MU: Chuyện De Gea, chuyện Ronaldo

04/11/2022 20:28 GMT+7 | World Cup 2022

MU: Chuyện De Gea, chuyện Ronaldo

Có hai vấn đề liên quan đến MU: Thủ thành David De Gea hết cơ hội ở đội tuyển Tây Ban Nha và Cristiano Ronaldo bị đặt dấu hỏi về năng lực trong màu áo Bồ Đào Nha.

1. Dù không được tiết lộ công khai, đã có những ì xèo về bản danh sách sơ bộ 55 cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha có cơ hội đến Qatar dự World Cup 2022. Ngoài những ngạc nhiên về sự hiện diện của Gerard Pique, một trung vệ đã bị thất sủng ở Barcelona dưới thời Xavi, một sự vắng mặt đáng chú ý khác được nhắc đến: Thủ thành David De Gea của MU.

Thật ra những thắc mắc về việc anh bị bỏ rơi ở ĐTQG đến sau màn trình diễn thuyết phục trong chiến thắng West Ham cuối tuần trước. Nếu không có hàng loạt pha cứu thua xuất thần của thủ môn 31 tuổi này, bàn thắng duy nhất của Marcus Rashford chưa chắc đã mang về chiến thắng quan trọng cho thầy trò Erik ten Hag trong cuộc đua Top 4. Ít nhất, anh vẫn cho thấy sự tin cậy trong khung thành dù tương lai của thủ môn này bị đặt dấu hỏi khi hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào mùa Hè sang năm. Không phải ngẫu nhiên MU bắt đầu nhắm đến thủ môn Diogo Costa của Porto trong trường hợp De Gea không thể hoàn tất việc ký vào bản hợp đồng mới.

Mặt khác, tình hình của De Gea ở ĐTQG thật ra đã suy thoái từ trước đó, thay vì một sự thay đổi đột ngột từ HLV Luis Enrique. Tờ AS mới đây tiết lộ thủ thành 31 tuổi này đã biết trước nguy cơ mất cơ hội dự World Cup 2022 của mình từ vài tháng trước, thời điểm HLV Ten Hag vẫn còn chưa chính thức nắm quyền ở MU. Mọi chuyện bắt đầu từ kỳ World Cup 2018 trên đất Nga cách đây 4 năm, nơi tất cả đã thấy De Gea tự mình đánh mất phong độ ra sao khi để lọt lưới đến 6 bàn trong 7 cú sút trúng đích từ phía các đối thủ. EURO 2020 vào mùa Hè năm ngoái, De Gea vẫn có tên trong danh sách 24 cầu thủ góp mặt, nhưng thủ thành này chỉ là phương án dự phòng cho Unai Simon trong khung gỗ. Mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn với sự hồi sinh phong độ của Kepa ở Chelsea cũng như tài năng nổi bật của Raya trong màu áo Brentford.

Chuyện De Gea, chuyện Ronaldo - Ảnh 1.

Trong lúc De Gea mất cơ hội dự World Cup dù bắt hay, Ronaldo vẫn được đảm bảo chỗ đứng ở ĐTQG dù mất vị trí dưới thời Ten Hag

2. Ronaldo vẫn được tin dùng, dù mất vị trí đá chính ở MU

Trái ngược với trường hợp của De Gea, Cristiano Ronaldo vẫn được đảm bảo là lựa chọn hàng đầu trong danh sách 55 cầu thủ sơ bộ của đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022. Nếu như vị trí thủ môn của Tây Ban Nha có quá nhiều lựa chọn đáng chú ý, thật khó hình dung hàng công Bồ Đào Nha thi đấu ra sao nếu thiếu CR7, kể cả khi siêu sao 37 tuổi này chỉ là bóng mờ ở Old Trafford với tần suất ra sân bị hạn chế đáng kể dưới thời tân HLV Erik ten Hag.

Ít nhất, Ronaldo khó có thể trách cứ cách nhà cầm người Hà Lan xử sự với mình, bởi ông đã cho tất cả thấy rõ siêu sao người Bồ Đào Nha không còn đủ sức sắm vai người hùng ở mọi trận đấu của MU. Đó cũng là chỉ dấu cho thấy nhà cầm quân 52 tuổi này đủ khả năng chấm dứt thời kỳ quyền lực các cầu thủ chi phối phòng thay đồ sân Old Trafford. Đó là đề tài gây đau đầu cho nhiều HLV kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào mùa Hè năm 2013. Việc MU chiêu mộ không ít ngôi sao suốt gần một thập kỷ qua đã tạo ra những cái tôi không chịu nhường bước ở sân Old Trafford. Bản thân HLV Ten Hag trước khi đến Old Trafford nắm quyền cũng bị đặt những dấu hỏi về khả năng quản trị các ngôi sao, thứ ông chưa từng kinh qua trong sự nghiệp. Những gì ông đã và đang làm với CR7 tự thân đã là câu trả lời thuyết phục về năng lực của bản thân.

Tâm trí Ronaldo giờ sẽ đếm ngược đến ngày hội quân với đội tuyển Bồ Đào Nha, thi đấu một kỳ World Cup ra trò trước khi bắt đầu nghĩ đến chân trời mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Còn với De Gea, đó sẽ là cuộc chiến trong tâm trí về việc liệu có chấp nhận ở lại Old Trafford lâu dài hay không. 

 Diệp Hạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm