MU lộ áo đấu sân khách mới, gợi nhớ mẫu áo ‘vô hình’ gây tranh cãi trong lịch sử

20/04/2020 21:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Một mẫu áo được cho là áo đấu sân khách mùa tới của MU đã bị rò rỉ trên mạng internet những ngày qua.

Tin bóng đá MU 20/4: Gây sốc với Dembele. James Rodriguez được khuyên tới MU

Tin bóng đá MU 20/4: Gây sốc với Dembele. James Rodriguez được khuyên tới MU

MU. Tin bóng đá MU. Thethaovanhoa.vn cập nhật những tin tức mới nhất liên quan tới MU ngày 20/4.

Footyheadlines, trang thông tin chuyên về trang phục thi đấu của các CLB, vừa tung mẫu áo được cho là áo đấu sân khách của MU mùa giải 2020-21. Mẫu áo này có màu xám chủ đạo, quần và tất màu đen. Theo tiết lộ của các nguồn tin, nhà sản xuất Adidas đặt tên cho mẫu áo này là “legacy green” (màu xanh di sản). Nhưng thực tế màu sắc cho thấy nó là màu xám.

Bình luận dưới mẫu áo đấu này, nhiều CĐV của MU bày tỏ sự bi quan. Bởi nó gợi lại mẫu áo đấu được gọi là “vô hình” gây tranh cãi của mùa giải 1995-96. Mùa giải năm đó, MU trình làng mẫu áo sân khách màu xám. Không chỉ là bộ trang phục xấu xí nhất trong lịch sử MU, mẫu áo này còn gắn với chuỗi 5 trận không thắng của thầy trò Sir Alex Ferguson.

Chú thích ảnh
Mẫu áo được cho là áo đấu sân khách của MU mùa giải 2020-21

  

MU đã thua 4/5 trận với màu áo xám này, trong đó có trận thua 1-3 trước Southampton. Sau hiệp 1 bị dẫn 0-3, các cầu thủ phàn nàn rằng màu áo đấu khiến họ không thể nhìn thấy nhau trên sân. HLV Alex Ferguson vì thế đã chỉ đạo các học trò thay ngay mẫu áo xám bằng trang phục thứ 3. Ryan Giggs và các đồng đội gỡ được 1 bàn trong hiệp 2, nhưng vẫn không tránh được thất bại.

Chú thích ảnh
Mẫu áo xám "vô hình" gắn với chuỗi trận thua của MU

  

Tệ hơn, MU sau đó bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt 10.000 bảng vì tự ý đổi màu áo trong trận đấu. Kể từ đó, không ai còn thấy các cầu thủ MU mặc kiểu áo thảm họa này nữa.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm