Benjamin Sesko đang có phong độ ấn tượng và không có lý do gì, HLV Michael Carrick để cầu thủ người Slovenia ngồi dự bị trước Crystal Palace.
4 trận gần nhất, Sesko đều chỉ vào sân từ ghế dự bị và có khoảng thời gian thi đấu ít ỏi nhưng anh đã ghi tới 3 bàn cho MU.
Sesko đang có phong độ bùng nổ
Khởi đầu của Sesko tại Premier League không hề suôn sẻ. Dưới thời Ruben Amorim, anh chỉ ghi 2 bàn trong 17 trận. Những hoài nghi nhanh chóng xuất hiện, đặc biệt khi MU đã chi 74 triệu bảng để đưa anh về từ RB Leipzig, nơi anh ghi 27 bàn sau 64 trận trong 2 mùa.
Tính đến nay, Sesko có 7 bàn và 1 kiến tạo sau 22 trận Premier League mùa này. Nếu chỉ nhìn vào tổng số, đó không phải thành tích quá nổi bật. Nhưng bối cảnh mới là điều quan trọng.
Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản ghế HLV tạm quyền MU, Sesko chủ yếu được sử dụng như một "siêu dự bị". Anh ghi bàn thắng quyết định trước Everton và Fulham, cùng bàn gỡ hòa muộn trước West Ham. Trong 7 lần ra sân gần nhất, anh ghi 6 bàn, hiệu suất trung bình 1 bàn mỗi 45 phút. Theo BBC Sport, Sesko là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất từ bóng sống tại Premier League trong năm 2026.
Việc gắn nhãn "siêu dự bị" cho Sesko có thể khiến nhiều người liên tưởng đến Ole Gunnar Solskjaer hay Javier Hernandez. Nhưng Sesko không đơn thuần là một phương án thay người chiến thuật. Anh là một trung phong cao 1m96, đã có hơn 90 bàn ở cấp câu lạc bộ, sở hữu bộ kỹ năng phù hợp với môi trường Premier League.
HLV Carrick từng nói về hệ thống linh hoạt không tiền đạo cắm cố định của MU: "Các cầu thủ trên hàng công có những điểm mạnh khác nhau, họ có thể chơi nhiều vai trò khác nhau. Chúng tôi coi đó là điểm mạnh để thay đổi trong trận đấu. Đôi khi họ xuất hiện ở những vị trí khác, miễn là họ chơi tốt và hiểu vai trò của mình. Chúng tôi có sự linh hoạt lớn và tôi không ngại điều đó ở hàng công".
Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy hàng công của MU thi đấu rối rắm. Trước Everton, các cầu thủ tấn công của MU thường di chuyển trùng lặp, không kéo giãn hàng thủ đối phương. Sự xuất hiện của Sesko mang lại sự đơn giản cho mặt trận tấn công, yếu tố thường bị xem nhẹ trong bóng đá hiện đại, nơi "số 9 ảo" và hệ thống linh hoạt được ưa chuộng.

Sesko được HLV Carrick dùng như “siêu dự bị” trong thời gian qua
Khi Sesko có mặt trên sân, mọi cầu thủ tấn công của MU đều hiểu rõ mình cần làm gì, và sự khác biệt về đẳng cấp giữa MU và Everton cuối cùng đã được thể hiện.
Đã tới lúc Sesko đá chính
Bàn thắng vào lưới Everton càng khẳng định thêm phẩm chất đa dạng của Sesko. Trong pha bóng dẫn đến bàn thắng, Sesko được ghi nhận đạt tốc độ hơn 33,8km/h.
Tốc độ bứt phá trên quãng dài, sự sẵn sàng di chuyển vượt qua tuyến phòng ngự cuối cùng và sự điềm tĩnh trước khung thành giúp Sesko nguy hiểm không kém trong các tình huống không gian mở, đặc biệt khi trận đấu bị kéo giãn và khoảng trống xuất hiện.
Sesko có khả năng ghim chặt các trung vệ, kéo giãn hàng thủ và tạo ra mối đe dọa theo chiều dọc, buộc đối phương phải thay đổi cách phòng ngự. Dù là tấn công bóng bổng, di chuyển sát vai hậu vệ cuối cùng hay dứt điểm sớm trong các pha chuyển trạng thái, Sesko đều mang lại giải pháp theo nhiều cách khác nhau.
Cựu tiền đạo MU Louis Saha thậm chí còn so sánh tiềm năng của Sesko với Erling Haaland. "Sesko có phong cách giống Haaland, với thể hình, chiều cao và nền tảng thể chất thực sự tạo lợi thế lớn. Nhưng cậu ấy còn có yếu tố kỹ thuật giúp ghi được nhiều dạng bàn thắng khác nhau", Saha khẳng định.
Ông tin rằng tiền đạo người Slovenia có thể đạt mốc 20-25 bàn mỗi mùa: "Sesko có đầy đủ tiềm năng để ghi 20-25 bàn, đặc biệt khi cậu ấy là trung phong chủ lực và chơi cùng những cầu thủ rất giỏi. MU có Bryan Mbeumo, người cũng có thể đá ở vị trí đó để hỗ trợ. Cách MU vận hành lối chơi đang tạo ra sự khích lệ cho thấy cậu ấy có thể ghi rất nhiều bàn thắng".
Tuy nhiên cần phải nói rằng Haaland có mùa giải bùng nổ khi ra mắt Man City với 36 bàn thắng còn thành tích của Sesko vẫn còn quá khiêm tốn. Vấn đề là anh cần được tin tưởng và trao cơ hội.
Nếu MU muốn duy trì đà thăng hoa và nuôi hy vọng cạnh tranh Top 3, họ cần sử dụng Sesko ngay từ đầu, thay vì coi anh là phương án dự bị.
Trước Crystal Palace, MU có thể sẽ lại đối diện bài toán khối phòng ngự lùi sâu (low block) và Sesko có thể sẽ lại là lời giải cho "Quỷ đỏ".
Sơn Tùng