Mùa Hè của MU: Nên giữ ai, cho mượn ai và đẩy ai đi?

25/03/2024 06:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau một mùa giải 2022-23 đầy hứa hẹn, mùa giải 2023-24 lại tiếp tục cho thấy MU cần phải có những thay đổi lớn trong đội hình. Và mùa tới, cuộc thanh lọc tiếp tục diễn ra.

Việc Sir Jim Ratcliffe mua lại cổ phần sẽ đảm bảo MU có nguồn tài chính để tái thiết đội hình trong mùa Hè năm 2024. Cùng sàng lọc lực lượng của "Quỷ đỏ" và đánh giá những cầu thủ mà họ nên giữ lại, bán đi, cho mượn hoặc giải phóng hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

MU nên giữ ai?

-Thủ môn:

+ Andre Onana: Tân binh đắt giá của MU mùa Hè vừa qua, đang thể hiện phong độ tốt. Chắc chắn được giữ lại.

+ Altay Bayindir: Ít được ra sân, nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho thấy Bayindir là phương án dự phòng đáng tin cậy cho Onana.

+ Tom Heaton: Thủ môn dự bị thứ ba, tạo không khí tích cực cho đội.

-Hậu vệ:

+ Victor Lindelof: Mặc dù không phải lựa chọn hàng đầu của Erik ten Hag, nhưng sự đa năng của Lindelof là cần thiết khi hàng thủ MU liên tục gặp chấn thương.

+ Lisandro Martinez: Không thể thay thế. MU là một đội bóng hoàn toàn khác khi Martinez thi đấu.

+ Diogo Dalot: Sau khi được trao cơ hội, Dalot đã thể hiện được nhiều điểm tích cực. Cầu thủ Bồ Đào Nha là một trong những người chơi hay nhất MU mùa này.

+ Tyrell Malacia: Chấn thương nặng khiến Malacia chưa ra sân mùa này. Hy vọng anh sẽ trở lại mạnh mẽ mùa sau.

+ Luke Shaw: Hậu vệ trái xuất sắc nhưng hay gặp chấn thương. Một trong những trụ cột của đội.

+ Aaron Wan-Bissaka: Khả năng phòng thủ tuyệt vời nhưng tấn công hạn chế. Tuy nhiên, Wan-Bissaka vẫn nên được giữ lại.

+ Johnny Evans: Có thể giải nghệ, nhưng nếu tiếp tục thi đấu thì nên giữ lại vì phong độ ổn định.

-Tiền vệ:

+ Mason Mount: Một bản hợp đồng lớn của "Quỷ đỏ", nhưng cho đến nay vẫn chưa thể hiện được nhiều vì chấn thương. Tuy nhiên, Mount vẫn là một cái tên tiềm năng.

+ Bruno Fernandes: Đội trưởng, cầu thủ xuất sắc nhất CLB. Chắc chắn MU nên giữ lại Fernandes.

+ Kobbie Mainoo: Điểm sáng rực rỡ của MU trong mùa giải 2023-24. Sao trẻ người Anh thực sự là một tài năng xuất chúng.

+ Scott McTominay: Giàu tiềm năng và hay ghi những bàn thắng quan trọng. McTominay xứng đáng có thêm cơ hội thể hiện mình.

-Tiền đạo:

+ Amad Diallo: Mặc dù chấn thương hạn chế thời gian thi đấu nhưng Amad đã trở thành người hùng của MU với bàn thắng vàng quý giá vào lưới Liverpool ở FA Cup. Anh là một cầu thủ rất tài năng và xứng đáng được trao cơ hội tại Old Trafford.

+ Marcus Rashford: Sau mùa giải hay nhất sự nghiệp, phong độ của Rashford có phần giảm sút trong mùa giải 2023-24. Tuy nhiên, việc bán anh lúc này là không hợp lý.

+ Rasmus Hojlund: Chân sút trẻ tuổi này đã phải gánh trên vai trọng trách nặng nề trong 8 tháng qua, nhưng Hojlund không hề nao núng trước áp lực. Phong độ ấn tượng của Hojlund đầu năm 2024, trước khi dính chấn thương ngắn hạn, đã cho thấy tài năng đáng gờm của cầu thủ này.

+ Alejandro Garnacho: Một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất châu Âu hiện tại. Garnacho là nhân tố then chốt cho tương lai của MU.

Mùa Hè của MU: Nên giữ ai, cho mượn ai và đẩy ai đi? - Ảnh 1.

MU cần để hơn một nửa đội hình ra đi để hướng tới tương lai tươi sáng hơn

MU nên bán ai?

-Hậu vệ:

+ Harry Maguire: Erik ten Hag đã muốn loại bỏ Maguire vào mùa Hè năm ngoái và có khả năng sẽ tiếp tục muốn điều tương tự vào mùa hè này.

+ Alvaro Fernandez: Benfica có điều khoản mua lại vào mùa Hè này khi hợp đồng cho mượn hiện tại kết thúc và họ nhiều khả năng sẽ thực hiện điều đó.

-Tiền vệ:

+ Donny van de Beek: Van de Beek đang được cho mượn tại Frankfurt nhưng không được ra sân nhiều. Khả năng cao anh cũng sẽ không trụ lại được ở Bundesliga.

+ Casemiro: Phong độ của Casemiro trong những tháng gần đây đã sa sút đáng kể. Đã đến lúc bán anh cho một CLB Saudi Arabia.

+ Hannibal Mejbri: Hannibal đang trải qua quãng thời gian thi đấu tồi tệ tại Sevilla. Rõ ràng anh không đủ đẳng cấp để trở thành một cầu thủ trụ cột ở MU.

+ Christian Eriksen: Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong mùa giải 2022-23 nhưng sự xuất hiện của Kobbie Mainoo khiến Eriksen trở nên khá dư thừa trong đội hình hiện tại.

-Tiền đạo:

+ Jadon Sancho: Mọi chuyện dường như không suôn sẻ với Sancho ở MU, đặc biệt là dưới thời Ten Hag. Lúc này, tốt nhất là MU nên bán Sancho để cắt lỗ.

+ Mason Greenwood: Cần bán ngay lập tức.

MU cần cho mượn ai và giải phóng ai?

Để thu gọn đội hình hiện tại, HLV Erik ten Hag cần phải nghĩ đến việc cho mượn các cầu thủ trẻ. Những cái tên cần đi "du học" bao gồm Willy Kambwala, Facundo Pellistri, Daniel Gore, Omari Forson, Shola Shoretire và đặc biệt là Antony.

Antony đã chơi rất tệ trong phần lớn thời gian ở MU. Việc cho mượn có thể làm giảm giá trị của anh, nhưng sẽ tạo động lực để cầu thủ người Brazil cố gắng quay trở lại đội hình "Quỷ đỏ".

Trong khi đó, MU nên thanh lý hợp đồng với Raphael Varane, Brandon Williams, Sofyan Amrabat và Anthony Martial. Đây là những ngôi sao đã không còn giá trị sử dụng. Họ nên được ra đi để tạo khoảng trống cho những người mới đến. 

Tiểu sử chấn thương "điên rồ" của Luke Shaw

Shaw là người đầy tớ phi thường của MU. Tuyển thủ Anh đã khẳng định mình là một trong những lựa chọn đầu tiên trong đội hình dưới thời Erik ten Hag. Nhưng đó là khi anh khỏe mạnh.

Kể từ khi cập bến Old Trafford vào năm 2014, ngôi sao 30 triệu bảng đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương triền miên. Theo thống kê, anh đã dính 24 chấn thương chỉ sau 10 mùa giải.

Điều này khiến Luke Shaw đã bỏ lỡ tới hơn 250 trận đấu của "Quỷ đỏ". Con số này có thể sẽ tiếp tục tăng, và điều đó khiến MU có thể phải nghĩ tới việc mua một hậu vệ trái mới để thay thế Luke Shaw lâu dài.

 

Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm