Toàn cảnh vụ đánh bom đẫm máu ở Boston và cuộc vây bắt nghi phạm lớn chưa từng thấy

20/04/2013 12:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào cuộc thi chạy Marathon Boston hôm 15/4 đã khiến nước Mỹ một lần nữa rung chuyển. Ít nhất 3 người thiệt mạng và gần 180 người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào thành phố Boston, thủ phủ bang Massachussets. Cả Boston đã bị phong tỏa gắt gao trong nỗ lực truy tìm nghi phạm của lực lượng cảnh sát. 

>> Chi tiết vụ truy bắt 2 nghi phạm vụ khủng bố ở Boston

>> VIDEO: Thời khắc bắt giữ nghi phạm đánh bom Dzhokhar Tsarnaev

>> CHÙM ẢNH: Cuộc truy lùng nghi phạm khủng bố lớn chưa từng thấy ở Boston

>> Chân dung hai nghi phạm đánh bom vừa bị tiêu diệt và bắt giữ


Tổng quan về cuộc truy lùng hai nghi phạm đánh bom. Đồ họa: AFP/Vietnam+

Ngày 15/4: Hai quả bom phát nổ gần vạch đích của cuộc thi chạy quốc tế Boston Marathon, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và làm nhiều người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra lúc 14h45 ngày 15/4 theo giờ địa phương. Hai tiếng nổ lớn được ghi nhận tại quảng trường Copley, trung tâm thành phố Boston của bang Massachusetts. Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại nước Mỹ kể từ sau vụ 11/9/2001.


Hiện trường đẫm máu của vụ tấn công nhằm vào Boston

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên truyền hình quốc gia và nói rằng hiện vẫn chưa xác định được kẻ nào đứng sau vụ tấn công. Ông cũng nói rằng thủ phạm sẽ phải trả giá, nhưng không nhắc tới từ ‘khủng bố’.

Ngày 16/4: Các bác sĩ cho biết nạn nhân bị thương tích trong vụ nổ bom tại Boston là do bị trúng những viên bi, mảnh bom và nhiều vật nhọn. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết không có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm và các nhà điều tra đang xem xét một loạt các nghi phạm.


Sơ đồ nơi xảy ra hai vụ nổ (chấm đỏ)

Một ngày sau khi phát hiện bức thư gửi một nghị sỹ của Quốc hội có chứa chất độc gây chết người, Nhà Trắng thông báo họ lại phát hiện có một bức thư gửi Tổng thống Barack Obama cũng chứa một chất độc có thể gây chết người. Ngay sau đó, cơ quan chức năng thuộc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo kết quả kiểm tra khẳng định hợp chất tình nghi này cũng là ricin, một độc tố có thể gây chết người trong vòng 36 tiếng đồng hồ đã từng được bỏ trong một bức thư ngày 16/4 từ thành phố Memphis, bang Tennessee, gửi cho Thượng nghị đảng Cộng hòa Roger Wicker.

Ngày 17/4: Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) công bố hình ảnh những mảnh vỡ của quả bom đã gây ra vụ nổ. FBI đang nghi ngờ khả năng quả bom được chế từ nồi áp suất bởi mảnh vỡ được tìm thấy tại hiện trường là của chiếc nồi áp suất làm bằng thép không gỉ, có van an toàn. Ngoài thuốc nổ, bên trong nồi suất  6 lít, thủ phạm còn đặt thêm đinh và bi sắt để tăng độ sát thương. Khi quả bom phát nổ, có nạn nhân bị găm 40 viên bi sắt vào chân và 10 người bị cắt cụt chân. Nhiều nhân chứng mô tả họ nhìn thấy bộ phận cơ thể bay qua không khí. 


Cảnh sát khám nghiệm hiện trường kinh hoàng sau vụ nổ

Video mà FBI nhận được cũng cung cấp hình ảnh được cho là của quả bom thứ hai trước khi nó phát nổ. Trong ảnh, có thể thấy chiếc túi màu cam nằm cạnh một thùng thư bên cạnh hàng rào chắn. Thêm một bằng chứng quan trọng nữa là hình ảnh một người đàn ông mặc đồ đen có những biểu hiện lạ khi tháo chạy khỏi hiện trường vụ nổ.

Tổng thống Obama tuyên bố nước Mỹ sẽ tìm bằng được kẻ đã gây ra cái chết của Martin Richard, 8 tuổi, Krystle Campbell, 29 tuổi và Lu Lingzi, một sinh viên Trung Quốc 23 tuổi. Hơn 1.000 quan chức hành pháp từ 30 cơ quan bang và liên bang đã tham gia tìm kiếm thủ phạm.

Ngày 18/4: Tổng thống Obama tham dự một lễ cầu nguyện đặc biệt ở một nhà thờ tại Boston cùng với các nạn nhân, nhân viên cứu hộ và các quan chức của thành phố Boston.

Cùng ngày, hình ảnh và video của 2 nghi phạm đã được FBI công bố tại một cuộc họp báo tổ chức tại khách sạn Sheraton, Boston. Đặc vụ Richard DesLauriers, người phụ trách nhóm điều tra vụ đánh bom kép tại Boston đã công bố hình ảnh cho thấy hai nghi phạm đi bộ riêng rẽ trên phố Boylston, gần vạch đích của cuộc thi hôm 15/4, ngay trước khi hai vụ nổ xảy ra làm 3 người chết và 180 người bị thương.

Căn giữa
Hình ảnh 2 nghi phạm được các nhà chức trách công bố

Hai nghi phạm đều đeo ba lô. DesLauriers gọi kẻ đội mũ lưỡi trai màu tối là “Nghi phạm 1” và kẻ đội mũ màu trắng là “Nghi phạm 2”. Tên số 1 được nhìn thấy đặt chiếc ba lô tại địa điểm vụ nổ thứ hai vào lúc 14h37chỉ 13 phút trước khi phát nổ. Đặc vụ Richard DesLauriers cho rằng cả hai nghi phạm đều được trang bị vũ khí và rất nguy hiểm. Ông cũng khuyến cáo người dân rằng không nên tiến gần chúng và nếu phát hiện ra, hãy báo ngay cho nhà chức trách.

Tối cùng ngày, một cảnh sát tại Viện đại học Công nghệ Massachusetts ở ngoại ô Boston bị bắn chết trong khuôn viên của trường sau cuộc đọ súng với các nghi phạm đang chạy trốn.

Ngày 19/4: Một trong hai nghi phạm đánh bom ở Bostom bị cảnh sát tiêu diệt ở Watertown, ngoại ô Boston. “Nghi phạm 1” được nhận dạng là Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, có gốc gác Chechnya. Nghi phạm còn đang chạy trốn là người em Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi.


Hình ảnh nghi phạm thứ hai bị bắt giữ

Nghi phạm này bị bắt trong tình trạng bị thương nặng

Tối thứ sáu theo giờ địa phương, cảnh sát Boston cho biết nghi phạm Dzhokar Tsarnaev đã bị bắt giữ trong tình trạng bị thương. Như vậy, sau gần 2 giờ lẩn trốn tại Watertown, Dzhokhar Tsarnaev đã bị bắt giữ. Thị trưởng thành phố Boston là Tom Menino cũng nói trên Boston Globe rằng “Chúng tôi đã bắt được hắn”.

Cảnh sát Boston đã viết trên Twitter rằng: “Đã bắt được nghi phạm. Cuộc săn đuổi đã kết thúc. Cuộc tìm kiếm đã xong. Nỗi kinh hoàng đã qua. Công lý đã chiến thắng”.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm