M.U rất cần ‘suối nguồn tươi trẻ’ và Mourinho đang mong đợi một người

02/12/2017 18:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đến lúc này chắc chắn Mourinho đã biết rõ M.U gặp vấn đề gì và đó là lí do vì sao có thể ông thực sự muốn tái ngộ với Mesut Oezil ở Old Trafford.

Chính Mourinho đã chiêu mộ Oezil về Real Madrid khi ông còn huấn luyện ở đây và hiểu rõ những phẩm chất của anh. Bây giờ khi M.U đang tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Man City, HLV người Bồ Đào Nha quá hiểu vấn đề của đội bóng nằm ở đâu và ông hẳn đã nghĩ đến chuyện đưa Oezil đến Old Trafford.

“Ông có muốn sở hữu Mesut Oezil không”? Phóng viên đã hỏi Mourinho về tin đồn lan truyền trên truyền thông Anh. “Không bình luận”, ông đáp lời đầy ẩn ý. Không phủ nhận cũng không khẳng định mối quan tâm với Mesut Oezil là cách Mourinho nói trước báo giới nhưng bản chất của câu trả lời ấy khiến người ta tin rằng ông thực sự muốn đưa tiền vệ người Đức tới M.U.

Chú thích ảnh

Chưa bao giờ cái tên Mesut Oezil được nhắc đến ở Old Trafford nhiều đến thế. Không chỉ vì chuyện anh đang chơi hay vì chuyện ấy vốn không có gì đáng ngạc nhiên khi phẩm chất kỹ thuật và sự sáng tạo vốn là thế mạnh từ lâu đã được thừa nhận của Oezil. Vấn đề là Oezil chơi đầy sáng tạo và tỏa sáng đúng lúc M.U lại đang rất thiếu sự sáng tạo trong lối chơi dù trên lí thuyết họ có nhiều ngôi sao tấn công.

Oezil có phải Cantona mới của Mourinho?

Oezil có phải Cantona mới của Mourinho?

Không một cổ động viên M.U nào quên được những đóng góp của huyền thoại Eric Cantona. Jose Mourinho muốn chiêu mộ Mesut Oezil, và tuyển thủ người Đức có phải một phiên bản khác của Cantona?

Mourinho đã kỳ vọng Henrikh Mkhitaryan trở thành một trong những hạt nhân làm “mềm hóa” lối chơi của Quỷ Đỏ bằng những đường chuyền thông minh như anh từng thể hiện xuất sắc ở Dortmund trước khi tới Old Trafford. Nhưng đến giờ này thì chắc hẳn là ông đã tuyệt vọng và hiểu rằng mình đã thực hiện một thương vụ sai lầm. Mkhitaryan mờ nhạt khiến gánh nặng sáng tạo đổ dồn lên Paul Pogba và dù tiền vệ người Pháp thực sự có phẩm chất ấy, một mình anh không thể gánh toàn bộ trách nhiệm làm bóng cho hàng công. Mà ngoài Pogba thì bây giờ Mourinho cũng không biết dựa vào ai.

Chú thích ảnh

Thế nên một sự chờ đợi đối với Mesut Oezil đến như là lẽ tự nhiên dù anh chỉ có thể ra đi cuối mùa này sau khi Arsene Wenger nói “không” với một cuộc chia tay vào tháng 1/2018 của tiền vệ người Đức. Oezil cần Mourinho và M.U để thực hiện những giấc mơ chinh phục trong sự nghiệp mà Arsenal không thể cho anh. Mourinho và M.U cần Oezil để tạo ra “suối nguồn tươi trẻ” cho lối đá nhiều khi sơ cứng và vô cùng bế tắc. Đó rõ ràng là sự kết hợp theo kiểu “vì ta cần nhau” và nó chắc chắn làm cả hai bên hài lòng nếu có đặt bút ký vào hợp đồng.

Dù Arsenal chơi thế nào từ nay đến cuối mùa thì tài năng của Oezil và khả năng thích ứng của anh với Premier League cũng đã được khẳng định. Nếu Oezil tới M.U, đó sẽ là môi trường mới nhưng không phải xa lạ bởi nó vẫn nằm trong nền tảng Premier League mà anh đã quen thuộc. M.U có thể trở thành bệ phóng mới để Oezil gặt hái những thành công mà Arsenal không thể cho anh. Ở chiều ngược lại, với Oezil, Mourinho sẽ có miếng ghép ông cần tìm để giải bài toán về sự sáng tạo trong lối chơi mà một mình Pogba nhiều khi không làm nổi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm