MU thua Man City cũng không có gì phải buồn

31/10/2023 19:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

Việc MU thua tâm phục, khẩu phục ở trận derby Manchester là điều không quá bất ngờ bởi khoảng cách trình độ giữa đôi bên. Mặt khác, vẫn chưa thể coi trận đấu này là thước đo đánh giá năng lực ở các trận đánh lớn của HLV Ten Hag.

1. Cần phải thẳng thắn thừa nhận đây là trận đấu MU đã nỗ lực nhưng lực bất tòng tâm. Cách đá của Man City trên sân Old Trafford mang đến cảm giác rất ít đội bóng có thể đánh bại thầy trò Pep Guardiola. Trận thua 0-3 vì thế không mang đến cảm giác quá bất ngờ, dù các CĐV MU có thể thất vọng với màn trình diễn của thầy trò Ten Hag.

Ngoài việc chơi không quá hay, MU cũng không gặp may, cụ thể là việc để lọt lưới từ một quả phạt đền không đáng có. Trong trận thua ấy thật ra vẫn có thể tìm thấy những điểm sáng từ các lựa chọn ra sân của HLV Ten Hag. Một trong số ấy là Andre Onana, người đã nỗ lực với những pha cản phá để giúp MU tránh phải nhận số bàn thua nhiều hơn con số 3. Ở hàng thủ, Harry Maguire trải qua một trận đấu không đến mức quá tệ khi đảm bảo sự tập trung cần thiết, dẫu cho vẫn còn đó những dấu hỏi liệu anh có thể làm tốt hơn để ngăn cản các bàn thua cho MU. Còn tiến lên tuyến giữa, Scott McTominay trải qua một buổi tối nỗ lực trong hoàn cảnh Sofyan Amrabat chơi kém ấn tượng còn Mason Mount, người vào thế chỗ Amrabat, cũng không có màn trình diễn khả dĩ hơn.

Tất nhiên, vẫn có rất nhiều vấn đề ở trận thua Man City vừa qua, đặc biệt là hàng công. Marcus Rashford trải qua một ngày thi đấu thất vọng, còn Rasmus Hojlund bộc lộ rõ sự non nớt của một tiền đạo có lần đầu tiên góp mặt trong trận derby Manchester. Nhìn xa hơn, câu chuyện của MU nằm ở chỗ những cầu thủ tấn công được chờ đợi lại gây thất vọng, khiến các phương án ghi bàn của đội chủ sân Old Trafford lúc này lại nằm ở những gương mặt ít được chờ đợi như McTominay hay Maguire. Ngược lại, hàng thủ đang cứu rỗi phần nào những trận đấu thất vọng của MU, đặc biệt khi Maguire trở lại đội hình chính thức và bất ngờ chơi hay.

Cabin BLV: MU thua không có gì quá buồn cả - Ảnh 1.

MU thua trận derby Manchester chẳng khiến ai ngạc nhiên

2. Đặt ra câu hỏi về lòng tin dành cho HLV Ten Hag sau một trận thua như trận derby Manchester xem chừng hơi vội vàng. Mùa trước, nhà cầm quân người Hà Lan chứng tỏ ông không quá tệ trong những trận đánh lớn của MU. Ngoài chiến thắng Man City ở trận derby Manchester hồi tháng 1 năm nay, HLV Ten Hag đã giúp MU giành những trận thắng đáng nhớ khác như đánh bại Liverpool, Arsenal hay Chelsea, chưa kể việc mang về danh hiệu Cúp Liên đoàn. Chừng đó cho thấy cựu HLV Ajax không phải không có khả năng kiểm soát và thể hiện tài năng trong những trận đấu lớn, dù ông chưa từng dẫn dắt một đội bóng lớn nào trong sự nghiệp trước khi đến MU.

Cần phải nhìn nhận thành tích trong các trận cầu lớn của MU từ đầu mùa đến giờ là không ấn tượng chút nào. Trước khi thua Man City, thầy trò Ten Hag trải qua hai trận đấu lớn trước những đội bóng đạt phong độ cao là Tottenham và Arsenal. Kết cục, MU đều thua hai trận đấu đó. Tuy vậy, từ ba trận thua ấy để đưa ra kết luận năng lực cầm quân của HLV Ten Hag ở những trận cầu lớn có vấn đề xem chừng hơi khiên cưỡng. Điều này một phần đến từ việc MU mùa trước có đội hình ổn, ít gặp xáo trộn vì chấn thương. Mùa này, tình hình nhân sự đội chủ sân Old Trafford liên tục gặp trục trặc với những ca chấn thương ở nhiều vị trí khác nhau. MU rõ ràng thua thiệt hơn Tottenham, Arsenal hay Man City nếu nhắc đến sự ổn định, cả về đội ngũ lẫn phong độ trong những trận đấu đầu mùa. Điều này khiến việc MU thua cả ba trận đấu ấy không có gì bất ngờ cả.

Thế nên những kết luận về năng lực của HLV Ten Hag trong những trận đánh lớn sẽ cần thêm thời gian kiểm chứng trước các đối thủ tiếp theo, khi MU có thể sẽ có đội hình tốt nhất với danh sách chấn thương giảm dần. 

 BLV Quang Huy

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm