Cái kết của những kẻ đánh bom: Tamerlan bị bắn chết, Dzhokhar bị bắt và đang nguy kịch

20/04/2013 07:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những nghi phạm của vụ đánh bom ở Boston là hai anh em ruột đến từ Nga. Một người đã bị cảnh sát bắn chết, người còn lại đã bị cảnh sát bắt sống sau một cuộc truy lùng ráo riết và quy mô lớn chưa từng thấy tại Boston, bang Massachusetts.

* Cuộc truy lùng 2 nghi phạm vụ đánh bom giải marthon ở Boston hôm thứ Hai khiến 3 người chết và hơn 160 người bị thương đã khép lại. Hai nghi phạm - hai anh em ruột gốc Chechnya họ Tsarnaev, Tamerlan 26 tuổi và Dzhokhar 19 tuổi - một người đã bị bắn chết trong cuộc truy đuổi với cảnh sát, người còn lại đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Thethaovanhoa.vn xin chân thành cám ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, ủng hộ trong suốt thời gian tường thuật sự kiện này. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc này trong thời gian tới, kính mong quý vị và các bạn theo dõi.

* Việc phát hiện và bắt giữ Dzhokhar Tsarnaev: Một người dân sống ở Watertown đã nhìn thấy vết máu bên sân của nhà hàng xóm. Người này liền thông báo cho lực lượng chức năng. Mặc dù bị thương nhưng Dzhokhar vẫn cố gắng chống cự từ vị trí ẩn nấp, trên một con thuyền phủ kín bạt để trong sân. Vào thời điểm bị bắt, nghi phạm này không mang chất nổ trong người.

Người dân khu Watertown đổ ra đường reo hò, vỗ tay tán dương lực lượng cảnh sát khi họ áp giải nghị phạm thứ hai ra khỏi khu vực đường Franklin

* Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu: "Tối nay, chúng ta đã khép lại một chương quan trọng trong tấn thảm kịch này".

* Cảnh sát Boston cho biết, nghi phạm vừa bị bắt giữ Dzhokhar Tsarnaev đang trong tình trạng nguy kịch. Dzhokhar được đưa vào bệnh viện sau cuộc đọ súng với cảnh sát.

Tổng quan về cuộc truy lùng hai nghi phạm đánh bom. Đồ họa: AFP/Vietnam+

Chiếc thuyền để ở sân sau của căn nhà trên phố Franklin, nơi mà nghi phạm thứ hai được cho là đã ẩn náu

Số phận hai nghi phạm đánh bom giải marathon Boston


Một chiếc xe cứu thương đưa nghi phạm thứ hai ra khỏi đường Franklin dưới sự hộ tống của cảnh sát

Tóm tắt nội dung:

* Hai nghi phạm là anh em ruột đến từ Chechnya, Nga

* Một cảnh sát đã bị bắn chết

* Nghi phạm thứ nhất, người anh 26 tuổi, đã bị bắn chết

* Nghi phạm thứ hai, người em 19 tuổi, đã bị bắt sống
* Như vậy, sau khi nghi phạm thứ nhất là Tamerlan Tsarnaev bị tiêu diệt, còn nghi phạm thứ hai là Dzhokhar Tsarnaev vừa bị bắt sống, thì cả hai nghi phạm đứng đằng sau vụ đánh bom kinh hoàng ở giải marathon Boston đều đã bị giết hoặc sa lưới pháp luật. Người dân Boston nói riêng và nước Mỹ nói chung đã có thể thở phào sau khi họ phải trải qua những ngày căng thẳng vì phải sống chung với khủng bố.

* Cảnh sát Boston vừa hồ hởi viết trên Twitter rằng: 'Đã bắt được nghi phạm. Cuộc săn đuổi đã kết thúc. Cuộc tìm kiếm đã xong. Nỗi kinh hoàng đã qua rồi. Và công lý đã chiến thắng'.

* Cảnh sát Boston vừa cho biết nghi phạm Dzhokar Tsarnaev đã bị bắt giữ trong tình trạng bị thương. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục kiểm tra khu vực Watertown. Như vậy, sau gần 2 giờ lẩn trốn tại Watertown, Dzhokhar Tsarnaev đã bị bắt giữ. Thị trưởng thành phố Boston là Tom Menino cũng nói trên Boston Globe rằng ' Chúng tôi đã bắt được hắn'.

* Theo những tin tức mới nhất, Dzhokhar Tsarnaev đang bị cảnh sát săn đuổi khi trốn trên một chiếc thuyền ở sân sau của một căn nhà tại Watertown. Theo báo cáo,  Dzhokar Tsarnaev đang bị thương nhưng vẫn sống sót sau khi 30 phát đạn được cảnh sát bắn ra.


Dấu khoanh đỏ được cho là nơi nghi phạm đã lẩn trốn

* Cảnh sát tin rằng nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev đang trốn trên một chiếc thuyền ở Watertown.

* Cảnh sát tin rằng kẻ mà họ vừa giao chiến chính là Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm thứ hai của vụ đánh bom. Nhân chứng nghe thấy nhiều tiếng nổ liên hoàn ở khu vực có sự giao chiến.

* Cảnh sát Boston thông báo "đang thực thi nhiệm vụ" ở khi vực phố Franklin tại Watertown. Đã xuất hiện tiếng súng nổ, người dân được yêu cầu ở yên trong nhà.

* Nhà chức trách tin rằng nghi phạm thứ hai vẫn ở Boston, trong khu Watertown đang bị bao vây và lục soát.

* Lệnh cấm rời khỏi nhà đã được cảnh sát Boston dỡ bỏ. Cuộc truy lùng vẫn tiếp tục.

* Cảnh sát đang truy tìm dấu vết của một chiếc xe khác, Honda Odyssey màu xám đời 1995 biển số 93NN73 đăng ký ở Massachusetts. Nghi phạm có thể đang ở trên chiếc xe này.

* Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe Honda Civic biển số 116 GC7 nhưng không bắt được nghi phạm thứ hai.

* Kênh Fox News đưa ra nghi vấn, rằng nghị phạm thứ hai, Dzhokhar Tsarnaev, đã trốn khỏi vòng vây của hàng nghìn cảnh sát tại Watertown. Nghi phạm này được cho là đã di chuyển trên một chiếc Honda Civic màu xanh đời 99 biển số 116 GC7 đăng ký ở Massachusettes. Hiện chưa rõ ai là người sở hữu chiếc xe này. Cảnh sát đang truy tìm chiếc xe.

* Nhà báo Phạm Tấn cập nhật từ Washington: Số người bị kẹt trong vụ truy lùng này lên tới khoảng nửa triệu người. Hình ảnh cho thấy một số người sợ hãi, một số lại tự tin mở cửa sổ ra chụp hình cảnh sát bủa vây khắp nơi. Mỹ huy động một lực lượng rất đông, chưa rõ con số, nhưng có đội K-9 chuyên tìm kiếm cứu nạn, các chuyên gia chất nổ và cả SWAT - đơn vị đặc biệt về chống khủng bố, giải cứu con tin.

* Trùng hợp ngẫu nhiên? Nhà chức trách Mỹ xác nhận, nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev đã trở thành công dân Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2012, tròn 11 năm sau vụ khủng bố kinh hoàng 11/9/2001.

* Kênh NBC: Có thể nghi phạm thứ hai, Dzhokhar Tsarnaev, đang lẩn trốn cùng một vài kẻ đồng lõa. Có khả năng anh em nhà Tsarnaev được trợ giúp trong việc gây ra vụ đánh bom đẫm máu ở giải marathon Boston.

* Nhà báo Phạm Tấn cập nhật từ Washington: Sau khi xảy ra khủng bố, Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm đang bị cảnh sát truy lùng ráo riết, đã viết trên twitter rằng: Tôi ko thấy căng thẳng gì cả. Và hôm thứ Tư Dzhokhar còn viết: Một số người biết sự thật nhưng họ im lặng, một số người biết và nói nhưng không ai nghe họ cả vì họ chỉ là thiểu số.

* Chú của nghi phạm nói ông này chưa gặp cháu của mình suốt từ 2005. Tuy nhiên, ông vẫn đoán rằng có thể chúng khó hoà nhập với cộng đồng và trở nên căm ghét mọi người. Hiện tại, nhà chức trách vẫn chưa xác định được chính xác động cơ khủng bố.

Đến giờ phút này, cảnh sát đang lùng từng ngôi nhà, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nghi phạm thứ hai.

Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đã bị bắn chết, từng tham gia giải đấu đấm bốc không chuyên. Tamerlan được cho là một boxer bẩm sinh và có mong muốn được tham gia đội tuyển Olympic boxing của Mỹ

* Những người ở Watertown, nơi nghi phạm thứ hai đang ẩn náu, được sơ tán khẩn cấp. Có những người thậm chí không kịp đi giày dép.

* Nhà báo Phạm Tấn, phóng viên TTXVN tại Washington: 20 toà nhà ở khu Watertown, nơi nghi phạm thứ hai lẩn trốn, đang bị phong toả. Tổng thống Barack Obama được báo cáo về cuộc truy đuổi từ ban đêm. Hiện tại, ông đang theo dõi và cập nhật tình hình cùng các quan chức và cố vấn an ninh.

"Từ sáng sớm, truyền hình đã đưa tin về cuộc truy bắt nghi phạm. Các bản tin dồn dập đưa ra từ suốt 6h sáng. Đó là thời điểm nhiều người Mỹ bắt đầu chuẩn bị đi làm. Nhiều người trên tàu điện ngầm ở thủ đô vừa cập nhật thông tin vừa cầu nguyện. Họ không tỏ ra phấn khích mà cầu mong cho cuộc đuổi bắt kết thúc sớm và tóm được nghi phạm thứ hai.

Trong những lần đến Boston công tác, tôi thấy đây là một thành phố rất đẹp, thanh bình và là một trong những thành phố cổ nhất nước Mỹ. Boston có nhiều trường đại học, là trung tâm tài chính lớn của Mỹ sau New York và Charlotte.

Vào thời điểm này, khi mùa Xuân bắt đầu, Boston rất đẹp. Nhưng có lẽ, mọi người phải bỏ thói quen ngồi ở các nhà hàng ngoài trời ăn uống dọc phố, sau những gì đã và đang diễn ra ở đây".

Phạm Tấn
Phóng viên TTXVN, cập nhật từ Washington, Mỹ

* Theo BBC, ông Ruslan Tsarni, người chú của hai nghi phạm, đang sống ở bang Maryland - Mỹ, nói rằng "Chúng tôi là người Hồi giáo, người dân tộc Chechen... ai đó đã biến họ thành người cực đoan. Họ đã mang lại "ô nhục" cho gia đình. Ông kêu gọi người cháu đang lẩn trốn ra đầu hàng và xin khoan hồng. Ông cũng nói rằng hai người cháu trai di cư sang Mỹ và được hưởng quy chế tị nạn nhưng cho biết gia đình ông "chẳng có gì liên hệ với họ" từ bấy lâu nay.

* Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên tiếng ca ngợi nỗ lực của lực lượng an ninh và thực thi luật pháp trong cuộc truy lùng nghi phạm đánh bom ở Boston trong những ngày qua.

* Hãng tin Intefax: Một người đàn ông tên là Anzor, nhận là bố của Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev, nói rằng con ông ta bị gài bẫy. "Lực lượng đặc nhiệm cho gài các con tôi vì chúng là người theo đạo Hồi," ông Anzor được trích lời nói. "Vì sao họ giết Tamerlan? Họ nên bắt sống nó. Đứa em thì giờ đang bỏ trốn; nó đang học năm thứ hai ở trường y ở Mỹ. Chúng tôi vẫn mong chờ nó về thăm nhà vào kỳ nghỉ. Giưof tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nữa."

* Cuộc truy tìm nghi phạm tập trung ở khoảng 20 block (cụm nhiều nhà) khu vực Watertown. Cơ quan an ninh quan ngại nghi phạm có thể đeo bom trong người.

Xe gỡ bom được đưa đến Watertown

* Dịch vụ taxi ở Boston, bị ngừng trước đó nhằm phục vụ cho cuộc truy lùng nghi phạm đánh bom, đã được phép hoạt động trở lại. Cảnh sát tiếp tục yêu cầu các phóng viên rút ra xa khu vực bị phong tỏa, đồng thời không gây nguy hiểm bằng cách đăng tải hình ảnh chỉ ra vị trí chính xác của những người đang thi hành nhiệm vụ.

* Ông Mark Siderais, Chủ tịch thị trấn Watertown, nói với BBC News rằng 33.000 dân tại đây nên khóa chặt cửa và ở trong nhà. Watertown là nơi được cho là nghi phạm thứ hai đang lẩn trốn, mặc dù cảnh sát không loại trừ khả năng nghi lạm 19 tuổi này đã trốn khỏi đây.


Cảnh sát sơ tán người dân khỏi các khu vực bị phong tỏa

* Trên kênh phát thành WBZ tại Boston, ông Alvi Tsarni, chú của hai nghi phạm, không tin hai đứa cháu của mình gây ra vụ việc động trời này. Ông cho rằng, chúng chẳng làm gì nên tội. Đứa lớn, tức nghi phạm Tamerlan Tsarnaev, mới gọi cho ông ngày hôm qua.

Cảnh sát truy nã xe số 316-É9, màu xám. Honda CRV đời 99. Chiếc xe được đăng ký dưới tên của nghi phạm thứ hai. Tuyệt đối ko được lại gần. Không lâu sau đó, chiếc xe được tìm thấy tại Cambrige.

Thêm các toán đặc nhiệm (SWAT) được điều động tới khu vực đang bị bao vây

* Zubeidat Tsarnaeva, người sống tại cùng địa chỉ với nghi phạm đang bị truy lùng tại Phố Norfolk, Cambridge, Massachusetts và nhiều khả năng là mẹ của hai nghi phạm, từng bị bắt vào năm ngoái vì đã ăn trộm đồ ở cửa hàng.

* Tóm tắt nội dung chính của vụ việc: Người dân tại khắp Boston và vùng phụ cận được khuyến cáo ở trong nhà trong lúc cảnh sát mở chiến dịch hết sức quy mô để truy lùng một trong hai người là anh em với nhau bị nghi thực hiện vụ đánh bom tại giải marathon Boston vào hôm thứ Hai đầu tuần này.

Người anh Tamerlan Tsarnaev (bên phải) đã bị bắn chết, người em Dzhokhar Tsarnaev đang chạy trốn

Cảnh sát đang truy lùng Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, sau khi bỏ chạy sau vụ đọ súng và một nghi phạm khác, anh trai mình, bị bắn chết.

Thống đốc Massachusetts khuyến cáo dân chúng "Ở trong nhà và khóa chặt cửa".

Ba người chết và hơn 170 bị thương trong hai vụ nỏ bom gần vạch đích cuộc đua marathon hôm 15/04 tại Boston.

* Hãng tin BBC: Người sử dụng internet tại Chechnya phản ứng mạnh với tin đưa từ Boston. Một số người nói nhà chức trách Mỹ đang đổ lỗi vụ nổ cho người Chechnya trong khi những người khác bày tỏ khả năng sẽ có hệ lụy xấu  với người Chechnya tại châu Âu.

* Hãng tin Reuters: Nghi phạm thứ hai, Dzhokhar Tsarnaev, từng đăng link trên các trang web đạo Hồi, kêu gọi tự trị cho Chechnya.

* Một người của ĐH Harvard vừa cho CNN biết rằng ông đã thuê Dzhokhar Tsarnaev làm cứu hộ ở bể bơi hơn 2 năm trước đây. Tuy nhiên, trong hơn một năm trở lại đây, ông không còn nhìn thấy Dzhokhar Tsarnaev nữa.

* Cảnh sát Boston vừa tiếp tục cho đăng một bức ảnh mới của Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm vẫn đang bị cảnh sát lùng sục ở Watertown.

* Cảnh sát Boston vừa viết trên Twitter rằng họ đã có danh tính chính xác của nghi phạm thứ 2 đồng thời đăng ảnh của người này lên mạng. Đó là Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi. Nghi phạm thứ hai này hiện được cho là được trang bị vũ khí và rất nguy hiểm.


Nghi phạm thứ hai, Dzhokhar Tsarnaev

* Thông tin mới nhất, cảnh sát đã khép chặt vòng vây ở Watertown. Dường như họ đã có thông tin về nơi ẩn náu của nghi phạm thứ hai. Trực thăng đang quần thảo trên một ngôi nhà. Các phóng viên được yêu cầu rút ra xa. Dường như một cuộc tấn công sắp bắt đầu.

* Nguồn tin của CNN nói rằng nghi phạm đã bị bắn chết là Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi. Nghi phạm còn đang chạy trốn là người em Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi.

* Cách nhà chức trách vừa thiết lập một vùng cấm bay ở Boston. Trước đó, một vùng cấm trên mặt đất cũng đã được thiết lập để các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

* Mặc dù đã tiếp cận và lục soát căn nhà nơi hai nghi phạm sống nhưng cảnh sát vẫn để mất dấu nghi phạm thứ hai. Người thứ nhất trước đó đã bị cảnh sát bắn chết.

* Tất cả các dịch vụ taxi ở Boston đã bị yêu cầu ngưng hoạt động, chờ thông báo tiếp theo của cảnh sát.

* Viên cảnh sát bị bắn chết vài giờ trước trong cuộc truy lùng nghi phạm đánh bom ở Boston là Sean Collier, 26 tuổi.

* Hãng tin CNN: Những nghi phạm vụ đánh bom ở Boston có xuất thân từ vùng Cacucasus thuộc Nga và đã chuyển đến Kazakhstan sống lúc còn nhỏ trước khi sang Mỹ cách đây vài năm.

Họ là hai anh em ruột. Người anh có tên là Tamerlan, đã học ở trường Bunker Hill Community College, có ước mơ trở thành kỹ sư. Tamerlan cũng đã dành một năm để tập luyện đấm bốc. Tamerlan từng than phiền rằng "không hiểu vì sao mà không thể kết bạn được với người Mỹ". Nghi vấn đầu tiên về động cơ của vụ đánh bom tại Boston: Anh em nghi phạm bị phân biệt, đối xử do nguồn gốc Chechnya.

* Lệnh giới nghiêm vừa được mở rộng ra cho toàn Boston.

* Kênh NBC: Nghi phạm bị bắn chết lúc đeo bom quanh người. Nghi phạm Dzhokar, 19 tuổi, lái xe cán qua người anh mình để bỏ chạy.

* Kênh PBS chiếu cảnh lực lượng FBI tiến vào một căn nhà ở Watertown, nơi một vũng máu được tìm thấy ở cửa sau.


Hiện trường vụ nổ súng tại Viện công nghệ Massachusetts khiến một cảnh sát thiệt mạng vài tiếng trước đó

* Cảnh sát Boston thông báo cho cư dân sống ở khu vực Comm và Charlesgate rằng cảnh sát sẽ tiến hành một vụ nổ được kiểm soát.

Sơ đồ các khu vực xảy ra đánh bom và nơi cảnh sát đang truy lùng nghi phạm thứ hai

* Lính đặc nhiệm đang tiến vào một ngôi nhà ở Watertown. Một vũng máu lớn được tìm thấy ở cửa sau.

* Hãng tin AP: Nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev, kẻ còn sống sót, có tên trong danh sách những người được nhận học bổng Cambridge năm 2011.

*Hãng tin AP: Tổng thống Barack Obama đang nghe báo cáo về diễn biến quá trình điều tra vụ đánh bom ở Boston.

* Hình từ tài khoản mạng xã hội của nghi phạm còn sống sót Dzhokhar Tsarnaev vừa được AP công bố.

* Cảnh sát tiến vào khu vực giới nghiêm đông tới nỗi xe bus phải được huy động cho việc chuyên chở.

* Báo Washington Post: Các quan chức xác nhận tin hai nghi phạm là anh em ruột Tsarnaez nhưng chưa rõ động cơ tấn công là gì.

* Hãng tin NBC: Hai nghi phạm là hai anh em họ Tsarnaez.

* Tại hiện trường vụ nổ bom khiến ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương hôm thứ Hai ở Boston, Thông điệp "Hãy tiếp tục chạy nhé, Boston" do những người tham gia cộng đồng mạng xã hội mang tên "Stay strong for Boston" được dán lên tấm hàng rào cách ly được dựng lên bởi cảnh sát.

* Hãng tin AP: Các nghi phạm vụ đánh bom Boston 'có xuất xứ từ vùng gần Chechnya' (thuộc Liên Xô trước đây) và sống ở Mỹ ít nhất đã một năm.

* Truyền thông Trung Quốc đưa tin cha mẹ của nữ sinh viên Lữ Lệnh Tử, 23 tuổi, người bị giết trong vụ đánh bom cuộc thi chạy việt dã Boston hôm đầu tuần, sẽ rời quê nhà ở tỉnh Liêu Ninh tối nay, thứ Sáu 19/4 sang Hoa Kỳ để đưa tang con. Đại học Boston thông báo họ lập ra một học bổng mang tên nữ sinh viên Trung Quốc này để tưởng niệm cô.

* Hãng tin BBC: Cảnh sát Anh nói sẽ tăng thêm 40% người tham gia bảo vệ an toàn cho cuộc chạy marathon London trong Chủ nhật này, vài ngày sau các vụ đánh bom cuộc đua marathon Boston, Mỹ.

* Hãng tin CNN: Kẻ bị giết chết đêm qua trong cuộc săn lùng thủ phạm tấn công vụ marathon được cho là có mang chất nổ trông người.

* Hãng tin AP: Các bác sỹ đã xác nhận một trong hai nghi phạm thiệt mạng do nhiều vết thương trên người, trong đó có vết thương do một vụ nổ và nhiều vết thương do bị trúng đạn.

* Cảnh sát Boston nói một nghi phạm vụ đánh bom Boston đã bị bắn chết, kẻ còn lại còn đang bị truy đuổi trong lúc cảnh sát mở chiến dịch truy quét xuống khu vực Watertown. Người dân ở đây được yêu cầu hãy ở trong nhà đóng cửa lại. Mọi tuyến giao thông bằng xe cộ tạm ngưng.

* Trang web của Đại học Harvard thông báo trường tạm đóng cửa "vì quan ngại an ninh chung". Trước đó, lúc 5 giờ 41 sáng ngày 19/4 giờ địa phương, trang web này thông báo của Cảnh sát khu vực Harvard đề nghị người sống gần ký túc xá Cambridge/Allston “hãy ở trong nhà”. Các khu nhà sinh viên tại Đại học Harvard đều “tăng cường an ninh lên mức cao”. Lúc 04 giờ 55 sáng, trường MIT thông báo có một gói khả nghi được tìm thấy gần số 500 Memorial Drive và đề nghị mọi người tránh xa khu vực này.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm