MU nên từ bỏ Sesko để tập trung giải quyết vấn đề hệ trọng hơn

05/08/2025 06:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

Manchester United đang bước vào giai đoạn quyết định dưới triều đại của HLV Ruben Amorim. Với tham vọng lấy lại vị thế vốn có, ban lãnh đạo đội bóng, dẫn đầu là giám đốc điều hành Omar Berrada, đang làm việc không ngừng nghỉ để mang về những tân binh chất lượng. 

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu việc theo đuổi tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig có phải là ưu tiên đúng đắn, hay MU nên tập trung giải quyết vấn đề cấp bách hơn ở tuyến giữa?

Benjamin Sesko, chân sút 22 tuổi người Slovenia, đang là mục tiêu săn đón của cả MU và Newcastle. Với mức giá hơn 70 triệu bảng, Sesko được xem là một tài năng trẻ đầy triển vọng. Tuy nhiên, màn trình diễn trong chuyến du đấu tại Mỹ vừa qua đã phơi bày điểm yếu cố hữu của MU: hàng tiền vệ trung tâm. Trận hòa 2-2 trước Everton tại sân Mercedes-Benz là một lời cảnh báo. Manuel Ugarte, bản hợp đồng trị giá 42,3 triệu bảng, tiếp tục gây thất vọng khi mắc sai lầm dẫn đến bàn thua và tỏ ra chậm chạp trong phần lớn thời gian thi đấu. Casemiro, người thay thế Ugarte, cũng không khá hơn, trong khi Kobbie Mainoo dường như đang thụt lùi. Hàng tiền vệ của MU thiếu đi sự chắc chắn, khả năng kiểm soát và tính sáng tạo – những yếu tố cốt lõi để xây dựng một đội bóng vô địch.

MU nên từ bỏ Sesko để tập trung giải quyết vấn đề hệ trọng hơn - Ảnh 1.

MU vẫn đang theo đuổi Sesko

Trong khi đó, hàng công của MU lại cho thấy những tín hiệu tích cực. Bộ ba tấn công Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Bruno Fernandes đã phối hợp ăn ý, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Mbeumo, tân binh trị giá 65 triệu bảng từ Brentford, mang đến tốc độ và sự sắc bén, trong khi Cunha có khả năng ghi những bàn thắng đẹp mắt. Đội trưởng Bruno Fernandes, với tầm nhìn và khả năng gây đột biến, vẫn là linh hồn của hàng công. Ngay cả khi Rasmus Hojlund phải ngồi dự bị và Joshua Zirkzee chưa đạt thể trạng tốt nhất, MU vẫn có những phương án tấn công đủ dùng. Việc chiêu mộ Sesko, một tiền đạo trẻ có phong cách tương tự Hojlund, dường như là một sự lãng phí tài nguyên khi hàng tiền vệ đang "kêu cứu".

Thay vì chạy theo một tiền đạo đắt đỏ như Sesko, MU nên cân nhắc những lựa chọn hợp lý hơn, chẳng hạn như Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace, người có mức giá chỉ bằng một nửa. Quan trọng hơn, đội bóng cần một tiền vệ trung tâm đẳng cấp, kiểu như Rodri của Man City hay Michael Carrick, Owen Hargreaves ngày trước. Một cầu thủ như vậy không chỉ giúp MU kiểm soát trận đấu mà còn giảm áp lực cho hàng thủ, nơi Leny Yoro đang phải "chật vật" vì thiếu sự hỗ trợ từ tuyến trên.

MU nên từ bỏ Sesko để tập trung giải quyết vấn đề hệ trọng hơn - Ảnh 2.

Hàng tiền vệ của MU đang rất mỏng và yếu dù mới đưa về Ugarte hồi đầu năm

Đội trưởng Bruno Fernandes đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề: MU cần thêm sự cạnh tranh và chất lượng ở các vị trí then chốt để thay đổi văn hóa đội bóng. Anh nhấn mạnh rằng đội bóng phải "trả nợ" người hâm mộ bằng những màn trình diễn xứng đáng trên sân, đặc biệt khi giá vé ngày càng tăng. HLV Amorim cũng đồng tình, khẳng định đội bóng đang tiến bộ nhưng vẫn còn "rất nhiều việc phải làm". Thông điệp từ Fernandes và Amorim là rõ ràng: MU cần tăng cường lực lượng một cách khôn ngoan, tập trung vào những điểm yếu chí mạng thay vì chạy theo những bản hợp đồng hào nhoáng.

Giám đốc điều hành Omar Berrada đã cam kết rằng đội ngũ tuyển trạch đang làm việc hết công suất để củng cố đội hình. Tuy nhiên, ông cần ưu tiên giải quyết "lỗ hổng" ở tuyến giữa trước khi nghĩ đến việc bổ sung một tiền đạo mới. Một đội bóng với hàng tiền vệ yếu ớt, MU sẽ khó lòng chinh phục các danh hiệu lớn. MU cần hành động nhanh chóng và dứt khoát, từ bỏ thương vụ Sesko để dồn nguồn lực vào việc tìm kiếm một tiền vệ trung tâm chất lượng. Chỉ khi đó, giấc mơ trở lại đỉnh cao của "Quỷ đỏ" mới thực sự có cơ sở.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm