Mỹ và Philippines tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay

28/03/2022 15:22 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/3, Mỹ và Philippines đã khởi động cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của gần 9.000 binh sĩ hai bên. Cuộc tập trận diễn ra trên đảo Luzon của Philippines trong 12 ngày.

Máy bay Nhật, Mỹ tập trận gần Bán đảo Triều Tiên

Máy bay Nhật, Mỹ tập trận gần Bán đảo Triều Tiên

Ngày 9/8, Nhật Bản cho biết nước này đã tiến hành tập trận trên không với các máy bay ném bom siêu thanh của Mỹ tại khu vực không phận Nhật Bản gần Bán đảo Triều Tiên.

Nội dung tập trận sẽ tập trung vào các mảng an ninh hàng hải, chiến dịch đổ bộ, bắn đạn thật, chống khủng bố và hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Đây là cuộc tập trận cuối cùng trước khi Tổng thống Rodrigo Duterte rời nhiệm sở. Trước đó, ông Duterte đã cảnh báo hoãn sự kiện này, cũng như một thỏa thuận quân sự quan trọng với Mỹ. Đây vốn là cuộc tập trận thường niên, nhưng đã phải hoãn hoặc giảm quy mô do đại dịch COVID-19.

Mỹ tiến hành tập trận, Mỹ tập trận quy mô lớn, Mỹ tập trận, Mỹ và Philippines, Mỹ và Philippines tập trận quy mô lớn, tập trận quy mô lớn nhất, tập trận
Một cuộc tập trận của quân đội Mỹ

Phát biểu khởi đầu cuộc tập trận, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines Andres Centino cho biết cuộc tập trận cho thấy "quan hệ đồng minh sâu sắc hơn" giữa hai nước.

Về phần mình, Trung tướng Mỹ Jay Bargeron cho biết "tình hữu nghị" giữa quân đội hai nước sẽ cho phép hai bên "đạt thành công trong các chiến dịch quân sự".

    Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm