Muốn sánh với Ronaldo và Messi, Haaland phải vô địch Champions League

10/06/2023 15:05 GMT+7 | Champions League

Muốn trở thành một ngôi sao lớn, phải vô địch Champions League. Erling Haaland, người đang được kỳ vọng sẽ kế tục Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hiểu rõ mình cần làm gì đêm nay.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên khi trở thành tân binh của Man City, Haaland đã nói về việc nhạc chuông trên chiếc smartphone của anh chính là bản nhạc vang lên ở mỗi trận đấu Champions League.

Champions League là thước đo cho tên tuổi của Haaland

Giờ anh sẽ có cơ hội nghe bản nhạc ấy vang lên trong một trận chung kết Champions League. Đó là điều anh chưa từng kinh qua ở Salzburg hay Dortmund, những đội bóng rõ ràng không đủ năng lực và tham vọng để sẵn sàng cho mong muốn dự một trận chung kết Champions League của tiền đạo 22 tuổi này, chứ chưa nói đến chuyện lên ngôi vô địch ở sân chơi danh giá nhất châu lục.

Khi Haaland khước từ cơ hội khoác áo Real Madrid, đội bóng sở hữu 14 danh hiệu Champions League, để đi theo tiếng gọi của Man City, nhiều người hoài nghi liệu anh có chọn sai màu áo. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi đội chủ sân Etihad mới chỉ có một lần vào chung kết Champions League cách đây hai năm (nhưng thua Chelsea).

Muốn thành siêu sao, Haaland phải vô địch Champions League - Ảnh 2.

Haaland được dự đoán sẽ kế tục Messi, Ronaldo, nhưng anh sẽ phải vô địch Champions League

Bóng đá đôi khi lại là cuộc gặp gỡ của định mệnh và Man City cùng Haaland đang cùng nhau hướng đến cơ hội thỏa khát vọng chung. Man City thừa hiểu họ cần vô địch Champions League để được xếp chung mâm với những đội bóng hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich. Còn Haaland, chức vô địch Champions League sẽ là điểm bắt đầu để anh đi tìm vị thế của một siêu sao thế giới mới. Việc Cristiano Ronaldo, Lionel Messi rồi Karim Benzema rủ nhau rời châu Âu để sang Trung Đông và Mỹ dưỡng già như mở lối để những gương mặt trẻ tuổi như anh chiếm lĩnh sân khấu châu lục.

Việc được chơi một trận chung kết Champions League cùng Man City là điều mà Haaland rõ ràng làm tốt hơn những gì cha anh, Alf Inge Haaland, đã làm trong ba năm khoác áo Man City (2000-2003). Tất nhiên, Man City của Haaland cha những năm đầu thế kỷ 21 là một tập thể hoàn toàn khác so với phiên bản Haaland con đang có lúc này. Ít nhất, tiền đạo sinh năm 2000 đang tìm thấy bệ phóng để tên tuổi của mình vượt xa những gì người cha đã làm được.

Erling Haaland: Tìm đường thành siêu sao từ Champions League - Ảnh 1.

Chỉ có vô địch Champions League mới giúp Haaland đánh bóng tên tuổi, hướng tới danh hiệu Ballon d’Or vào cuối năm

Những danh hiệu cá nhân vẫy gọi Haaland

Chúng ta có thể đặt ra một giả định: Sự nghiệp của Haaland sẽ ra sao nếu anh giành được cú ăn ba như giấc mơ mình đã chia sẻ cách đây ít ngày? Tiền đạo người Na Uy chắc chắn không muốn dừng lại ở việc đến sân Etihad để đi săn các danh hiệu tập thể. Các danh hiệu cá nhân sẽ lần lượt gõ cửa tiền đạo người Na Uy này, đặc biệt là giải thưởng danh giá Ballon d'Or.

Trong một năm không có EURO hay World Cup, việc lên ngôi ở Champions League sẽ giúp cho một siêu sao sáng cửa giành Ballon d'Or vào cuối năm. Việc Messi, Ronaldo hay Benzema đều không đạt phong độ cao và sẽ không còn hiện diện tại châu Âu mang đến cơ hội lớn để giải thưởng danh giá này đi tìm một chủ nhân mới. Ở kỳ Ballon d'Or gần nhất, Haaland chỉ xếp thứ 10 chung cuộc với số điểm khiêm tốn là 18. Hoàn toàn dễ hiểu bởi khi ấy anh cùng Dortmund không để lại bất cứ dấu ấn nổi bật trong một năm Karim Benzema lên ngôi cùng chức vô địch Champions League của Real Madrid. Điều đó cho thấy vô địch sân chơi danh giá nhất châu lục này là chìa khóa vàng để Haaland có thể bước đến những danh hiệu cá nhân cao quý như Ballon d'Or.

Muốn thành siêu sao, Haaland phải vô địch Champions League - Ảnh 4.

Haaland không có đối thủ ở cuộc đua Vua phá lưới Champions League mùa này

Nếu Ballon d'Or là một cột mốc còn khá xa và cần thêm thời gian của mùa sau để đánh giá, Haaland chắc chắn sẽ danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu khi mang về 36 pha lập công cho Man City ngay trong mùa đầu tiên chơi bóng tại Premier League. Con số 12 bàn sau 13 trận mang đến cơ hội rất lớn để tiền đạo người Na Uy trở thành vua phá lưới Champions League mùa này.

Tạm gác qua một bên những triển vọng về các giải thưởng cá nhân, Haaland đang muốn cùng Man City đi tìm một hạnh phúc chung mà cả hai cùng khao khát hướng tới: Trải nghiệm đầu tiên của một nhà vô địch Champions League. 

Video nhận định bóng đá nhận định Man City vs Inter:

  Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm