Mùa Hè 2026 được dự báo sẽ là thời điểm Manchester United (MU) tiến hành cuộc tái thiết lớn ở hàng tiền vệ. Những biến động nhân sự trong đội hình khiến Old Trafford gần như chắc chắn phải bổ sung hàng loạt tiền vệ mới nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh ở nhiều đấu trường.
Trước hết, Casemiro đã xác nhận sẽ rời đội khi hợp đồng của anh kết thúc vào tháng 6. Sự ra đi của cầu thủ xứ Samba, người có phong độ cao ở mùa giải này, sẽ để lại khoảng trống lớn ở hàng tiền vệ của MU.
Lý do "thay máu"
Bên cạnh đó, Manuel Ugarte, người được kỳ vọng gia cố khả năng phòng ngự, cũng không đáp ứng được kỳ vọng sau khoảng 18 tháng thi đấu tại Anh và có thể rời đi, MU buộc phải tính đến phương án làm mới toàn bộ tuyến giữa.
Trong khi đó, Bruno đã được đưa trở lại vai trò số 10 quen thuộc trong hệ thống chiến thuật. Còn Mainoo là sản phẩm của học viện và được xem là cầu nối quan trọng trong lối chơi của MU.
Với việc MU nhiều khả năng sẽ thi đấu trên nhiều đấu trường mùa tới, trong đó có cúp châu Âu, chiều sâu lực lượng ở tuyến giữa là điều bắt buộc. Chính vì vậy, việc chiêu mộ từ 2-3 tiền vệ chất lượng cao trở thành nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch chuyển nhượng.
Trong số những mục tiêu được nhắc tới trong thời gian gần đây, Sandro Tonali là cái tên nổi bật. Tiền vệ người Italy từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo AC Milan trước khi chuyển sang Newcastle năm 2023. So với Casemiro, Tonali có nhiều cách đưa bóng lên phía trước hơn nhờ khả năng rê bóng, nhưng anh không nguy hiểm bằng ở khu vực 1/3 cuối sân. Phong cách chuyền bóng của Tonali là sự kết hợp giữa Casemiro và Mainoo, đồng thời anh thường phối hợp pressing theo nhóm để giành lại bóng. Tuy nhiên, khả năng tắc bóng của anh không mạnh bằng Casemiro.
Một mục tiêu khác là Carlos Baleba của Brighton. Baleba từng được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất châu Âu, tuy nhiên phong độ của cầu thủ này đã giảm sút. Dù vậy, bộ kỹ năng của Baleba khiến anh trở thành một lựa chọn với MU. Baleba có khả năng kéo bóng tịnh tiến mạnh mẽ, kỹ năng tranh đoạt bóng và tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao.

MU cần tìm người đá cặp với Kobbie Mainoo ở tuyến giữa
Nếu MU có thể giúp Baleba tìm lại phong độ tốt nhất, họ sẽ sở hữu một cầu thủ toàn diện ở trên sân.
Những mục tiêu khác của MU
Trong khi đó, Elliot Anderson của Nottingham Forest lại gây chú ý nhờ phong cách thi đấu năng nổ. Tiền vệ 23 tuổi thường hoạt động ở vị trí thấp trong hàng tiền vệ nhưng vẫn có khả năng đưa bóng lên phía trước hiệu quả. Anderson nổi bật ở khả năng phòng ngự, đặc biệt tắc bóng. Khả năng hoạt động không bóng của anh giúp đội bóng dễ dàng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công.
Một lựa chọn khác của MU là Adam Wharton của Crystal Palace. Wharton nổi bật ở khả năng chuyền bóng và tổ chức lối chơi. Anh có khả năng thực hiện các đường chuyền xuyên tuyến giúp mở ra khoảng trống cho đồng đội. Wharton không phải mẫu tiền vệ thiên về ghi bàn hay kiến tạo, nhưng phong cách chơi bóng của anh tập trung vào việc luân chuyển và phát triển bóng từ tuyến giữa.
Ngoài ra, Joao Gomes của Wolves cũng có thể là phương án tiềm năng với MU. Tiền vệ 24 tuổi được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp và tắc bóng. Anh có phong cách thi đấu khá giống Anderson với sự cơ động và khả năng thu hồi bóng. Gomes cũng sở hữu khả năng rê bóng khá tốt, dù đóng góp trong các đường chuyền tấn công không nhiều. Nếu Wolves xuống hạng, khả năng anh rời đội là khá cao và đây là cơ hội để MU sở hữu cầu thủ này.
Nhìn chung, MU khó có thể tìm ra một bản sao của Casemiro. Phương án khả dĩ nhất là tìm những tiền vệ có thể kết hợp với Mainoo để tạo ra sự cân bằng trong lối chơi. Với các mục tiêu ở trên, MU đang đứng trước nhiều lựa chọn cho cuộc cải tổ tuyến giữa. Bất kể thế nào, "Quỷ đỏ" cần bổ sung những cầu thủ đủ chất lượng để duy trì sức cạnh tranh trong mùa giải tới.