MU: Rashford không được lên tuyển, đã đến lúc nên tìm thử thách mới?

18/03/2022 08:14 GMT+7 | Man United

Marcus Rashford đã không có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Anh lần này. Có lẽ anh cần tìm lại mình ở một môi trường mới, không phải Man United.

MU: Khoảng thời gian nghỉ cần thiết cho Rangnick

MU: Khoảng thời gian nghỉ cần thiết cho Rangnick

Man United sẽ nghỉ thi đấu cho tới ngày 2/4. Khoảng nghỉ này có lẽ là điều cần thiết cho cầu thủ và đặc biệt là Ralf Rangnick

 

Marcus Rashford đã sống những tháng ngày mơ ước của rất nhiều CĐV Man United trong nhiều năm qua. Một cậu bé địa phương gia nhập học viện của CLB từ khi mới 7 tuổi. Vượt qua những buổi đánh giá xếp hạng rồi tạo dấu ấn bằng bàn thắng tại Europa League cho đội 1 năm 2016.

Sau 297 trận cho đội bóng yêu thích, Rashford có 93 bàn thắng. Anh đã ghi bàn vào lưới Man City, PSG, Liverpool, Chelsea và Arsenal.

Rashford không thi đấu trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Man United nhưng anh vẫn được nhiều CĐV yêu quý. Tiền đạo người Anh cũng là minh chứng cho thấy học viện của MU vẫn có thể sản sinh ra những tài năng cho bóng đá Anh và thế giới.

Rashford là cầu thủ địa phương xuất sắc trong thời đại mà các CLB hàng đầu có thể tìm kiếm và sở hữu một cầu thủ từ bất cứ đâu trên hành tinh theo đúng nghĩa đen, vị thế "một trong những người của chúng ta" của Rashford được duy trì bởi công việc và chiến dịch từ thiện không biết mệt mỏi.

Chú thích ảnh
Rashford ghi bàn ngay trong trận ra mắt MU tại Ngoại hạng Anh

Nhưng, lần đầu tiên, những người yêu quý Rashford buộc phải đối mặt với khả năng khó chịu là anh dường như đang trong giai đoạn khởi đầu của khoảng thời gian cuối cùng tại Old Trafford.

Màn trình diễn mùa này của Rashford cho tới lúc này không mấy ấn tượng. Mây đen vẫn ở trên đầu của Rashford. Nụ cười của anh đã tắt. Theo nhiều cách, tiền đạo người Anh có thể coi là hình ảnh đại diện cho những gì đang xảy ra tại Man United nói chung. Mọi thứ trôi đi không mục đích và hy vọng điều kỳ diệu nào đó sẽ xuất hiện.

Sau cuộc phẫu thuật vai hồi tháng 10/2021 tới nay, Rashford chỉ ghi được 5 bàn thắng. Điều này khiến anh không có được sự tin tưởng của HLV Ralf Rangnick. Đó là lý do Rashford phải ngồi dự bị nhiều hơn là trên sân.

Dưới thời HLV Jose Mourinho hay Ole Solskjaer, Rashford luôn là cái tên được lựa chọn thường xuyên ở hành lang cánh trái. Thế nhưng, giờ vị thế Rashford đã bị thay thế bởi Jadon Sancho. Thậm chí, anh còn không cạnh tranh được vị trí bên hành lang phải với tài năng trẻ Anthony Elanga. Mọi thứ xoay chuyển rất nhanh với Rashford ở mùa giải này.

Chú thích ảnh
Rashford không còn được tin tưởng tại MU

Tuần này, Man United vừa bị loại khỏi Cúp C1. Đối với Rashford, câu chuyện còn diễn ra tồi tệ hơn. Anh đã bị CĐV chỉ trích thẳng mặt bên ngoài sân Old Trafford khi đang bước đi ra về. Rồi sau đó, một đoạn clip trên mạng xã hội được đăng tải với thông tin rằng Rashford đã giơ ngón tay thối và chửi nhau với CĐV. Điều này ngay lập tức bị Rashford phủ nhận. Đồng thời anh còn cho biết rằng những lời chỉ trích cá nhân anh phải nhân không chỉ gói gọn trong bóng đá. 

Sự việc này cho thấy mối quan hệ giữa Rashford với các CĐV đã trở nên rạn nứt một cách nghiêm trọng. Trong quá khứ, anh có lẽ sẽ bỏ ngoài tay những lời chỉ trích và đáp lại bằng những bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó giờ không còn được Rashford thể hiện nữa.

Chuỗi ngày u ám của Rashford vẫn chưa dừng lại ở đó. Hôm 17/3, đội tuyển Anh công bố danh sách triệu tập cho đợt tập trung đội tuyển nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu với Thụy Sỹ và Bờ Biển Ngà. Rashford đã không có tên trong lựa chọn của HLV Southgate.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Tuyển Anh hiện tại có rất nhiều tài năng thi đấu nổi bật ở cùng vị trí với Rashford. Bên cạnh đó, hai trận giao hữu cũng là thời điểm phù hợp để HLV Southgate có những thử nghiệm mới. Vì thế, việc Rashford bị loại bất ngờ mà lại hợp lý.

Chú thích ảnh
Rashford không được triệu tập cùng đội tuyển Anh

Khoảng thời gian nghỉ ngơi sắp tới có lẽ sẽ cần thiết cho cá nhân Rashford để tìm lại sự thoải mái về tinh thần. Đồng thời, Rashford cũng có thể dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của mình. Hợp đồng của Rashford với MU sẽ đáo hạn vào năm 2023, với điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

Đã có những tin đồn liên quan tới PSG về khả năng thay thế Kylian Mbappe, cầu thủ nhiều khả năng sẽ gia nhập Real Madrid vào mùa Hè này. Rashford mới chỉ 24 tuổi. Anh còn nhiều thời gian để thi đấu đỉnh cao. Nếu tới PSG, tiền đạo người Anh vẫn có thể cống hiến nhiều năm cho PSG.

Mùa Hè này, Man United cũng sẽ có HLV mới. Họ cần quyết định tương lai của Rashford sớm bởi nếu để lâu, mức phí chuyển nhượng của Rashford sẽ giảm xuống rất nhanh. Man United cũng cần tiền để xây dựng lại đội bóng thời điểm này. 

Bản thân Rashford có thể cũng cảm thấy cần phải thay đổi hoàn cảnh để đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Nếu tới PSG, Rashford có thể được dẫn dắt bởi Zinedine Zidane. Anh cũng sẽ có ít áp lực hơn tại giải quốc nội và cơ hội để ghi nhiều bàn thắng hơn so với hiện tại. Tất cả hình ảnh đó hấp dẫn hơn nhiều so với việc ở lại MU thời điểm này. Dẫu vậy, việc Messi và Neymar bị CĐV của PSG la ó cuối tuần trước cho thấy tên tuổi sẽ không phải tấm khiên bảo vệ cho Rashford. Tiền đạo người Anh vẫn phải thể hiện mình ở mức cao nhất.

Chú thích ảnh
Rashford có thể rời MU vào mùa Hè này

Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng khi MU có HLV mới ở mùa giải giải tới, Rashford sẽ tìm lại được phong độ từng thể hiện ở mùa giải 2019/20 với 22 bàn thắng. Nụ cười có thể trở lại. Còn nếu mọi thứ dần trầm lắng, viễn cảnh Rashford khoác áo CLB không phải màu đỏ của MU lần đầu tiên kể từ khi anh ấy 7 tuổi là một điều rất thực tế.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm