Chấn thương của Wayne Rooney nặng hơn dự kiến: Hẹn gặp lại tháng Mười một

28/08/2012 13:25 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Không phải chỉ nghỉ 4 tuần như chẩn đoán ban đầu, vết rách bắp đùi mà Wayne Rooney gặp phải trong trận thắng Fulham cuối tuần qua còn nặng hơn nhiều. Theo thông tin mới nhất, tiền đạo trụ cột của M.U và ĐT Anh sẽ phải ngồi chơi  xơi nước hơn hai tháng. Một tin buồn cho M.U, cho ĐT Anh, và cho chính Rooney. 

Mười tháng trước, dù vẫn dẫn đám bạn ở Manchester (gồm cả cầu thủ M.U lẫn Man City) bù khú ở hộp đêm trong dịp sinh nhật, nhưng trên sân cỏ, Rooney và đồng đội đã chịu một thất bại nặng nề nhất trong lịch sử, khi thảm bại 1-6 trong trận derby Manchester. Còn bây giờ, nếu diễn biến của chấn thương theo đúng như những gì bác sĩ vừa khẳng định thì trong dịp sinh nhật thứ 27 tới, Rooney sẽ vẫn phải sắm vai khán giả bất đắc dĩ.



Rooney sẽ phải nghỉ đấu dài hạn - Ảnh Getty

Vết rách dài đến 15 cm và ăn sâu vào thớ thịt của Rooney đã để lại những hậu quả nặng nề hơn nhiều so với chẩn đoán ban đầu. Sau khi gây mê tổng thể và khâu đến vài chục mũi, các bác sĩ khẳng định bắp đùi của Rooney đã bị tổn thương nặng, thậm chí còn suýt chạm vào đến tận xương. Nếu chỉ đơn thuần là chấn thương phần mềm thì không quá đáng ngại, nhưng đằng này, khi những bó cơ đã bị rách thì việc hồi phục là rất khó khăn. Ngoài việc tránh tuyệt đối nguy cơ nhiễm trùng sau khi phẫu thuật, bởi nó đòi hỏi một chế độ nghỉ ngơi, và vận động cực kỳ nghiêm ngặt. Đây là chấn thương hoàn toàn khác với trước đây, khi anh thường gặp vấn đề về mắt cá và đầu gối.

Trong vài tuần tới, Rooney sẽ rất khó cử động đầu gối, bởi việc di chuyển đầu gối có thể khiến các vết khâu chưa kịp liền bị căng ra và đứt tiếp. Khi ấy tình hình sẽ trầm trọng hơn rất nhiều. Tất cả các chuyên gia thể lực cũng như bác sĩ đều khẳng định rằng vết thương ấy sẽ phải mất ít nhất hai tháng mới có thể hồi phục thực sự. Sẽ là một quãng thời gian đầy nhàm chán với một người ưa hoạt động như Rooney khi anh phải hạn chế tối đa việc di chuyển, chườm đá liên tục ở vết thương trong vòng 3 đến 4 tuần. Sau 5 tuần, "số 10" có thể tập nhẹ trở lại. Nhưng từ tập nhẹ cho đến thi đấu trở lại, với cường độ vận động tăng gấp bội, lại là chuyện hoàn toàn khác. Tiến sĩ y học thể thao Mike Loosemore đã cảnh báo rằng nếu để rách cơ một lần nữa ở vị trí ấy thì sẽ cần ít nhất 6 tuần nữa để nối lại hoàn toàn.

Trong hai tháng ngồi chơi xơi nước ấy, Rooney sẽ vắng mặt ở các trận đấu với Southampton, Wigan, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Stoke và có thể là chuyến làm khách cực kỳ quan trọng đến Stamford Bridge (28/10) nữa. Ngoài ra, anh còn phải làm khán giả ở 3 lượt trận đầu Champions League, cũng như 4 trận vòng loại World Cup 2014 cùng ĐT Anh nữa.

1 tháng: OK. Nhưng 2 tháng...

...Thì quả là đáng lo, cho M.U và cho bản thân Wayne Rooney nữa. Với một van Persie đã khai hỏa và hứa hẹn tiếp tục bắn phá cùng việc Shinji Kagawa đang hòa nhập rất nhanh, trong vai trò ngòi nổ, Sir Alex có thể tạm thời yên tâm với hệ thống tấn công hiện tại của M.U. Đẳng cấp của Welbeck và Chicharito cũng mang đến những phương án tấn công khác.

Nhưng đó là trong thời gian một tháng, khi mà những khiếm khuyết trong hệ thống tấn công ấy có thể chưa lộ diện, khi mà van Persie vẫn đang miễn nhiễm với chấn thương. Nên nhớ van Persie vốn có tiền sử về "đôi chân pha lê'", và khi đã là mũi nhọn số một trên hàng công Quỷ đỏ, thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ được hậu vệ đối phương "chăm sóc" kỹ càng hơn.

Ngày hôm qua, có một số tin đồn rộ lên rằng tương lai của Rooney đang nằm trong nghi vấn do sự nhập cuộc chưa tốt, và việc phải xuất phát từ ghế dự bị ở trận gặp Fulham là một minh chứng. Nhưng thế mới là... tin đồn. Sir Alex đưa Van Persie về bởi muốn tạo nên một cặp tấn công nguyên tử từng ghi đến 57 bàn ở Premier League mùa trước, nên sẽ không có chuyện ông gạt Rooney khỏi kế hoạch của mình. Những ai từng chứng kiến Sir Alex kiên quyết giữ chân "số 10" như thế nào khi anh suýt ra đi, thì sẽ hiểu. Việc cất Rooney ở hiệp một trận đấu với Fulham chỉ là một giải pháp tình thế.

Điều đó có nghĩa chính Sir Alex là người nóng lòng muốn Rooney trở lại nhất, chứ không phải ai khác. Hai tháng tới, đối với ông và Rooney, sẽ dài như hai thế kỷ!

Rooney - Khán giả bất đắc dĩ

Tháng 9

02/09

Southampton (SK)

07/09

Moldova (SK)

11/09

Ukraina (SN)

15/09

Wigan (SN)

18/09

Vòng bảng Champions League

23/09

Liverpool (SK)

29/09

Tottenham (SN)

Tháng 10

03/10

Vòng bảng Champions League

07/10

Newcastle (SK)

12/10

San Marino (SN)

16/10

Ba Lan (SK)

20/10

Stoke City (SN)

24/10

Vòng bảng Champions League

28/10

Chelsea (SK)

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm