MU khủng hoảng: Rooney chỉ trích đàn em, không ủng hộ Solskjaer

29/10/2021 11:20 GMT+7 | Man United

Wayne Rooney tỏ thái độ không hài lòng với màn trình diễn thiếu gắn kết của các đàn em trong trận đấu với Liverpool. Đồng thời, anh cũng thể hiện quan điểm không ủng hộ Ole Solskjaer.

Bóng đá hôm nay 29/10: Barca bổ nhiệm Xavi vào đầu tháng 11, MU lạnh nhạt với Conte

Bóng đá hôm nay 29/10: Barca bổ nhiệm Xavi vào đầu tháng 11, MU lạnh nhạt với Conte

Bóng đá hôm nay 29/10: Barca bổ nhiệm Xavi vào đầu tháng 11, MU lạnh nhạt với Conte. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Chứng kiến trận thua 0-5 của MU trước Liverpool, Wayne Rooney đã tỏ thái độ bực tức với các cầu thủ đàn em. Anh cho rằng họ đã thi đấu thiếu nỗ lực và gắn kết trong suốt 90 phút trận đấu. Bên cạnh đó, Rooney cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ Ole Solskjaer tiếp tục dẫn dắt MU. Theo báo chí Anh đưa tin, HLV người Na Uy sẽ có khoảng 2-3 trận đấu để quyết định số phận của mình.

"Tôi chắc chắn rằng CLB sẽ xem xét mọi thứ để xem họ tiến lên như thế nào trong tương lai gần, cho dù đó là với Ole Gunnar Solskjaer hay với bất kỳ HLV nào. Rất dễ để đổ mọi lỗi lầm lên đầu HLV Solskjaer, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm. Họ được trả rất nhiều tiền để thi đấu nhưng họ đã không làm tốt công việc của mình. Các cầu thủ cần tự vấn lại chính lương tâm của mình. Họ đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới nên cần phải gánh chịu trách nhiệm lớn. Một CLB như MU cần nhiều hơn những gì các cầu thủ đã thể hiện. Họ cần phải cảm thấy đau đớn mỗi khi thua trận", Rooney chia sẻ.

MU, MU khủng hoảng, Rooney chỉ trích đàn em, Rooney không ủng hộ Solskjaer, Tottenham vs MU, MU 0-5 Liverpool, Ole Solskjaer, bao giờ MU sa thải Ole, MU sa thải Ole
Rooney không hài lòng với các cầu thủ MU hiện tại

 

MU: Solskjaer có thể tin ai, loại bỏ ai cho 3 trận ‘chung kết’?

MU: Solskjaer có thể tin ai, loại bỏ ai cho 3 trận ‘chung kết’?

Ole Gunnar Solskjaer được cho là có 3 trận “chung kết” để cứu mình. Vấn đề là ông có thể trông cậy ở những cầu thủ nào, còn những ai thì không thể trong 3 trận “chung kết” với Tottenham, Atalanta và Man City?

 

CLB có nhiều tiêu chuẩn cao với áp lực lớn. Tôi thấy lúc này có nhiều cầu thủ không đáp ứng được những điều đó. Đó là điều không thể chấp nhận được. Vậy đó là lỗi lầm của cầu thủ hay HLV? Tôi cũng không biết nữa", cựu danh thủ này tiếp lời.

Sau khi xếp thứ hai sau Man City mùa trước, MU đã mang về Cristiano Ronaldo vào mùa Hè, đồng thời bổ sung Raphael Varane và Jadon Sancho nhưng màn trình diễn của họ đã đi ngược lại sự kỳ vọng. Họ đã thua tới 5 trận trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

"Không dễ dàng để xem hết trận đấu với Liverpool. The Kop là đội bóng tuyệt vời. Giống như MU, họ sở hữu những cầu thủ đẳng cấp thế giới và thậm chí có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất lúc này là Mohamed Salah. Điểm khác biệt duy nhất giữa MU và Liverpool là cách thi đấu với trái bóng. Tại Derby, mọi cầu thủ của tôi đều hiểu nếu không cố gắng, họ sẽ không được thi đấu. Không có bất kỳ lời biện minh nào trong bóng đá. Đó là lời đầu tiên tôi nói với các cầu thủ khi nhận dẫn dắt CLB", Rooney nói thêm.

 

 

MU, MU khủng hoảng, Rooney chỉ trích đàn em, Rooney không ủng hộ Solskjaer, Tottenham vs MU, MU 0-5 Liverpool, Ole Solskjaer, bao giờ MU sa thải Ole, MU sa thải Ole
Rooney đề cao Salah và Liverpool

Ban lãnh đạo của MU sau thất bại trước Liverpool đã có buổi họp khẩn vào thứ Hai 25/10. Mặc dù nhiều thông tin cho rằng HLV Solskjaer không còn nhiều tín nhiệm ở phòng thay đồ nhưng với sự bảo vệ từ phía Sir Alex Ferguson, HLV người Na Uy vẫn tiếp tục được tại vị.

HLV Antonio Conte được cho là người có khả năng cao nhất để thay thế HLV Solskjaer sắp tới. Tuy nhiên, MU vẫn có những lo ngại nhất định đối với HLV người Ý do tính cách nóng nảy và có phần bảo thủ của ông. Họ sợ Antonio Conte sẽ là một Jose Mourinho thứ 2 tại Old Trafford.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm