22h00, ngày 19/3, M.U (1)– Bolton (7): Phải vững tay chèo

19/03/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Tỷ số lượt đi 2-2

(TT&VH)- Khi chấp nhận án phạt cấm chỉ đạo 5 trận của FA, Sir Alex tin rằng trợ lý Mike Phelan các học trò có đủ bản lĩnh để có thể vượt qua những thời điểm khó khăn nhất mà không cần có ông . Trận đấu với Bolton hôm nay sẽ là một dịp để kiểm chứng điều đó.

Thực ra thì Sir Alex không hoàn toàn phải bó chân ở trên khán đài trong trận đấu hôm nay. Ông chỉ không được phép ngồi ở khu kỹ thuật, nhưng vẫn có thể xuống đường hầm dẫn ra sân, xuống phòng thay đồ ở thời gian nghỉ giữa hai hiệp để đưa ra những chỉ đạo kịp thời. Nhưng trước một đối thủ đẳng cấp trung bình và thi đấu cực kém nơi đất khách như Bolton, thì việc giao toàn quyền cho trợ lý số một Mike Phelan cũng không phải quá mạo hiểm.

Đội hình M.U chịu tổn thất lớn vì chấn thương- Ảnh Getty

Tất nhiên, M.U không được phép quên rằng họ đã từng bị chú lùn như West Brom cầm hòa 2-2 như thế nào. Đó là trận đấu duy nhất mà họ mất điểm tại Old Trafford, sau sai lầm chết người của van der Sar. Còn bây giờ, thủ thành lão luyện người Hà Lan đang đạt phong độ cực tốt. Sau những thất bại liên tiếp trước Chelsea và Liverpool, những tưởng M.U sẽ gục ngã dây chuyền. Nhưng bất chấp sự rách nát của hàng hậu vệ, họ vẫn loại Arsenal ở Cúp FA và vượt qua Marseille ở vòng 1/8 Champions League.

Với phong độ khá ấn tượng hiện tại (7 điểm/3 vòng đấu), Bolton được xem là một đối thủ cực kỳ khó chịu với bất cứ ông lớn nào. Nhưng điều đó không đúng ở Old Trafford. Lý do: đội bóng của Owen Coyle đá sân khách quá tệ. Kể từ chiến thắng 3-2 trên sân chú lùn Wolves hồi tháng 11 năm ngoái, cứ xa nhà là y như rằng Bolton nhạt nhòa, dù đối thủ mạnh như Man City, Chelsea, vừa vừa cỡ Sunderland hay yếu xìu như Stoke. Sau 6 thất bại liên tiếp, họ mới kiếm nổi 1 điểm trong chuyến làm khách đến St James’Park. Nhưng đó là trận đấu mà Bolton được chơi hơn người suốt hiệp hai sau khi Steven Taylor (Newcastle) bị đuổi khỏi sân.

Bài toán Paul Scholes

Vấn đề với M.U không phải là chuyện Sir Alex có trực tiếp chỉ đạo hay không. Ngay cả khi ông hiện diện bên đường piste đi chăng nữa, Quỷ đỏ vẫn phải đau đầu về vấn đề lực lượng khi vắng nguyên cả một đội hình vì chấn thương. Ở thời điểm hiện tại, họ chỉ có đúng 4 hậu vệ lành lặn là Fabio, Brown, Smalling và Evra. Để điền tên vào danh sách dự bị, Sir Alex có lẽ phải gọi những cậu bé từ đội hai như Oliver Gill, con trai giám đốc điều hành David Gill hay Reese Brown, em trai của Wes Brown.

Dự đoán của bạn về trận đấu này?

Nhưng tổn thất lớn nhất đối với M.U ở thời điểm này có lẽ là việc  Paul Scholes không thể ra sân. Do đã nhận đến 10 thẻ vàng kể từ đầu mùa, nên lão tướng này bị treo giò 2 trận. Vắng anh, M.U sẽ thiếu hẳn những đường phát động tấn công cực chuẩn từ phần sân nhà. Với những khó khăn về nhân sự như hiện nay, Sir Alex cũng chỉ có nước để Gibson đá cặp cùng Carrick ở trung tâm hàng tiền vệ. Đây không phải một bộ đôi đủ tin tưởng, và điểm chung giữa họ là phát động tấn công khá kém. Chính vì thế, nhiệm vụ ghi bàn của cặp Rooney – Chicharito sẽ khó khăn hơn nhiều.

Có hai cầu thủ bên phía Bolton mà các cầu thủ chủ nhà sẽ phải “chăm sóc” hết sức đặc biệt. Đầu tiên là Lee Chung-young, tiền vệ có cái chân nhanh như sóc và kỹ thuật rất tốt. Sở trường của cầu thủ người Hàn Quốc là những pha đi bóng xẻ nách giữa trung vệ và hậu vệ cánh rất khó chịu. Thứ hai là Daniel Sturridge, cầu thủ được Bolton mượn từ Chelsea. Kể từ khi tới sân Reebok, chân sút trẻ này đạt hiệu suất ghi bàn rất tốt: 4 bàn/5 trận. Ngoài ra, những pha không chiến của đội trưởng Kevin Davies cũng rất đáng gờm, nhất là trong hoàn cảnh hàng thủ M.U đang rách nát như hiện tại.

Owen Coyle đã tuyên bố sẽ tấn công dữ dội ngay tại Old Trafford, và không thể xem thường những đợt sóng ấy. Các thủy thủ trên con tàu M.U chắc chắn sẽ phải vững tay chèo, để vượt qua gian khó.

Dự đoán: 2-1

Tuấn Cương

Lực lượng

M.U: Anderson, Hargreave, Lindegaard (đều đầu gối), Vidic, Ferdinand (đều bắp chân), Fletcher (ốm), O'Shea & Rafael (đều gân khoeo) chắc chắn không đá. Evans (mắt cá), Owen (háng), Park (gân khoeo), Nani (bắp chân) chưa chắc ra sân. Scholes nghỉ 2 trận vì đã nhận 10 thẻ vàng. Sir Alex bắt đầu thực hiện án cấm chỉ đạo 5 trận.

Bolton: S Davis, Knight, O'Brien (đều knee), Gardner (bắp đùi), Ricketts (gân Achilles), Samuel (bắp chân) không thể thi đấu. Cơ hội của M.Davies (mắt cá), Steinsson (sốt virus) là 50/50.

Đội hình dự kiến

M.U: Van der Sar - Fabio, Brown, Smalling, Evra - Valencia, Gibson, Carrick, Giggs- Rooney, Hernandez.

Bolton: Jaaskelainen - Steinsson, Cahill, Wheater, Robinson – Lee Chung-young, Holden, Muamba, Petrov – K.Davies, Sturridge.

Góc thống kê

2 M.U mới đánh mất đúng 2 điểm trên sân nhà ở mùa giải này, sau khi bị West Brom cầm hòa 2-2 hồi tháng 10 năm ngoái. Trong số 13 trận còn lại, họ giành 39 điểm tối đa. Trái lại, Bolton là đội đá sân khách tồi nhất trong tốp 10 với vỏn vẹn 2 chiến thắng. Trong 7 trận sân khách gần nhất, họ kiếm được duy nhất 1 điểm.

2 M.U mới thua vỏn vẹn 2 trong tổng số 13 trận mà Sir Alex bị treo quyền chỉ đạo. Đó là những thất bại trước Fulham năm 2003 (1-3) và West Ham năm 2007 (1-2).

71% Chicharito là chân sút hiệu quả nhất ở Premier League mùa này, xét về hiệu suất ghi bàn dựa trên số pha dứt điểm trúng đích. Sau 14 tình huống như thế, anh đã ghi được 10 bàn, đạt hiệu suất thành công là 71%


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm