23/07/2008 11:40 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH Online) - Sau khi giá xăng tăng, nhiều người quan ngại giá cả hàng hoá sẽ theo đó leo thang. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Ngô Trí Long, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học thị trường giá cả.
![]() Ông Ngô Trí Long |

|
Tuần sau có thể sẽ nhận được thông báo tăng giá của các nhà cung cấp
Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội: Trong tuần sau chắc chắn sẽ khá nhiều nhà cung cấp gọi điện, gửi thông báo tăng giá đến các siêu thị. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, tôi đề nghị các siêu thị phải đàm phán với nhà cung cấp, nhận thông báo tăng giá phải có chọn lọc. Cần làm rõ yếu tố đầu vào tăng bao nhiều phần trăm để căn cứ vào đó tăng giá thành hợp lý. Nếu đàm phán không thành công sẽ tìm nguồn hàng khác để thay thế, tránh tình trạng chấp thuận tăng giá một cách thụ động như trước đây. Đặc biệt các siêu thị phải ưu tiên những nguồn hàng có giá gốc. Hiện hiệp hội đang vận động các siêu thị liên kết với nhau để mua được giá gốc. Thực hiện bài toán vận chuyển hai chiều để tránh lãng phí. Trong lúc này các siêu thị, trung tâm thương mại phải năng động hơn. Bên cạnh đó, Nhà nước phải có cơ quan giám sát, kiểm soát về giá. Một bài học mà nước Đức đã thực hiện khi có lạm phát rất hiệu quả là đưa ra cơ chế hình thành giá, sau đó niêm yết giá để kiểm soát nhanh hơn: Giá bán ra = giá thành sản xuất (đã được kiểm soát) + lợi nhuận trung bình (hợp lý). |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất