(TT&VH Online) - Quốc gia đông dân nhất thế giới đã chính thức “đe dọa” thị trường siêu máy tính thế giới bằng một hàng khủng “Made in china”.
Ảnh: Pclaunch
Tên chính thức của siêu máy tính vừa được Trung Quốc công bố là Tianhe-1A.
Siêu máy tính này được đặt ở Trung tâm Siêu điện toán Quốc gia ở Thiên Tân với sự kết hợp của 7.168 Nvidia Tesla M2050 GPU, mỗi GPU có đến 448 nhân và 14.336 CPU 6 nhân Intel Xeon.
Với khả năng xử lý các phép toán thuộc hàng “kinh khủng” vào khoảng 2,5 petaflop (1 petaflop = một ngàn ngàn tỉ phép tính mỗi giây), Trung Quốc đang là quốc gia sở hữu một trong những siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay.
“Siêu máy tính Tianhe - 1A do trường Đại học Công nghệ quốc phòng của Trung Quốc xây dựng là hệ thống nhanh nhất ở Trung Quốc và kể cả trên thế giới.” Nvidia tuyên bố.
Không chỉ thế, theo lý thuyết, các chuyên gia chế tạo máy tính này cho biết nó có thể đạt tốc độ xử lý lên tới 4.669 petaflop khi các bộ GPU hoạt động hết công suất.
Trung Quốc hiện đang ngày càng tiến xa trong danh sách Top 500 các siêu máy tính nhanh nhất thế giới những năm gần đây.
Trước đó, vào tháng 6, máy tính Nebulae ở Thâm Quyến có tốc độ đứng thứ 2 trên thế giới. Hệ thống đó cũng kết hợp giữa các bộ CPU của Intel và GPU của Nvidia.
Nhưng với sự xuất hiện của siêu máy tính Tianhe-1A vừa được công bố 2 tuần trước khi danh sách Top 500 siêu máy tính trên thế giới được đưa ra thì rất có thể ngôi vị siêu máy tính nhanh nhất thế giới sẽ thuộc về Trung Quốc.
Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã được chọn là điểm đến mơ ước nhất của Thế hệ Z (Gen Z), vượt qua các đối thủ nặng ký trên toàn cầu như Melbourne (Australia), Cape Town (Nam Phi) và thành phố New York (Mỹ).
Để thua 1-3 trước U21 Chile ở trận đấu phân hạng 17-20, U21 Việt Nam sẽ chơi trận cuối cùng ở giải U21 thế giới để phân hạng 19-20 với U21 CH Domenica.
Tối 15/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945", do Thành ủy - HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thực hiện tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Ngày 15/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ Thành phố góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chiều 15/8, tại sân Gia Định (TPHCM), đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 8-3 trước Kampung Rawa FC (Malaysia) trong trận ra quân tại Giải bóng đá 7 người Quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025.
Tại Nhà hát La Mã ở thành phố Guelma của Algeria đã chính thức khai mạc Festival Văn hóa quốc gia Âm nhạc đương đại lần thứ 13. Sự kiện do Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Algeria phối hợp với chính quyền tỉnh Guelma tổ chức.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), chiều 15/8, tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, đã diễn ra lễ Tổng duyệt trình diễn mô tô trong chương trình. "Ngày hội bình yên" do Bộ Công an tổ chức.
Chiều 15/8, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã tổ chức cuộc triển lãm trực tuyến "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", đồng thời ra mắt cuốn sách "Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay".
Sau 2 ngày xét xử, chiều 15/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 63 bị cáo có nhiều quốc tịch khác nhau (Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…) trong vụ án đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ Lucas Palace, Hà Nội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), một trong những sự kiện trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.