MU: Ngày đeo băng đội trưởng đáng quên của Paul Pogba

17/03/2019 18:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Dù được mang tấm băng đội trưởng nhưng Paul Pogba đã có một màn thể hiện đáng quên trong trận thua 1-2 trước Wolves ở FA Cup cuối tuần qua.

TIN HOT MU 17/3: Ole Solskjaer chê bạc nhược. Paul Pogba sắp ký hợp đồng mới

TIN HOT MU 17/3: Ole Solskjaer chê bạc nhược. Paul Pogba sắp ký hợp đồng mới

Ole Solskjaer chê MU thi đấu bạc nhược. Paul Pogba chuẩn bị ký hợp đồng mới... là những tin tức đáng chú ý của MU trong ngày 17/3.

Jose Mourinho từng cho rằng Paul Pogba không xứng đáng làm đội trưởng của MU. Ông đã lạnh lùng tước tấm băng của cầu thủ người Pháp hồi tháng 9 khi cả hai không tìm được tiếng nói chung trong phòng thay đồ. Sau đó, Ole Gunnar Solskjaer đến và hồi sinh sự tự tin nơi cầu thủ người Pháp. Chiến lược gia người Na Uy đã được trả công xứng đáng khi Pogba cải thiện phong độ đáng kể trong 3 tháng qua.

Trong trận thua 1-2 trước Wolves ở FA Cup vừa qua, Pogba đã được mang băng đội trưởng của MU. Phải mất 19 trận đấu dưới thời Solskjaer để Pogba lấy lại tấm băng đội trưởng, trong bối cảnh Ashley Young, David De Gea và Antonio Valencia đều vắng mặt.

Đây có thể là một điềm báo trong tương lai về người sẽ mang tấm băng thủ quân của “Quỷ đỏ”, nếu Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV chính thức. Trong quá khứ, Solskjaer từng nói sẽ xây dựng một đội hình xung quanh Pogba và ông đang làm chính xác điều đó.

Điều duy nhất Pogba còn thiếu lúc này là tấm băng thủ quân. Ashley Young đã mang băng đội trưởng của MU trong 15 trên tổng số 18 trận đấu Solskjaer nắm quyền trước đó. De Gea và Valencia là những người đảm nhận vai trò thủ lĩnh trong 3 trận đấu còn lại trước Newcastle, Huddersfield và Fulham.

Với việc Valencia sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa giải và Young sắp kết thúc sự nghiệp tại CLB khi đã bước sang tuổi 33, MU sẽ phải sớm chọn ra một người làm đầu tàu cho cả đội.

Pogba rõ ràng là một lựa chọn. Bất cứ ai từng xem video tiền vệ này động viên các đồng đội ở tuyển Pháp tại World Cup 2018 đều biết khả năng lãnh đạo của anh. Tuy nhiên, Pogba lại có một màn thể hiện không thuyết phục trong trận đấu với Wolves ở FA Cup cuối tuần qua.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Wolves 2-1 MU, Tứ kết FA Cup

Tiền vệ 25 tuổi phải mất một lúc để bắt kịp với nhịp độ tại sân Molineux. Cơ hội đầu tiên đã đến với anh ở ngay phút thứ 10 trong một tình huống ở rìa vòng cấm. Pogba đã ngắm rất kỹ rồi dứt điểm nhưng đó lại là một trong những cú sút rất tệ của anh. Kết quả là bóng đã đi quá thiếu chính xác so với khung thành của John Ruddy.

Sau đó, Pogba đã có một đường chọc khe cho Jesse Lingard nhưng lại đưa bóng đập trúng lưng của Anthony Martial. Cầu thủ số 6 của MU lập tức quay đầu lại và nhìn lên trời bộc lộ vẻ thất vọng.

Tuy nhiên, Pogba cũng là một cầu thủ có thể lấy lại tinh thần rất nhanh và thay đổi cục diện trận đấu. Bằng chứng là vài phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Pogba đã có một pha rê bóng qua Willy Boly và buộc hậu vệ này phải phạm lỗi. Sau đó, Pogba cũng khiến Ruben Neves rơi vào tình huống tương tự. Cả hai cầu thủ của Wolves đều phải nhận thẻ vàng vì những rắc rối đã gây ra.

Chú thích ảnh

Nhưng đáng buồn thay, đó chỉ là một sự thức tỉnh ngắn ngủi. Pogba lại trở nên mờ nhạt khi sang hiệp 2. Sự tuyệt vọng của anh được thể hiện khi bị Neves và Joao Moutinho đốn ngã. Pogba đã đấm lên cỏ trong sự tức giận khi anh tìm đến trọng tài Martin Atkinson để nhận được sự bảo vệ.

Sự mờ nhạt của Pogba ở tuyến giữa đã làm ảnh hưởng đến cả trận đấu của MU. Với tư cách là một đội trưởng, Pogba đã kỳ vọng mình phải làm được nhiều hơn. Và đó cũng là điều mà các CĐV của “Quỷ đỏ” mong mỏi.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm