Muôn vàn lý do hoa hậu, á hậu tự nguyện trả danh hiệu

28/07/2016 13:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc sống sau khi đăng quang của hoa hậu, á hậu trong các cuộc thi sắc đẹp không phải luôn “trải đầy hoa hồng”. Trên thực tế, có nhiều trường hợp các người đẹp bỗng vướng phải những vấn đề gây mệt mỏi tới mức họ sẵn sàng trả lại danh hiệu mình từng rất vất vả mới có được.

Tuy nhiên, những rắc rối mà các người đẹp mắc phải thì mỗi người một cảnh, chẳng ai giống ai…

Trả danh hiệu vì cảm thấy “hữu danh vô thực”

Danh hiệu mà Hoa hậu Colombia Ariadna Gutiérrez giành được tại cuộc thi Miss Universe 2015 (Hoa hậu Hoàn vũ 2015) đã không hề dễ dàng ngay từ giây phút đầu tiên. Trong đêm chung kết, người dẫn chương trình Steve Harvey đã xướng tên cô là người chiến thắng, nhưng sau đó ít phút, ông ta bất ngờ lên sân khấu và thú nhận là mình... đọc nhầm tên. Chiếc vương miện bị tước khỏi đầu Gutiérrez trong nước mắt và trao cho đại diện đến từ Philippines ngay sau đó.


Hoa hậu Colombia trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Câu chuyện giữa người đẹp Colombia và cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ vẫn chưa dừng lại khi mới đây, Ariadna Gutiérrez chia sẻ trên kênh truyền hình Telemundo rằng cô cũng không còn sở hữu danh hiệu Á hậu 1 và hiện đã không có bất cứ liên hệ gì với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nữa.

Gutiérrez  gọi việc trả danh hiệu là "quyết định tốt nhất mà mình có thể đưa ra", lấy lý do muốn dành thêm thời gian cho sự nghiệp và cuộc sống riêng. Trên thực tế, đúng là một phần nhờ sự cố này mà cái tên Ariadna Gutiérrez nổi tiếng và được chú ý nhiều hơn. Cô nàng đang khá bận rộn với những lời mời làm người mẫu, đóng phim sau khi bước ra khỏi sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ. Mới đây, Gutiérrez còn tham gia dự án phim xXx: The Return of Xander Cage cùng tài tử Vin Diesel.

Tuy nhiên, quyết định này của Gutiérrez có thể còn do một nguyên nhân khác. Trang The Trending Facts đưa tin cách đây khoảng 1 tuần, nói rằng người đẹp cho biết cô chưa từng được giao nhiệm vụ gì với tư cách là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ, dù bản thân cảm thấy rằng có một số sự kiện nên có sự hiện diện của mình.

Hoa hậu Washington và án phạt say rượu lái xe

Stormy Keffeler, Hoa hậu bang Washington, Mỹ, đã xin trả lại danh hiệu sau khi bê bối lái xe trong lúc say rượu lộ ra hồi tháng 1 năm nay.

"Chúng tôi xác nhận việc Stormy Keffeler từ bỏ ngôi vị Hoa hậu Washington USA. Á hậu 1 Kelsey Schmidt sẽ đảm nhận danh hiệu Hoa hậu Washington USA 2016 từ thời điểm này và đại diện cho bang tại sự kiện Hoa hậu Mỹ diễn ra vào cuối năm nay. Chúng tôi mong những điều tốt đẹp đến với Stormy trong tương lai" - Maureen Francisco, đại diện ban tổ chức cuộc thi tuyên bố.


Stormy Keffeler mắt ngấn lệ khi nói về sự việc đáng tiếc

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Keffeler cho biết mình quyết định rút lui để không trở thành "kẻ ích kỷ" trong mắt người hâm mộ, gia đình cũng như tổ chức Hoa hậu Washington.

Keffeler, 23 tuổi, đã đăng quang hồi tháng 10/2015. Trước đó 1 tháng, cô đã nhận án phạt vì lái xe trong thành phố Seattle khi trong máu có nồng độ cồn cao gấp ba lần so với quy định.

Quy tắc của cuộc thi Hoa hậu bang Washington Mỹ có chỉ rõ rằng các thí sinh tham dự không được có dính dáng tới bất cứ hành vi hoặc hoạt động bất hợp pháp nào. Trong quá trình ban tổ chức đệ đơn lên Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để xin ý kiến về trường hợp của Keffeler, cô đã tự động rút lui.

Hoa hậu bang Utah và trò ném “bom chai”

Hoa hậu Kendra McKenzie Gill đã gọi sự cố hôm 2/8/2013 là một "sai lầm ngu ngốc" và nói rằng muốn trả lại danh hiệu Hoa hậu trước khi các quan chức của cuộc thi tước nó khỏi tay cô.

"Tôi nghĩ rằng bước xuống và rời khỏi vị trí này, để người khác đảm đương từ bây giờ là điều tốt nhất tôi có thể làm vì thành phố Riverton cũng như những người có liên quan” - Gill cho biết trong một cuộc phỏng vấn.


Kendra Mckenzie Gill từ bỏ ngôi vị vì trò nghịch dại khi mới 18 tuổi

Mọi việc bắt đầu từ trò nghịch dại của cô gái 18 tuổi cùng 3 người bạn khác, gồm John Patrick Reagh, Shanna Marie Smith và Bryce Christopher Stone. Họ bị cảnh sát buộc tội tàng trữ thiết bị nổ khi lái xe quanh thị trấn và ném các chai nhựa chứa đầy chất tẩy rửa nhà vệ sinh trộn các mảnh đạn vào mọi người và tài sản ngoài đường.

Bê bối này đã hoàn toàn hủy hoại danh tiếng của Gill dù không có ai bị thương và cô cũng nói rằng họ chưa bao giờ ném chai trực tiếp vào người đi đường. "Chúng tôi không nhận thức được mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này. Chúng tôi nghĩ đó là trò đùa và không có ý định làm hại ai".

Hoa hậu Anh và bê bối đánh ghen

Năm 2009, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Anh cho biết Hoa hậu Christie, 21 tuổi, đã tự nguyện trả lại vương miện vì muốn tập trung vào việc làm trong sạch thanh danh của mình.

Chân dung Hoa hậu da màu đầu tiên của Anh

Christie đã ẩu đả với một nữ hoàng sắc đẹp khác, Hoa hậu vùng Manchester Sara Beverley Jones trong một hộp đêm vì tranh cãi liên quan tới một chàng trai tên David McIntosh. Được biết Jones là tình cũ của McIntosh trong khi Christie là bạn gái hiện tại của anh.

Hoa hậu Christie là phụ nữ da màu đầu tiên được trao vương miện Hoa hậu Anh và cũng là một vận động viên điền kinh được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng tại Thế vận hội năm 2012.

Vân Anh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm