Mỹ: Las Vegas đóng cửa sòng bài, khách sạn, New York đóng cửa quán bar, nhà hàng vì dịch COVID-19

16/03/2020 12:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan Y tế bang Oregon của Mỹ ngày 15/3 xác nhận ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bệnh nhân là một cụ ông khoảng 70 tuổi ở hạt Multnomah. Bệnh nhân này có tiền sử bệnh lý và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 tuần trước mặc dù không tiếp xúc với người mắc COVID-19 hay du lịch tới các nước có dịch trước đó. 

Chính phủ Mỹ kêu gọi người dân không tích trữ nhu yếu phẩm, New York đóng cửa trường học

Chính phủ Mỹ kêu gọi người dân không tích trữ nhu yếu phẩm, New York đóng cửa trường học

Ngày 15/3, Nhà Trắng đã kêu gọi người dân Mỹ không tích trữ hàng nhu yếu phẩm hàng ngày, đồng thời khẳng định giới chức địa phương và liên bang đang làm việc với các chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo nguồn cung cấp hàng nhu yếu phẩm đầy đủ.

Cùng ngày, Hải quân Mỹ thông báo một lính thủy thuộc biên chế trên chiến hạm USS Boxer của nước này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là trường hợp lính thủy đầu tiên trên một chiến hạm của Mỹ mắc COVID-19.

Hải quân Mỹ cho biết lính thủy trên đã được cách ly tại nhà và những người được xác định đã tiếp xúc gần với thủy thủ này đã được thông báo và tự cách ly tại nơi ở. Hiện không có ai trong số các đối tượng trên có mặt trên tàu. Thông báo nêu rõ các tàu của Hải quân Mỹ thực hiện làm vệ sinh tàu hằng ngày nhằm bảo vệ sức khỏe các thủy thủ và phòng, chống các bệnh lây nhiễm. 

Theo số liệu của Trường đại Học John Hopkins, tính đến 14h30' chiều 15/3 theo giờ địa phương (1h30' sáng 16/3 giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận 3.244 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 62 trường hợp tử vong.  

Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) ngày 15/3 đã kêu gọi hủy bỏ các sự kiện có từ 50 người trở lên trong vòng 8 tuần tới nhằm kiềm chế dịch bệnh. CDC đã ban hành hướng dẫn mới khi các bang trên toàn nước Mỹ tuyên bố đóng cửa các quán bar và nhà hàng, một số bang đã đóng cửa trường học để ngăn chặn dịch lây lan.  

Chú thích ảnh
Người dân mua nhu yếu phẩm để tích trữ tại một cửa hàng ở Los Angeles, bang California, Mỹ trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan nhanh tại nước này, ngày 29/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CDC, hướng dẫn trên không áp dụng cho các tổ chức lớn như trường học hoặc doanh nghiệp, mặc dù đa số các tổ chức đó đã triển khai các lớp học từ xa hoặc trực tuyến. Khuyến cáo của CDC không thay thế chỉ đạo của giới chức các tiểu bang và chính quyền địa phương.   

Cùng ngày, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio thông báo đóng cửa tất cả các quán bar, nhà hàng và quán cafe ở thành phố này, chỉ cho phép mua về. Các hộp đêm, rạp chiếu phim, nhà hát nhỏ và các địa điểm tổ chức hòa nhạc cũng phải đóng cửa. New York đã cấm các hoạt động thu hút hơn 500 người tham gia, bao gồm cả các buổi biểu diễn tại sân khấu Broadway ở quận Manhattan. Trong khi đó, Las Vegas cũng đóng cửa một số sòng bài và khách sạn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.  

Sau khi lệnh hạn chế đi lại từ châu Âu do Tổng thống Donald Trump ban hành có hiệu lực từ đêm 13/3 vừa qua, các sân bay ở Mỹ đã tràn ngập công dân nước này trở về từ châu Âu, trong đó chủ yếu là sinh viên. Tình trạng này gây lộn xộn trong công tác kiểm tra y tế. Hành khách phàn nàn phải xếp hàng dài nhiều giờ trong điều kiện đông đúc và mất vệ sinh, khiến nhiều người lo ngại họ có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 tại đây.

Đặng  Huyền - Đại Thắng - Trần Quyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm