25/12/2025 06:08 GMT+7 | Bóng đá Anh
Việc Bruno Fernandes nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu đến 1 tháng mang đến nỗi bất an cho MU. Liệu nó có phải là điểm khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng phong độ ập đến với thầy trò Ruben Amorim?
Việc thiếu vắng Bruno Fernandes chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha mới chỉ vắng mặt đúng 3 trận trong quãng thời gian chơi bóng ở sân Old Trafford vì lý do sức khỏe. Cụ thể, anh chỉ nghỉ 1 trận trong tháng 3/2022 vì bị cúm và 2 trận vì chấn thương đầu gối hồi tháng 5/2024. Bên cạnh đó là 1 trận đấu khác hồi tháng 12/2024, tiền vệ người Bồ Đào Nha vắng mặt vì án treo giò.
Tin không vui cho nửa đỏ thành Manchester là tỷ lệ giành chiến thắng của họ lúc có người đội trưởng trên sân và lúc anh vắng mặt có độ chênh lệch đáng kể. Trong 292 trận đấu trên các đấu trường Fernandes đá chính, tỷ lệ giành chiến thắng của MU lên đến 51,7%. Con số này giảm xuống 45,2% khi không có tiền vệ sinh năm 1994 này. Sự chênh lệch còn được thể hiện rõ hơn nếu tính riêng Premier League khi MU có tỷ lệ thắng đạt 48,6% khi có Fernandes, còn nếu thiếu anh thì con số ấy sụt giảm đến gần một nửa, chỉ ở mức 29,4%.
Điểm qua những trận đấu gần đây không có Fernandes, tất cả càng nhận rõ nguy cơ thất bại của MU lớn đến mức nào. Bắt đầu từ 2 trận thua trước Crystal Palace và Arsenal cuối mùa 2023-24, những trận đấu tiền vệ người Bồ Đào Nha làm khán giả vì chấn thương đầu gối. MU thua Crystal Palace 0-4 trong trận đấu họ để cho đối thủ định đoạt tỷ số chỉ sau hai phần ba thời gian thi đấu, trong khi trận thua Arsenal dù chỉ với cách biệt tối thiểu nhưng lại cho thấy sự tệ hại của hàng công với chỉ 2 cú sút trúng đích. Đến tháng 12 năm ngoái, MU thua Newcastle 0-2 trong ngày Fernandes vắng mặt sau tấm thẻ đỏ ở trận đấu gặp Wolves trước đó. Newcastle chỉ mất 20 phút để định đoạt trận đấu trong lúc Casemiro có màn trình diễn khiến tất cả nghĩ đến ngày tiền vệ người Brazil chia tay sân Old Trafford.

Vắng Fernandes khiến MU có nguy cơ khủng hoảng phong độ trong giai đoạn cuối năm
Gần nhất, hồi tháng 5 năm nay, MU thua Brentford 3-4 trong ngày Fernandes không dính chấn thương hay thẻ phạt nhưng được cho nghỉ trên băng ghế dự bị khi đội bóng của Amorim ưu tiên nhiệm vụ ở chung kết Europa League. Không có Fernandes, Kobbie Mainoo sát cánh Manuel Ugarte ở tuyến giữa MU và đó là trận đấu cả hai đều chơi không như kỳ vọng.
Amorim sẽ phải tìm phương án thay thế Fernandes ở cả hai khía cạnh: Khỏa lấp khoảng trống ở tuyến giữa và tìm người thủ lĩnh trên sân. Ở vế đầu tiên, cái khó cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là ông chẳng dư dả lựa chọn. Kobbie Mainoo đáng ra là người được hưởng lợi khi Fernandes vắng mặt bởi Amorim từng khẳng định 2 người sẽ phải cạnh tranh vị trí đá chính. Đáng tiếc, chấn thương bắp chân khiến tiền vệ 20 tuổi này phải dành thời gian trên giường bệnh thay vì sẵn sàng ra sân ở trận gặp Newcastle vào đêm thứ Sáu tới.
Điều này khiến Casemiro và Manuel Ugarte là những lựa chọn khả thi nhất để Amorim sử dụng. Casemiro chỉ vừa mới trở lại sau khi vắng mặt ở trận thua Aston Villa vì án treo giò. Còn Ugarte dù gây thất vọng trong những lần ra sân dưới thời Amorim nhiều khả năng sẽ được đá chính với vai trò thiên về phòng ngự. Điều này sẽ giúp Casemiro được thoải mái dâng cao và đóng góp nhiều hơn cho mặt trận tấn công như cách Fernandes vẫn thường làm khi còn đá chính. Ở trận thua Aston Villa, Lisandro Martinez từng được thử nghiệm đá tiền vệ nhưng Amorim đã loại khả năng tiếp tục sử dụng cầu thủ người Argentina ở vai trò này. Nếu nhà cầm quân sinh năm 1985 không yên tâm với bộ đôi Casemiro-Ugarte, ông có thể thử canh bạc sử dụng tiền vệ 18 tuổi Jack Fletcher, người đã có 17 phút vào sân trước Aston Villa hoặc kéo Mason Mount lùi xuống. Nếu Mount trở về hàng tiền vệ, Joshua Zirkzee sẽ có cơ hội đá chính trở lại, nhưng điều này đồng nghĩa MU sẽ không còn tiền đạo nào trên băng ghế dự bị.
Còn một vấn đề khác ít phức tạp hơn là chọn ai thay Fernandes đeo băng đội trưởng của MU. Ở trận thua Aston Villa, đồng hương của Fernandes là Diogo Dalot đã nhận trọng trách này. Cách đây 4 tháng, khi Fernandes không đá chính ở trận thua Grismby tại Cúp Liên đoàn, Harry Maguire là người đeo băng đội trưởng. Vấn đề là trung vệ sinh năm 1993 phải làm khán giả vì chấn thương đùi. Khả năng Dalot đeo băng thủ quân ở trận gặp Newcastle sắp tới là rất cao khi anh nằm trong nhóm lãnh đạo 6 người tại sân Old Trafford, bên cạnh Fernandes, Tom Heaton, Noussair Mazraoui, Martinez và Maguire.
Dẫu Amorim chọn phương án nào thay thế Fernandes, đó vẫn là một thử thách lớn bởi lần này tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể nghỉ thi đấu lên tới 7 trận. Hoàn toàn có khả năng MU sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng phong độ nếu những phương án thay thế không đáp ứng được kỳ vọng.
Dù đã trao cơ hội ra sân lần đầu tiên cho 2 tài năng trẻ là Jack Fletcher và Shea Lacey, Ruben Amorim vẫn không quên đưa ra lời cảnh báo rằng ông chưa hài lòng với chất lượng và thái độ của những cầu thủ ở đội trẻ. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định Fletcher và Lacey sẽ phải trải qua những thử thách để trụ vững ở các trận đấu tiếp theo của MU dù cơ hội cho các tài năng trẻ sẽ đến nhiều hơn khi đội bóng đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân sự.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất