Bóng đá Anh

MU thua Man City dù chơi hơn người: Thất bại không thể bào chữa

15/09/2026 06:09 GMT+7 Google News

MU đã thất bại 0-1 trước Man City trong trận derby tại Old Trafford, nhưng nếu chỉ nhìn vào bàn thắng gây tranh cãi của Erling Haaland, người ta có thể bỏ qua vấn đề lớn hơn đang tồn tại với đội bóng của Michael Carrick.

Derby Manchester một lần nữa cho thấy MU đang đứng ở một vị thế khác rất xa so với đối thủ cùng thành phố.

Khoảng cách mênh mông

Hình ảnh Carrick phải tung Joshua Zirkzee vào sân ở những phút cuối để tìm kiếm bàn thắng, còn Man City trao cơ hội cho Iliman Ndiaye nói lên nhiều điều. Sự khác biệt không nằm đơn thuần ở 2 cầu thủ. Nó phản ánh cách 2 CLB xây dựng đội hình.

MU đã tìm cách bán Zirkzee trong phần lớn mùa Hè, nhưng không tìm được đối tác phù hợp. Tiền đạo người Hà Lan vẫn có những phẩm chất kỹ thuật đáng nể, song thành tích chỉ 9 bàn sau 76 lần ra sân trước khi bước vào trận derby khiến anh khó trở thành phương án giải quyết vấn đề ghi bàn tức thời. Zirkzee vào sân khi trận đấu chỉ còn 7 phút và gần như không tạo ra ảnh hưởng đáng kể.

Ndiaye thì khác. Anh được Man City đưa về để bổ sung một mắt xích phù hợp với yêu cầu của HLV Enzo Maresca. Ngay cả khi Man City phải chơi với 10 người sau thẻ đỏ của Phil Foden, Ndiaye vẫn được sử dụng nhằm tăng khả năng gây sức ép và hoạt động không bóng. Chính anh là người cướp được bóng trong tình huống Patrick Dorgu đánh đầu lỗi, qua đó mở ra pha bóng dẫn tới bàn thắng của Haaland.

Sự chênh lệch còn xuất hiện ở khu vực giữa sân. Elliot Anderson và Enzo Fernandez của Man City có tổng mức phí chuyển nhượng 241 triệu bảng. Trong khi đó, bộ đôi đá trục giữa của MU có giá trị đầu tư thấp hơn rất nhiều: Youri Tielemans đến với giá 35 triệu bảng, còn Kobbie Mainoo là sản phẩm của học viện.

Điều nghịch lý là Mainoo lại chơi rất tốt trong nhiều thời điểm. Điều đó đặt ra một câu hỏi khác: Nếu MU từng sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Mainoo với mức giá chỉ bằng một phần giá trị mà anh thể hiện, vấn đề của CLB không chỉ nằm ở số tiền bỏ ra mà còn ở cách đánh giá và sử dụng tài năng của mình.

MU thua Man City dù chơi hơn người: Thất bại không thể bào chữa - Ảnh 1.

MU hoàn toàn lép vế trước Man City dù chơi hơn người trong 2/3 thời gian trận đấu

Đây cũng là lý do thất bại trước Man City cần được nhìn rộng hơn một trận derby. Man City đã tiếp tục tăng cường đội hình bằng những bản hợp đồng được lựa chọn tương đối sát với yêu cầu chiến thuật. MU, trong khi đó, có một kỳ chuyển nhượng được đánh giá là khá khiêm tốn đối với một đội bóng vừa giành quyền trở lại Champions League.

Bài toán nan giải cho Carrick

Andrey Santos là một ví dụ. Tiền vệ này có giá 50 triệu bảng, nhưng chỉ thi đấu 42 phút trong 4 trận gần nhất, sau khi đá chính trước Hull City. Ở vị trí hậu vệ trái, chấn thương nhẹ của Luke Shaw lập tức khiến những hạn chế của Dorgu bị phơi bày. Anh chưa từng chơi vị trí này trong giai đoạn tiền mùa giải và đã mất vị trí khi theo bóng, để Lisandro Martinez rơi vào thế 2 đấu 1 trong tình huống Haaland ghi bàn.

Đây không phải lần đầu MU gặp khó khi đối thủ mất người. Newcastle (dưới thời Carrick) và Everton (dưới thời Ruben Amorim) đều từng khiến MU phải trả giá trong những trận đấu mà họ được chơi hơn người.

Những con số trên sân càng làm nổi bật vấn đề. Cơ hội được tổ chức bài bản nhất của MU chỉ xuất hiện ở phút bù giờ thứ 5. Bruno Fernandes phải tự mình rê bóng tạo khoảng trống trước khi chuyền cho Bryan Mbeumo băng vào vòng cấm. Donnarumma sau đó cản phá thành công.

Các quyết định thay người của Carrick cũng không đem lại hiệu quả. Benjamin Sesko phải chờ tới 7 phút sau bàn thua mới được tung vào sân, dù việc đưa anh vào từ giờ nghỉ có vẻ hợp lý hơn. Rashford đang chơi tốt hơn Cunha, nhưng vẫn bị thay ra, trong khi Cunha thi đấu trọn trận. Khi Tielemans rời sân, sự cân bằng của MU cũng bị ảnh hưởng. Khoảng cách giữa MU và Man City vì thế không chỉ là một chiến thắng ở derby.

Vũ Mạnh

Tag

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm