MU thực hiện 'quy tắc Ronaldo' khiến nhiều trụ cột méo mặt

08/01/2023 18:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU vừa đưa ra 'quy tắc Ronaldo' để đảm bảo không ai trong phòng thay đồ được trả lương cao quá mức so với các đồng đội khác.

MU thực hiện 'quy tắc Ronaldo'

Theo tin độc quyền từ Daily Mail, mức lương của MU sẽ được giới hạn ở mức 200.000 bảng/tuần và thủ thành David De Gea là người chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Hợp đồng của thủ thành người Tây Ban Nha trị giá 375.000 bảng/tuần và sẽ hết hạn vào mùa Hè tới. Anh đã được ban lãnh đạo gửi cho một hợp đồng mới cùng thông điệp "ký nó hoặc ra đi" với mức thu nhập thấp hơn nhiều, chỉ tương đương với hợp đồng mà Bruno Fernandes đã ký mùa trước.

Quan điểm trả lương tập thể mới của MU là một sự thay đổi lớn so với kỷ nguyên Ed Woodward khi CLB sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương để mang về những cầu thủ có thương hiệu lớn như Ronaldo.

Giám đốc điều hành hiện tại Richard Arnold, giám đốc bóng đá John Murtough và HLV Erik ten Hag đang muốn tránh sự ghen tuông không đáng có trong phòng thay đồ nên mới đưa ra ý tưởng trên.

MU thực hiện 'quy tắc Ronaldo' khiến nhiều trụ cột méo mặt - Ảnh 2.

MU thực hiện 'quy tắc Ronaldo' khiến nhiều trụ cột méo mặt

Những cầu thủ cao cấp như Raphael Varane, Harry Maguire, Casemiro và bây giờ là Fernandes đều có cùng khung lương (180.000 đến 200.000 bảng một tuần), kèm theo các điều khoản phạt nếu họ không đủ điều kiện tham dự Champions League.

Ý tưởng của MU là trả lương cho các cầu thủ ở mức như trên thay vì vung ra 500.000 bảng/tuần cho từng siêu sao.

Có thông tin nói rằng De Gea sẵn sàng chấp nhận đề nghị giảm lương của ban lãnh đạo để được ở lại MU. Trong khi đó, Luke Shaw – người sẽ hết hợp đồng vào năm 2024 – cũng sẽ được cung cấp các điều khoản tương tự để giữ mọi thứ công bằng.

Vấn đề của MU là làm cách nào để họ giữ chân được Marcus Rashford với mức lương trên trong khi PSG sẵn sàng trao cho cầu thủ này mức thu nhập gấp đôi hiện tại để lôi kéo anh rời khỏi Old Trafford. Tiền đạo người Anh đang là chân sút chủ lực của MU mùa này khi liên tục tỏa sáng. Sau khi mất Ronaldo, MU đang rất muốn giữ chân các trụ cột trên hàng công. Nếu mất tiếp Rashford, "Quỷ đỏ" sẽ phải đau đầu tìm người thay thế trong mùa Hè tới.

Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm