Do ảnh hưởng bão số 11, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra mưa lớn, đặc biệt tại một số xã như: Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Yên Thế… bị ngập úng cục bộ, một số hộ dân bị cô lập trong nước lũ.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 6/10, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, đợt mưa lớn vừa qua ở Hà Nội chưa vượt qua đợt mưa lịch sử năm 2008.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 30/9 đến ngày 1/10, tiếp tục xuất hiện nhiều hình thái nguy hiểm xảy ra ở nhiều khu vực trong cả nước. Cùng với đó, tính đến 19 giờ ngày 30/9 đã có gần 200 người thương vong và mất tích do bão và mưa lũ.
Càng gần đến trưa 30/9, những đợt mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến phố đã ngập từ sáng lại tiếp tục bị ngập sâu trong biển nước.
Sáng 30/9/2025, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài tại Hà Nội, khiến nhiều tuyến phố bị ngập nặng, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Sau mưa lớn, ngập lụt, người dân chỉ quay lại nơi ở khi có sự cho phép của cơ quan chức năng; xử lý nguồn nước bị ô nhiễm, ăn chín uống sôi; dọn dẹp vệ sinh trong nhà và khu vực xung quanh; kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, các trang thiết bị trước khi sử dụng…
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, từ ngày 26–28/9, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng có mưa 150–300mm, nhiều trạm trên 300mm (Huế 366mm, Đà Nẵng 354mm).
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 24/9 và ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo thông tin nhanh từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ, ngày 23/9, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 20.6 độ Vĩ Bắc; 116.7 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 14/9, trên đất liền nhiều khu vực có mưa dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 11/9, nhiều khu vực có mưa lớn, trong mưa đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 28/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2°Bắc, 117,4°Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, từ đêm 25 đến sáng 26/8/2025, trên địa bàn Hà Nội có mưa rất to, gây ngập úng khắp nơi. Nhiều phương tiện không thể di chuyển qua những đoạn bị ngập sâu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong khi trên biển có gió mạnh, biển động thì tại đất liền mưa rất lớn trải dài ở các khu vực trong cả nước.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến 2 giờ 40 phút ngày 14/8, khu vực tỉnh Lâm Đồng và thành phố Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến ở Lâm Đồng từ 10-40mm, có nơi trên 60mm; thành phố Huế với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.
Ngày 13/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết trong đêm 12/8, Sở đã có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lớn xảy ra trên địa bàn khu vực thành phố Đà Lạt (cũ).
Tối 5/8/2025, một trận mưa lớn đổ xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ngập cục bộ. Nước dâng cao gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông, tuy nhiên đã "giải nhiệt" cho Thủ đô sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.