MV 'Có chơi có chịu': Hay thì có hay

01/11/2022 19:49 GMT+7 | Giải trí

MV Có chơi có chịu là sản phẩm kết hợp giữa hai cái tên Karik và OnlyC, ra mắt ngày 25/9 trên kênh YouTube Karik với 1,31 triệu subscribers. Cho tới tối qua (31/10), MV thu hút được khoảng 25 triệu lượt xem, hơn 10 ngàn bình luận và đang đứng vị trí số 5 trong danh mục âm nhạc thịnh hành của mạng xã hội này.

Karik và Only C lấy nước mắt về chuyện tình người nhân bản trong MV tái xuất

Karik và Only C lấy nước mắt về chuyện tình người nhân bản trong MV tái xuất

MV "Có lẽ anh chưa từng" đánh dấu sự trở lại của Only C sau gần 2 năm vắng bóng, anh kết hợp cùng Karik trong bản ballad êm dịu với lời ca tự sự.

Trong Top 10 tuần thứ 43 (từ 24 đến 30/10) của bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến #zingchart, Có chơi có chịu đứng ở vị trí thứ 2. Đáng chú ý, trước đó, chỉ sau một tuần ra mắt, tuần 39 (từ 26/9 - 2/10), Có chơi có chịu đã có mặt trong Top 10 BXH #zingchart và đứng ở vị trí thứ 6. Ngay tuần sau đó, tuần 40 (từ 3 - 9/10), sản phẩm này bật lên đứng ở vị trí số 1 và giữ nguyên vị trí này trong 2 tuần 41, 42 (từ 10 - 23/10).

Khán giả hả hê!

Nhìn con số lượt xem MV, lượt nhấn nút like và lượng bình luận để lại trên kênh YouTube Karik và ở phía dưới MV Có chơi có chịu đã đủ cho thấy sản phẩm mới của Karik và OnlyC đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Chú thích ảnh
“Có chơi có chịu” đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt”

“Đúng là MV độc và lạ”, tài khoản Haja P nhận xét và cho biết thêm điều bất ngờ: “Mang hẳn món ăn truyền thống bánh cuốn vào trong MV mới chất”. Tài khoản Shay Em: “Lâu lắm mới nghe được thứ âm nhạc chất mà chill như này”. Tài khoản có tên Sập Sàn Music chia sẻ: “Mỗi lần (Karik) ra MV là đều làm khán giả bất ngờ. Tư duy âm nhạc của Karik rất ấn tượng. Mọi thứ từ giai điệu, đến chất lượng hình ảnh đều rất đẹp và hoàn hảo...”

Cũng có không ít những lời khen dành cho cá nhân Karik, Only C. Tài khoản Sơn Nguyễn bày tỏ: “Lời RAP đúng là siêu phẩm. Đỉnh thật sự”. “Vẫn vô cùng thích bản rap của Karik” - tài khoản Phương Hoa có chung nhận xét, và cho rằng, điểm ấn tượng nhất từ Karik đó là: “Luôn rõ lời và chất chơi”.

Không ít khán giả ấn tượng với sự kết hợp của bộ đôi. Tài khoản Thanh Nguyen: “Karik và Only C sinh ra để dành cho nhau trên con đường âm nhạc hay sao ấy. Bài nào nghe cũng phê bay”. Tài khoản mang tên Chú hề hướng nội đánh giá: “Only C mà kết hợp với Karik là chỉ có thể nghiện”. Tài khoản Steve Nguyen nhắn nhủ: “Hai bạn phải kết hợp nhiều hơn nữa trong các tác phẩm mới!”

Chú thích ảnh
Karik (trái) trong MV “Có chơi có chịu”

Thực tế thì đây không phải là sản phẩm âm nhạc đầu tiên ghi dấu ấn sự kết hợp của hai nam nghệ sĩ này. Karik cũng đã chia sẻ điều này với báo giới: "Chưa có ai hợp làm nhạc với tôi hơn Only C từ trước đến giờ. Only C luôn lắng nghe tôi và sửa đi sửa lại từng chi tiết nhỏ".

Trong sự kết hợp với nhau, hai nam nghệ sĩ từng có các sản phẩm được giới trẻ yêu thích như Anh không đòi quà, Quan trọng là thần thái, Yêu đơn phương... Nhiều khán giả thậm chí còn “khoái” sự kết hợp này đến mức gọi Karik và Only C là “cặp đôi huyền thoại” (tài khoản Hùng Alexander).

MV "Có chơi có chịu":

Bài hát thoải mái

Có chơi có chịu tạo cho khán giả một cảm giác tương đối thoải mái. Đây là một sản phẩm dành cho đại chúng, tập trung vào phân khúc dành cho giới trẻ, cho nên người trẻ rất hứng thú.

Trước hết, phần hình ảnh được đầu tư với “tông” màu nổi bật,tạo cảm giác rực rỡ. Ở đó, Karik "biến hóa" đa dạng từ phong cách trẻ trung, hiện đại đến chất ngầu. Phần hình ảnh được xây dựng công phu. Cách tạo hình với những sợi dây giống như tơ nhện xuất hiện ngay từ những tấm poster đầu tiên đã ẩn chứa thông điệp của cả ca khúc.

Lấy cảm hứng từ một trong những chủ đề “nóng” trên mạng xã hội trong thời gian gần đây - đó là “bóc phốt” người yêu cũ sau khi chia tay -tác giả gửi gắm thông điệp rành mạch: “Chia tay là xong”, “anh không thích dài dòng” vì thế “nên buông ngay và luôn".

Chú thích ảnh
Một cảnh trong MV “Có chơi có chịu”

Bài hát được mở đầu bằng câu hát khá tự nhiên, gợi mở vào nội dung chính của bài: “Có chơi có chịu. Có khóc có cười!”. Chi tiết này khá thú vị. Nó cho thấy người viết khá chắc về việc sử dụng ngôn từ. Những câu tiếp theo,chàng trai "huỵch toẹt” quan điểm: “Tình yêu anh vẫn real thế thôi/ Nếu chán chê không nói nên lời/ Mời em đi tìm người khác chơi/ Đâu gì là mãi mãi trên đời/ Cứ chill rồi sẽ tự đến nơi”.

Nghe có vẻ có gì đó hơi bất cần, nhưng thực tế nếu làm được như vậy thì cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên nhẹ tênh.

Những ca từ tiếp theo cũng vẫn mạch nội dung đó, chàng trai thẳng thắn: “Riêng con người anh như thế quen rồi/ Cảm thấy không còn vui anh khuyên em cứ rời” và không quên nhắn nhủ rằng: “Em hỡi, em hỡi, em…đừng dựng chuyện không có/ Quên đi một người như anh không khó/ Nếu chuyện tụi mình nay đã không rõ/ Cứ nhắm mắt, xem như xui, ta đi lui, em lại vui với ai”...

Thông điệp chia tay rồi không nên bóc phốt nhau được thể hiện khá dí dỏm và có duyên nên dễ đi vào lòng người.

Chú thích ảnh

Theo xu hướng nhạc đám cưới

“Nghe ông này (Karik) hát, mình cứ tưởng trai làng hát. Nhạc kiểu xập xình đám cưới quê, Karik là một trong hai người quê nhất làng rap” - một nhạc sĩ chuyên phối khí nhạc điện tử thẳng thắn nhận xét.

Nhạc sĩ trẻ này còn cho rằng: “Bài này style lỗi thời quá! Lời lủng củng, điệp khúc thì xập xình. Mình nghĩ, một người bình thường hát thế này thì chắc bài hát sẽ khó tiếp cận được với công chúng”.

Từ những nhận xét có phần hơi trái chiều so với rất nhiều lời khen dành cho Có chơi có chịu, tôi buộc phải nghe kỹ hơn. Ở góc độ người thưởng thức, nếu là một tác phẩm của nhạc sĩ thế hệ trước, ta thường chú ý rất kỹ đến từng câu chữ trong ca từ. Nhưng với nhạc đại chúng dành cho giới trẻ hiện nay, khi nghe hầu như ta chỉ chú ý đến tinh thần của bài hát. Vì một lẽ, nếu chú ý quá kỹ vào phần ca từ sẽ lại nảy sinh ra rất nhiều điều phải bàn.

Chú thích ảnh
Nguyễn Quang Long - Tác giả bài viết

Về âm nhạc, Có chơi có chịu theo phong cách nhạc dance, khiến người nghe mường tượng tới âm nhạc ở những đám cưới - nơi có đông thanh thiếu niên và đủ mọi tầng lớp nhảy nhót, hát theo. Ở phần điệp khúc của bài, “tính chất” đám cưới càng trở nên rõ rệt. Dẫu thế, vẫn vị nhạc sĩ trên cho rằng: “Thà là đám cưới thì xịn hẳn như Vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh đi thì đã chất”.

Thực ra thì việc viết nhạc vui nhộn, gần gũi với màu sắc nhạc đám cưới đã được khai thác nhiều và tạo được nhiều thành công trong thời gian vừa qua. Cho nên, tin tin rằng,ê-kíp Có chơi có chịu đã chủ ý hướng âm nhạc theo phong cách đó. Nhờ thế nó cũng tạo được sự vui tai, gần gũi với giới trẻ. Thử tưởng tượng nếu phần đầu ca khúc vẫn để như vậy, phần điệp khúc chơi thật căng kiểu Deep hay Electro house hoặc là Futurebass thì “chất tây” sẽ được tăng cường nhiều trong Có chơi có chịu.

Cũng phải nói thêm chi tiết tiếng đàn Koto xuất hiện trong phần hòa âm gợi cho người nghe về một tác phẩm có mối liên quan nào đó tới Nhật, nhưng trên thực tế thì lại không tìm thấy được điều đó.

Ngoài một vài điểm nêu trên, nhìn chung Có chơi có chịu có nhiều điểm đáng chú ý trong phần hòa âm. Đó là việc khai thác sử dụng các âm thanh phần lớn là đều ổn, phần bass chắc chắn, kick bass là một thứ cần thiết nhất đối với nhạc dance thì đã được sử dụng hiệu quả trong bài hát này.

Được biết, Có chơi có chịu là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Karik trong đường đua Vpop. Bài hát này cũng đã có được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả thông qua lượng view vẫn tăng lên không ngừng.

Ngoài Có chơi có chịu, Karik còn đang trong thời gian chuẩn bị cho một album mới dành với 7 bài mang 7 màu sắc khác nhau và thuộc các chủ đề, thể loại âm nhạc khác nhau.

"Phần bass chắc chắn, kick bass là một thứ cần thiết nhất đối với nhạc dance thì đã được sử dụng hiệu quả trong Có chơi có chịu" - nhà lý luận, phê bình Nguyễn Quang Long.

Điểm 7,3

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm