MU vs Tottenham (23h30, 14/1): Ngày xưng tội của Erik ten Hag

14/01/2024 09:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

7/4, (đặt 4 ăn 7) là tỉ lệ cược mà các nhà cái đưa ra cho khả năng HLV Erik ten Hag bị sa thải ở thời điểm này, đứng thứ 2 trong danh sách 10 HLV dễ bị mất việc nhất ở Premier League, xếp sau Roy Hodgson của Crystal Palace.

Cuộc khủng hoảng của MU, bị loại sớm khỏi Champions League, đứng thứ 8 ở Premier League, phòng thay đồ mất kiểm soát và đặc biệt là việc tỉ phú Jim Ratcliffe nắm quyền quyết định về thể thao, đã khiến chiến lược gia người Hà Lan dễ bị tổn thương nhất ở thời điểm này. Ange Postecoglou, trong khi đó, bình yên đi qua sự khó khăn của giải đấu.

Lời tự thú trước Ratcliffe

Bóng đá không nên là chủ đề được bàn luận ở Old Trafford, bởi vì tất cả những gì đã diễn ra trong 4 tháng qua chỉ là sự lặp lại của những thất bại của nhiều năm trước đó, với đầy đủ những yếu tố của một cuộc khủng hoảng điển hình như sự bất ổn của phòng thay đồ, những mâu thuẫn âm ỉ không được giải quyết, không có triết lý, không có tâm hồn và không có gì tồn tại ở đội bóng này.

Erik ten Hag đang làm loạn ở Old Trafford bởi những quyết định đã từng được tán thưởng như loại bỏ Ronaldo, Jadon Sancho hay cố gắng tống khứ Harry Maguire và Scott McTominay, rồi buộc phải "tái sử dụng" những cầu thủ này và bây giờ nó cần được xem xét lại dựa trên khía cạnh quản lý dài hạn.

Phương pháp làm việc của HLV 54 tuổi đang trở thành sự lạm dụng lố bịch mà không có sự kiểm soát nào từ ban lãnh đạo câu lạc bộ, khi ông có xu hướng biến những cầu thủ như Raphael Varane, Marcus Rashford trở thành những cầu thủ đáng bị trừng phạt khác được dựa trên quyết định có tính chiến thuật.

Tất cả họ không phải là những yếu tố gây bất ổn nhưng cuối cùng trở thành vật tế thần cho ham muốn biểu dương quyền lực của chiến lược gia người Hà Lan. Những nắm đấm thép trong phòng thay đồ được sử dụng mọi lúc với hầu hết các cầu thủ, điều đó tạo ra sự căng thẳng hơn là thiết lập trật tự và những quy tắc quản lý mang đến thắng lợi.

"Sự thành công của đội bóng phụ thuộc vào các cầu thủ, mức độ tự tin và khả năng của họ. Chơi bóng ở Premier League là rất khó khăn, và cũng có nhiều áp lực ở MU vì câu lạc bộ đòi hỏi rất cao", Erik ten Hag phê phán Jadon Sancho trước khi tống anh trở lại Dortmund.

Nếu tự tin vào bản thân, MU là thử thách tốt nhất và chắc chắn là câu lạc bộ tốt nhất mà bạn muốn có mặt ở đó. Nhưng có khả năng, chiến lược gia người Hà Lan mới là người thiếu tự tin nhất ở Old Trafford, bất chấp việc ông cố gắng đề cao tâm lý chiến thắng của đội bóng và bản lĩnh của bản thân.

Ngoại hạng Anh vòng 21, Đại chiến MU – Tottenham: Ngày xưng tội của Erik ten Hag  - Ảnh 1.

Erik ten Hag đang héo mòn trước áp lực của những kỳ vọng to lớn

HLV 54 tuổi đang héo mòn trước áp lực của những kỳ vọng to lớn và trông ông hoàn toàn không có chiều sâu về triết lý và chiến thuật bóng đá. Mỉa mai là điều đó không còn gây ngạc nhiên hoặc được coi như là bình thường bởi vì ai cũng biết ông không phù hợp với vị trí cao cấp như thế, bất chấp việc đã cố gắng đề cao những nguyên tắc và niềm tin vào chất lượng các cầu thủ.

Thay vì xưng vương, MU sưng mặt

MU là một trò cá cược không nhất quán, một phút trước, bạn nghĩ rằng họ đã có một trận đấu xuất sắc, trận tiếp theo họ bị đánh bại như thường thấy, bởi bất kì đối thủ nào. Giả thiết nhưng cũng là khả năng hiện thực, Quỷ đỏ sẽ giành chiến thắng trước Tottenham tại Old Trafford ở vòng 21 Premier League cuối tuần này và thu hẹp khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng thì điều gì sẽ đến ngay sau đó lại là điều không thể dự báo.

Mục tiêu của họ đang giảm dần theo thời gian, từ chỗ cạnh tranh cơ hội "xưng vương" đến "đá chết bỏ" cho suất tham dự Champions League, mà ngay cả như vậy cũng là quá sức đối với đội ngũ dường như đã từ bỏ mọi thứ từ rất lâu. Không cần là một chuyên gia, bạn cũng nhận thấy, Erik ten Hag đã hết hạn sử dụng ở Old Trafford nhưng nếu sa thải là điều dễ dàng để thực hiện với tỉ phú Ratcliffe, thì cổ đông mới của MU cần phải biết rằng, đó không phải là sự kết thúc cho cuộc khủng hoảng có tính tuần hoàn này.

Bởi vì MU là một tổ hợp những vấn đề mà cần phải có một cuộc cách mạng từ nền móng quản lý, chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng giống như Man City mới có thể tạo ra một đội bóng thật sự như người hàng xóm. Và việc ông chủ của Ineos có kế hoạch bổ sung 300 triệu bảng để cách mạng hóa Quỷ đỏ là sự hão huyền, ngay cả khi sẽ không có chuyện câu lạc bộ lao vào những vụ chuyển nhượng những cầu thủ mà dường như có rất ít hoặc không phù hợp với MU. Thực tế là ở sân đấu được gọi là Nhà hát của những giấc mơ, ai cũng có thể mơ nổi tiếng và cũng như thế là không phải ai cũng là người mơ ước để chơi bóng ở một tập thể lộn xộn và không có nhận dạng rõ ràng. Điều thật sự tàn nhẫn là sau khi đã chi ra hàng trăm triệu bảng ở mỗi kì chuyển nhượng Quỷ đỏ càng trở nên mục ruỗng hơn.

Thiên Ý

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm