Mỹ truy lùng kẻ sát hại 4 cảnh sát

02/12/2009 11:25 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 1/12, nhà chức trách Mỹ đã mở rộng cuộc truy lùng Maurice Clemmons, kẻ vừa ra tay sát hại một lúc 4 cảnh sát khiến dư luận bị sốc. Điều đáng nói là hoạt động phạm tội của Clemmons có thể sẽ đánh dấu chấm hết cho tham vọng chính trị to lớn của một nhân vật nổi tiếng vì ông này từng giúp y ra khỏi nhà tù hồi năm 2000.

Cuộc bắn giết tại quán cà phê


Sát thủ Maurice Clemmons
Vụ việc xảy ra sáng 29/11 (giờ địa phương) tại quán cà phê Forza ở ngoại ô thành phố Seattle. Các nhân chứng nói rằng 4 cảnh sát bất ngờ bị tấn công khi họ mới bắt đầu ca làm việc và đang sử dụng máy tính xách tay trong quán cà phê. Do đã chuẩn bị trước, Maurice Clemmons, 37 tuổi, trút cơn mưa đạn vào các nạn nhân gồm Mark Renninger (39 tuổi), Ronald Owens (37), Tina Griswald (40) và Greg Richards (42), đều thuộc Sở Cảnh sát Lakewood. “Việc này giống như một vụ hành quyết. Sát thủ bước vào với mục đích rõ rệt là bắn các sĩ quan cảnh sát này”, Ed Troyer - phát ngôn viên cảnh sát Lakewood cho biết.


Sau khi gây án, Clemmons tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị một viên cảnh sát đang hấp hối bắn bị thương. Ngay trong đêm cùng ngày, nhà chức trách đã tiến hành bao vây một ngôi nhà ở Seattle vì có tin Clemmons cố thủ bên trong. Tới gần sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã tấn công ngôi nhà này nhưng không tìm thấy ai trong đó. “Thật không may, hắn ta đã đi trước chúng tôi vài bước” - Troyer nói với giới báo chí. Cảnh sát phỏng đoán Clemmons đã được những người thân, bạn bè giúp đỡ về mặt y tế và tiền bạc.

Hiện nguyên nhân khiến Clemmons thực hiện vụ này vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết vài tháng trở lại đây y đã có hành động thất thường và hồi đầu năm từng bị bắt vì đấm một sĩ quan cảnh sát. Troyer nói với tờ Tacoma News-Tribune rằng đêm trước khi ra tay, Clemmons đã bắn tin sẽ giết cảnh sát.

Cảnh sát đã tỏa ra khắp Seattle tìm kiếm dấu vết của y. Người ta cũng đã treo lệnh truy nã Clemmons với số tiền thưởng lên tới 125.000 USD. Cuộc săn đuổi diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách bị chỉ trích vì Clemmons được trả tự do dù đã liên tục vi phạm pháp luật ở bang Arkansas và phải thụ án tù giam lên tới 108 năm. “Gã này lẽ ra không bao giờ được thả ra phố” - Brian D. Wurts, Chủ tịch Công đoàn Cảnh sát Lakewood, bày tỏ sự phẫn nộ - “Các quan chức được chúng ta bầu lên phải làm rõ vì sao những người như Clemmons lại được thả ra”.


Các nạn nhân của Clemmons

 Làm ơn mắc oán

Báo chí Mỹ cho biết Clemmons được phóng thích sớm nhờ một quyết định giảm án do thống đốc Arkansas khi đó, ông Mike Huckabee, đặt bút ký. Khi trả tự do cho Clemmons cách đây 9 năm, Huckabee đã dẫn lý do tuổi tác và sự thiếu suy nghĩ: Clemmons mới chỉ 16 tuổi khi y bắt đầu thực hiện các vụ trộm cướp dẫn tới hình phạt lên đến hơn 100 năm tù.

Việc trả tự do cho Clemmons không phải là trường hợp đặc biệt. Trong hơn một thập kỷ, kể từ khi bắt đầu nắm ghế thống đốc bang Arkansas hồi năm 1996, Huckabee đã phóng thích khoảng 1.000 phạm nhân, nhiều gấp đôi so với 3 người tiền nhiệm cộng lại. Ông ít khi đưa ra lời giải thích cho việc giảm án nhưng thường bày tỏ lòng tin vào việc phóng thích. Theo Huckabee, ngay cả những tên tội phạm máu lạnh cũng có thể thay đổi và xứng đáng được hưởng cơ hội thứ hai. Ông cũng đặt dấu hỏi về sự công bằng của hệ thống tư pháp Arkansas.

Khi danh tiếng vì sự nhân từ của Huckabee lan ra, nhiều phạm nhân đã gửi đơn tới ông để xin giảm án. Các cộng sự nói rằng ông thường tự đọc mỗi lá đơn và ra quyết định. Trong phần lớn trường hợp, Huckabee hành động theo đề nghị của Ủy ban Phóng thích phạm nhân. Nhưng đôi khi ông bỏ qua sự phản đối của cơ quan công tố, các thẩm phán và gia đình nạn nhân để ra quyết định theo ý mình.

Năm 2000, Clemmons gửi đơn xin phóng thích trước thời hạn trong khi mãi tới năm 2021 mới là thời điểm để xem xét việc ân xá cho y. Clemmons viết một lá thư riêng cho Huckabee, nói rằng y làm điều xấu chỉ vì đã sống trong một môi trường không lành mạnh. Y cũng nói rằng đã khôn ra nhiều và “biết cách tôn trọng quyền của những người khác”.

Dựa vào đó, Huckabee đã giảm án cho Clemmons, khiến y được phóng thích lập tức. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 6 tháng, Clemmons đã vi phạm các điều kiện phóng thích và bị đưa trở lại nhà tù vì tội cướp của. Năm 2004, Clemmons được trả tự do lần thứ hai. Không ai có thể nghĩ rằng 5 năm sau, y trở thành kẻ giết người máu lạnh, trong phút chốc tước đi mạng sống của 4 sĩ quan cảnh sát.
 
Giới phân tích đánh giá việc Clemmons phạm tội sẽ tạo một vết nhơ cho lý lịch của Huckabee, hiện làm nghề dẫn chương trình trên kênh truyền hình Fox News và được xem là ứng viên hàng đầu của phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Huckabee từng đối diện với tình cảnh như hiện nay khi trong cuộc vận động tranh cử tại Iowa, ông bị cựu Thống đốc Massachusett Mitt Romney chỉ trích về vụ phóng thích Wayne DuMond, kẻ cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ chỉ 11 tháng sau khi được trả tự do sớm. Huckabee “thoát nạn” nhờ giải thích rằng việc phóng thích DuMond là do người tiền nhiệm Jim Guy Tucker quyết định. Nhưng với sự kiện mới, thiệt hại đối với Huckabee có thể sẽ không nhỏ. Được biết, trong lịch sử nước Mỹ, ứng viên Michael Dukakis của Đảng Dân Chủ đã thua ở cuộc đua vào ghế tổng thống hồi năm 1988 chỉ vì đối thủ George H.W. Bush liên tục nhắc tới việc ông này giúp tên sát nhân Willie Horton ra khỏi tù, khiến y có cơ hội cưỡng hiếp một phụ nữ hồi năm 1986.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm