08/02/2025 15:24 GMT+7 | Bóng đá Anh
Kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Chelsea chỉ mang về đúng 1 tân binh trong khi đẩy đi một loạt cầu thủ từ bán đứt đến cho mượn. Thầy trò Enzo Maresca đang chơi ván bài đầy mạo hiểm khi tinh gọn đội ngũ quá mạnh.
Chelsea đã không còn coi trọng phiên chợ Đông kể từ sau khi chi gần 300 triệu bảng để mua 8 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông cách đây 2 năm. Họ không chi một đồng nào mùa Đông năm ngoái và mùa Đông năm nay chỉ bỏ ra 12,5 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ trẻ Mathis Amougou từ Saint-Etienne cũng như gọi lại 3 trường hợp cho mượn gồm Trevoh Chalobah từ Crystal Palace, Aaron Anselmino từ Boca Juniors và David Fofana từ Goztepe.
Chuyện thờ ơ với tân binh mùa Đông của Chelsea sẽ không đáng nói nếu Stamford Bridge không chứng kiến làn sóng rầm rộ cầu thủ rời đi. Chelsea bán tiền vệ trẻ Cesare Casedei cho Torino với mức phí 12,5 triệu bảng, đẩy đi 6 cầu thủ dưới dạng cho mượn trong đó có những trường hợp đáng chú ý như Axel Disasi sang Aston Villa, Joao Felix sang AC Milan, Renato Veiga sang Juventus hay Carney Chukwuemeka sang Dortmund. Đó là những cầu thủ không tệ về chuyên môn nhưng việc ít được ra sân khiến Chelsea bật đèn xanh cho họ đi tìm những bến đỗ mới.
Việc đảm bảo các trụ cột luôn ở trạng thái sung sức từng là một trong những nhân tố giúp Chelsea của Maresca khởi đầu mùa giải thăng hoa từ Premier League đến Conference League. Nhưng phong độ của Chelsea từ tháng cuối cùng năm ngoái đến đầu năm nay đi xuống đột ngột có nguyên nhân chính nằm ở việc các trụ cột không còn được chơi với tần suất chỉ 1 tuần/trận nữa. Trận thắng West Ham 2-1 hồi đầu tuần mới là chiến thắng thứ 2 trong 8 trận Premier League gần nhất.
Maresca tất nhiên có lý do để hài lòng khi ban lãnh đạo Chelsea đã giúp ông hoàn thành nhiệm vụ tinh gọn đội ngũ. Quân số Chelsea lúc này được cắt giảm đáng kể và ông hoàn toàn có thể tập trung vào những con người tinh nhuệ nhất cho các mục tiêu: Top 4 Premier League, vô địch Conference League và cố gắng tiến sâu ở Cúp FA.
Chelsea từ khủng hoảng thừa cầu thủ giờ lại lo thiếu
Tuy vậy, không khó để nhận ra những vấn đề về đội ngũ Chelsea sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tuyến giữa của đội bóng áo xanh lúc này chỉ có 4 sự lựa chọn gồm Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Romeo Lavia và Kiernan Dewsbury-Hall. Trong số này, Lavia là trường hợp có tiền sử chấn thương hoành tráng. Tân binh Amougou không phải lựa chọn đẳng cấp cho hàng tiền vệ Chelsea. Tiền vệ 19 tuổi này sẽ chỉ được Maresca cân nhắc sử dụng nếu Chelsea khủng hoảng nghiêm trọng nhân sự tuyến giữa.
Trên hàng công, việc Felix rời đi sẽ lấy đi phương án dự phòng cho Cole Palmer ở vị trí số 10. Palmer buộc phải cày ải với cường độ ác liệt hơn ở nửa cuối mùa này sau khi được nghỉ ngơi trọn vẹn vòng bảng Conference League. Cuối cùng, việc cả Chilwell lẫn Veiga rời đi sẽ khiến vị trí hậu vệ trái của Chelsea chỉ có Marc Cucurella là đáng tin cậy. Nếu Cucurella không may dính chấn thương, Maresca sẽ phải chuyển hóa một hậu vệ khác sang đá ở vị trí này với giải pháp được nhắc đến nhiều nhất là Malo Gusto.
Chelsea may mắn không rơi vào cơn bão chấn thương như MU hay Arsenal ở thời điểm hiện tại. Những trụ cột như James, Fofana hay Badiashile đã và đang trong quá trình trở lại thi đấu sau chấn thương. Nhưng khó có thể nói trước liệu cơn khủng hoảng lực lượng có gọi tên Chelsea một lần nào từ nay đến hết mùa hay không. Việc Chelsea ít mua sắm mùa Đông này đến từ áp lực của Luật công bằng tài chính Premier League cũng như việc họ muốn dồn toàn lực cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới, thời điểm hàng loạt sao trẻ như Estevao Willian hay Kendry Paez sẽ cập bến Stamford Bridge.
Nếu Chelsea đảm bảo hoàn thành các mục tiêu mùa này với đội ngũ đang có, ban lãnh đạo đội bóng xứng đáng được khen ngợi với sự quyết đoán của mình. Ngược lại, sẽ là một dấu hỏi lớn về chính sách chuyển nhượng nếu thầy trò Maresca không thể giành vé dự Champions League mùa tới.
Hạnh Mai
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất