Mục tiêu của MU bị fan Hàn Quốc tấn công, Son Heung Min cạch mặt vì 'coi thường' ĐTQG

30/03/2023 08:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ngôi sao đang được MU săn đón, Kim Min Jae vừa nhận làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau những phát biểu được cho là "coi thường" ĐT Hàn Quốc.

Mục tiêu của MU bị triệu fan Hàn Quốc tấn công

Trung vệ người Hàn Quốc Kim Min Jae đang phải đón nhận một làn sóng chỉ trích vô cùng mạnh mẽ từ người hâm mộ quê nhà. Trước đó, ngôi sao được MU cùng nhiều "ông lớn" nước Anh săn đón đã chia sẻ quan điểm cá nhân về đợt tập trung của ĐTQG lần này, và rõ ràng, nó khiến nhiều người không thể hài lòng.

Sau thất bại 1-2 trước Uruguay trong trận giao hữu mới đây, Kim Min Jae đã chia sẻ: "Tôi cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần lúc này. Tôi chỉ muốn tập trung cho CLB Napoli, không phải ĐT Hàn Quốc".

Mục tiêu của MU bị fan Hàn Quốc tấn công, Son Heung Min cạch mặt vì 'coi thường' ĐTQG - Ảnh 2.

Kim Min Jae gây sốc với những phát biểu về ĐTQG

Phát biểu gây sốc của Kim Min Jae khiến người hâm mộ quê nhà phẫn nộ. Tất cả đều cho rằng anh đã quá vô ơn khi coi thường việc được khoác áo ĐTQG. Ngay cả đội trưởng Son Heung Min mới đây cũng đã hủy bỏ theo dõi Kim Min Jae trên mạng xã hội.

Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi Kim Min Jae bị cho là đã xin không tập trung ĐT Hàn Quốc trong tháng 3 này. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã thuyết phục và muốn anh góp mặt vì đây là đợt tập trung đầu tiên dưới triều đại tân HLV Jurgen Klinsmann.

Trước làn sóng "tẩy chay" ngày một lớn hơn, Kim Min Jae đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ cũng như các đồng đội: 

"Tôi xin lỗi các bạn và cả những đồng đội đang hoang mang trước phát biểu của tôi. Tôi đã dính chấn thương nhẹ và đang hồi phục. Tôi đã chơi nhiều trận đấu và luôn nỗ lực hết sức. Bởi vậy, tôi cảm thấy mệt mỏi về tinh thần. Đó là hành động bộc phát của tôi, xin lỗi tất cả người hâm mộ một lần nữa".

Hiện Kim Min Jae đang chinh chiến tại Serie A trong màu áo Napoli. Ngôi sao 26 tuổi nhiều khả năng sẽ trở thành nhà vô địch Serie A mùa này, khi Napoli đang chơi vô cùng thăng hoa với ngôi đầu bảng đầy thuyết phục.

Sự tập trung để tiến tới chức vô địch là cần thiết nhưng rõ ràng, Kim Min Jae đã quá dại dột khi tỏ ý xếp CLB lớn hơn ĐTQG. Mới nhất, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đang nghiêm túc xem xét một hình phạt thích đáng dành cho trung vệ sinh năm 1996.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm