bác sĩ đã tiêm thuốc tê vào dây thần kinh. Điều đó sẽ làm mất đi cảm giác trên bàn chân của tôi”.

Nadal mắc hội chứng Mueller-Weiss - một tình trạng thoái hóa hiếm gặp ảnh hưởng đến xương bàn chân. Anh đã đi khập khiễng tại giải Ý mở rộng, chỉ 10 ngày trước khi Roland Garros diễn ra.

“Tôi sẽ tham dự Wimbledon nếu cơ thể tôi sẵn sàng tham dự Wimbledon. Vậy đó. Wimbledon không phải là giải đấu mà tôi muốn bỏ lỡ. Tôi nghĩ không ai muốn bỏ lỡ Wimbledon. Tôi yêu Wimbledon”.

“Nếu tôi có thể chơi với thuốc chống viêm thì được. Nhưng với thuốc gây tê thì không. Tôi không muốn đặt mình vào hoàn cảnh này một lần nữa”, Nadal nói thêm.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm