MU phải trả giá vì sai lầm không thể tha thứ?

30/07/2024 14:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU vừa đánh bại Arsenal ở trận giao hữu trên đất Mỹ bằng loạt luân lưu sau khi… thua 1-2 trong 90 phút, nhưng chi tiết đáng chú ý nhất về họ phải là chấn thương lãng xẹt của 2 tài năng trẻ được dự báo sẽ là nhân tố chính mùa tới.

Thật vậy, chỉ sau 35 phút trận giao hữu với Arsenal, MU đã mất 2 tài năng trẻ vì chấn thương là Rasmus Hojlund và Leny Yoro. Họ, một là trung phong số 1 của MU hiện tại, còn người kia là trung vệ đầy triển vọng trị giá 52 triệu bảng vừa cập bến Old Trafford.

Căn bệnh mãn tính

Đầu tiên, Hojlund, người mở tỷ số ngay phút thứ 10, đã buộc phải rời sân vì chấn thương gân khoeo. Tiền đạo này gần đây đã được trao chiếc áo số 9 tại Old Trafford sau khi Anthony Martial rời MU và được kỳ vọng lớn sẽ tỏa sáng trong mùa giải thứ hai của mình tại MU, nhưng chấn thương này có thể sẽ cản trở sự tiến bộ của Hojlund.

Tệ hơn nữa, tân binh trị giá 52 triệu bảng Leny Yoro cũng bị chấn thương ở phút 35 và không thể tiếp tục thi đấu. MU đã chi khoảng 130 triệu bảng cho hai ngôi sao trẻ này, vì vậy, chấn thương của bộ đôi này là một đòn giáng mạnh vào câu lạc bộ bởi vẫn chưa biết liệu họ có thể ra sân khi mùa giải 2024-25 bắt đầu vào tháng 8 hay không.

Yoro đã tỏ vẻ thất vọng khi nhận ra mình không thể tiếp tục. Hannibal Mejbri, một đồng hương nói tiếng Pháp, đã tìm đến anh để an ủi nhưng ngôn ngữ cơ thể của Yoro vẫn bộc lộ sự buồn bã. Một thành viên của MU trên băng ghế huấn luyện thậm chí còn chửi thề khi trung vệ người Pháp rời sân.

Tuy nhiên, những gì xảy ra trên sân vận động SoFi không còn quá xa lạ với các CĐV MU. Mùa trước, họ đã chứng kiến 66 ca chấn thương khác nhau xảy ra ở Old Trafford. Thực tế, cơ hội vào Top 4 của MU đã kết thúc với chấn thương của Hojlund vào cuối tháng 2.

Thật đáng buồn cho Hojlund khi anh vừa ghi bàn trở lại sau một kỳ EURO thất vọng thì ngay lập tức dính chấn thương. Lần chấn thương gần nhất đã khiến chân sút Đan Mạch nghỉ ba tuần, trong khi trận Siêu cúp Anh chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa.

MU phải trả giá vì sai lầm không thể tha thứ? - Ảnh 1.

Tân binh Yoro lộ rõ sự thất vọng khi dính chấn thương ở trận gặp Arsenal

Điều gì đã xảy ra?

Dù đã có nhiều sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện thời gian qua ở MU, vẫn có một sự thiếu sót rõ ràng: Một huấn luyện viên thể lực mới. Hiện MU vẫn dùng huấn luyện viên thể lực được Ole Gunnar Solskjaer đưa lên 5 năm trước là Michael Clegg, khi BHL MU hứa hẹn rằng họ sẽ có đội hình khỏe mạnh nhất từ trước đến nay. Nhưng trước khi mùa giải đó khởi tranh, Luke Shaw, Anthony Martial và Paul Pogba đã phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Mùa giải thứ hai của Erik ten Hag ở Anh phần lớn là thảm họa, và nguyên nhân chủ yếu có thể là vô số vấn đề chấn thương mà HLV người Hà Lan buộc phải đối mặt. "Quỷ đỏ" đã trải qua gần như toàn bộ mùa giải mà không có một đội hình hoàn toàn khỏe mạnh, với những trụ cột như Harry Maguire, Lisandro Martinez và Hojlund đều đã bỏ lỡ khá nhiều trận đấu.

Do đó, người hâm mộ MU mong đợi câu lạc bộ sẽ giải quyết những vấn đề đó vào mùa Hè này và thuê một huấn luyện viên thể lực mới để khắc phụ thiếu sót. Nhưng đáng ngạc nhiên là MU đã không làm điều đó, và đây có thể được coi là lý do khiến đội bóng một lần nữa phải vật lộn với chấn thương.

Nhà báo Samuel Luckhurst viết trên tờ Manchester Evening News: "Đối với tất cả những thay đổi về huấn luyện tại MU, có một sự thiếu sót rõ ràng: Một huấn luyện viên thể lực mới. MU vẫn có cùng một người đã được Ole Gunnar Solskjaer đưa vào BHL cách đây 5 năm".

Nghiên cứu được thực hiện trong hơn 20 năm qua bởi trang web Premier Injuries, cho thấy tổng số chấn thương cá nhân ở mùa 2023-24, trong đó một cầu thủ vắng mặt ít nhất một trận đấu tại Premier League, là cao nhất mà họ từng ghi nhận.

Trong đó, MU lập kỷ lục với 45 ca chấn thương khác nhau của 21 cầu thủ, với tổng cộng 1620 ngày phải nghỉ thi đấu. Con số này không bao gồm hậu vệ trái Tyrell Malacia vì hậu vệ người Hà Lan đã dính chấn thương trước khi mùa giải bắt đầu. Riêng trung vệ chủ chốt Lisandro Martinez đã vắng mặt 214 ngày do ba chấn thương khác nhau.

Đội bóng của Erik ten Hag còn lập kỷ lục là một trong bốn câu lạc bộ, bao gồm Newcastle, Chelsea và Luton Town, có 11 cầu thủ vắng mặt trong một vòng đấu.


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm