Sau trận thua 0-2 trên sân Hull City, Michael Carrick có thể chỉ ra những sai sót trong phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống bóng chết, nhưng điều đáng lo hơn nằm ở tuyến đầu của MU.
MU tung ra tới 21 cú sút và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn Hull, nhưng rời sân với 2 bàn thua và không ghi nổi bàn nào. Điều đó cho thấy Carrick không chỉ phải sửa hàng thủ vốn đã bộc lộ những điểm yếu quen thuộc, mà còn phải tìm cách cải thiện một hàng công thiếu sự sắc bén.
Hàng thủ vẫn chưa có lời giải
Hull không cần tạo ra quá nhiều cơ hội từ bóng sống để giành chiến thắng. Đội chủ nhà tận dụng tốt các tình huống cố định, khả năng tranh chấp và những khoảng trống xuất hiện khi hàng thủ MU bị kéo giãn. Điều đáng nói là MU không hẳn bất ngờ trước cách Hull triển khai bóng. Đội trưởng Lewie Coyle tiết lộ sau trận rằng Hull đã dành cả tuần nghiên cứu khoảng trống ở hai biên của MU. Đó là một ví dụ cho thấy vấn đề của MU không đơn thuần nằm ở sai lầm cá nhân. Cấu trúc phòng ngự của đội bóng cũng bị đối thủ nghiên cứu và khai thác.
Hull chủ động sử dụng hệ thống 5 hậu vệ, chấp nhận để MU có bóng, nhưng thu hẹp tối đa khoảng trống ở trung lộ. Khi có cơ hội chuyển trạng thái, các cầu thủ chạy cánh của đội chủ nhà lập tức dâng cao, buộc hàng tiền vệ và hậu vệ MU phải liên tục dịch chuyển.
Khả năng chống bóng chết càng khiến tình hình đáng lo. Cả 2 bàn thua đều đến từ những tình huống cố định, cho thấy MU chưa đủ tập trung và quyết liệt trong khu vực cấm địa. Nhưng điều đáng lo hơn là ngay cả khi hàng thủ được cải thiện, MU vẫn có nguy cơ mất điểm bởi một vấn đề khác: Khả năng tấn công.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu và MU vẫn còn nhiều thời gian để điều chỉnh
Từ điểm mạnh thành điểm yếu
MU không hề lép vế hoàn toàn trước Hull. Đội khách tung ra 21 cú sút và tạo ra tổng xG khoảng 1,8, cao hơn con số của Hull. Vấn đề nằm ở chất lượng của những pha dứt điểm. Theo phân tích, có tới 16 cú sút của MU có giá trị dưới 0,1 xG. Nói cách khác, phần lớn những pha kết thúc ấy không phải cơ hội ghi bàn rõ ràng. MU có thể tạo ra cảm giác đang gây sức ép, nhưng chưa thực sự khiến hàng thủ Hull phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm.
Một đội bóng hoàn toàn có thể thua dù tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ. Tuy nhiên, nếu tung tới 21 cú sút mà chỉ tạo ra một số ít tình huống đủ chất lượng, vấn đề nằm ở cách MU tổ chức tấn công chứ không đơn thuần là sự thiếu may mắn.
Khi Hull lùi sâu với hàng thủ 5 người, MU gặp khó khăn trong việc tìm khoảng trống giữa các tuyến. Những pha phối hợp ở 1/3 cuối sân thiếu tính đột biến, trong khi các đường chuyền quyết định thường không đủ chính xác. Bryan Mbeumo có cơ hội đáng chú ý nhất của MU sau giờ nghỉ, nhưng bị thủ môn Konstantinos Tzolakis cản phá. Đó là một trong số ít khoảnh khắc đội khách thực sự tạo ra cảm giác có thể ghi bàn.
Các tiền vệ mới như Youri Tielemans và Andrey Santos được kỳ vọng giúp MU kiểm soát trận đấu tốt hơn, nhưng trước Hull, tuyến giữa chưa cung cấp đủ sự sáng tạo để phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối thủ. Khi đối phương chủ động chơi thấp, MU vẫn thiếu một cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt bằng một đường chuyền xuyên tuyến, một pha xử lý cá nhân hoặc một tình huống xâm nhập vòng cấm đúng thời điểm. Thất bại ở trận mở màn chưa phải lý do để Carrick thay đổi toàn bộ kế hoạch. Mùa giải mới chỉ bắt đầu và MU vẫn còn nhiều thời gian để điều chỉnh. Tuy nhiên, Hull đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng: Những vấn đề cũ chưa biến mất, trong khi những điểm yếu mới lại đang xuất hiện.
M.Vũ