Mỹ thuật Phật giáo Huế, di sản sống trong dòng chảy văn hóa Cố đô

10/05/2025 09:40 GMT+7 | Văn hoá

Huế không chỉ là trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, mà còn là nơi bảo tồn kho tàng mỹ thuật Phật giáo đặc sắc - nơi tinh thần từ bi và trí tuệ nhà Phật được chuyển tải qua hệ thống mỹ học và mỹ thuật đậm đà bản sắc. 

Qua thời gian, mỹ thuật Phật giáo Huế không chỉ giữ được hồn cốt dân tộc mà còn góp phần làm phong phú thêm bản đồ di sản nghệ thuật Việt Nam. 

Mỹ thuật Phật giáo Huế - di sản sống trong dòng chảy văn hóa xứ Cố đô - Ảnh 1.

Bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tại chánh điện chùa Từ Đàm được xem là một trong những biểu tượng của mỹ thuật Phật giáo Huế do Nhà Phật học Nguyễn Khoa Toàn cùng Nghệ nhân Nguyễn Hữu Tuân thực hiện vào năm 1940

Tượng Phật tổ đang được trung bày tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A, Lê Lợi, thành phố Huế)

Mỹ thuật Phật giáo Huế - di sản sống trong dòng chảy văn hóa xứ Cố đô - Ảnh 3.

Tượng Phật Niết bàn của Chùa Hội Thượng đậm nét Phật giáo Việt Nam

Mỹ thuật Phật giáo Huế - di sản sống trong dòng chảy văn hóa xứ Cố đô - Ảnh 4.

Pho tượng chân dung đầu tiên của Đức Tổ Liễu Quán đang được trưng bày tại Gallery của Họa sỹ Nguyễn Thị Huệ, trên đường Lê Ngô Cát, thành phố Huế

Mỹ thuật Phật giáo Huế - di sản sống trong dòng chảy văn hóa xứ Cố đô - Ảnh 5.

Tượng “Tòa cửu long – Đức Phật đản sanh” mang đậm dấu ấn Phật giáo Việt nam đang được trung bày tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A, Lê Lợi, thành phố Huế)

Mỹ thuật Phật giáo Huế - di sản sống trong dòng chảy văn hóa xứ Cố đô - Ảnh 6.

Tượng Phật thời Nguyễn mang đậm dấu ấn Phật giáo Việt Nam đang được trung bày tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A, Lê Lợi, thành phố Huế)

Mỹ thuật Phật giáo Huế - di sản sống trong dòng chảy văn hóa xứ Cố đô - Ảnh 7.

Không gian triển lãm mỹ thuật Phật giáo tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A, Lê Lợi, thành phố Huế)

Mỹ thuật Phật giáo Huế - di sản sống trong dòng chảy văn hóa xứ Cố đô - Ảnh 8.

Tác phẩm “Thất Phật” của họa sỹ Nguyễn Thanh Phong

Mỹ thuật Phật giáo Huế - di sản sống trong dòng chảy văn hóa xứ Cố đô - Ảnh 9.

Tác phẩm gốm nung “Ngón tay thứ 1.000 của Angulimala” của Họa sỹ Đặng Mậu Tựu

Giới trẻ quan tâm đến mỹ thuật Phật giáo

Ảnh: Kha Phạm – TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm