(TT&VH cuối tuần) - Không còn ngờ vực gì nữa, cuộc tao ngộ Mourinho - Real để trở thành một Real MouDrid là cuộc tao ngộ gây kinh hoàng nhất đối với bất kỳ một đối thủ nào…
Một HLV vĩ đại nhất của thời đại (ta dám khẳng định thế với những gì ông đã làm được) và một CLB vĩ đại nhất mọi thời điểm sẽ đi đến nhiều thành công rực rỡ với 2 điều kiện. Thứ nhất, sự tồn tại của Real MouDrid là lâu dài. Và thứ hai, Mou và Perez cần hiểu nhau hơn chút nữa…
Chủ tịch Real Perez và HLV Mourinho, Ảnh Getty
Trên tờ Marca ra ngày 4/8, chính Ibrahimovic của Barca đánh giá: “Real Madrid vẫn chỉ là “cái đinh”, nhưng Mourinho thực sự là HLV xuất sắc đáng phải kính nể”. Ibra, với thời gian từng khoác áo Inter, thừa hiểu chất của Mou là như thế nào. Nhưng cái cách anh nhìn Real bằng nửa con mắt hẳn không có lý của nó.
Mourinho đã đến Real và thay đổi quan niệm về galactico của Perez, hay nói đúng hơn là cải cách quan niệm ấy. Galactico bây giờ, ít ra là trong thời kỳ Mou cầm quân, sẽ không phải là đội bóng cố công mua về những ngôi sao lừng danh mà cũng phải xây dựng những cầu thủ triển vọng trở thành tinh tú trong tương lai. Đó là lý do vì sao mà Mourinho hồ hởi mang Khedira, Di Maria, Canales, Pedro Leon về Bernabeu và vẫn còn tiếp tục mê mẩn Oezil, Thiago Silva trong khi tảng lờ Franck Ribery, ngôi sao mà Real săn lùng 2 năm nay.
Chính sách chuyển nhượng đúng đắn ấy, nhất là khi kinh tế TBN khó khăn như hiện nay, tưởng không cần phải ngợi ca thêm lần nữa. Nhưng sẽ rất khiếm khuyết nếu không trân trọng cách Mou đánh giá tinh đời về nội lực của mình, khi ông đang chú trọng tăng cường hàng thủ mà không quan tâm đến việc bổ sung ngôi sao tấn công. Bởi, dù Raul đã ra đi, nhưng Real vẫn còn Higuain và Benzema. Dẫu tỉnh táo đến thế, Mou vẫn cần phải hiểu Real hơn nếu ông muốn thành công.
Ibra không sai khi hạ thấp Real đầy tiềm lực. Anh ta nhìn thấy sự khác biệt lớn giữa Real với Barca. Đó chính là tinh thần của CLB, của vùng đất hay nói trắng ra là một biểu tượng thuần chất. Có thể, nhiều người sẽ nhìn vào chiến thắng của Inter, một - chiến - thắng - không - người - Ý, để cho rằng Real MouDrid cũng có thể chiến thắng mà không cần một biểu tượng được sinh ra từ trong lòng CLB. Nhưng nên nhớ, Real và Barca là những CLB khác biệt hẳn tất cả các CLB lớn nhỏ trên toàn cõi châu Âu. Không mang một phương châm giống như Barca nhưng về tinh thần, ở Real, người ta cũng coi nó còn hơn cả một CLB. Điều đó có nghĩa Real là một biểu trưng đặc biệt của Madrid, biểu trưng văn hóa, đôi lúc còn là chính trị, và biểu trưng ấy rất cần một hình ảnh đại diện toàn vẹn cho nó.
Mou không thiếu khôn ngoan để nhận ra Real đang thiếu một hình ảnh như Raul. Và ông đã có cuộc viếng thăm Real Madrid C, đội bóng vườn ươm đang được Aitor Karanka dẫn dắt. Mou đang muốn kiếm tìm một gương mặt mới toanh từ Real Madrid C ấy để nuôi dưỡng thành một tinh tú ở đội hình chính thức. Ai trong số những Alex, Tebar, Ruben Ramos, Manuel Salinas, Pablo Carnero… sẽ nối chân Adan lên đội 1 và trở thành biểu tượng tấn công thời đại mới của Real đây? Mou phải trả lời chính câu hỏi đó nếu ông muốn thành công kéo dài ở cái đích lớn nhất mà đời một HLV muốn dừng chân.
Nhưng có một khó khăn cực lớn mà Mou phải đối diện trong công cuộc “trồng người” mang tính lâu dài ấy cho CLB. Đó là ông không thể mang một tài năng trẻ lên, cho ngồi dự bị suốt mùa để rồi thui chột. Ông lại càng không đủ điên rồ để phế truất vị trí chính thức của một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu mà Real đang sở hữu để dành chỗ cho tuổi trẻ. Real quá chật chỗ và với bài toán chưa tìm ra lời giải ấy, Mourinho rất cần sự ủng hộ hết mình của Perez - con người quá nôn nóng đối với thành tích và có tiền sử “xài HLV rất tốn”.
Mou hiểu Real cần gì, nhưng ông cần được Perez hiểu hơn nữa và ngược lại để dung hòa cuộc chơi chung của họ ở Bernabeu. Đường đến thành công, chỉ có một cách duy nhất là phải thấu hiểu nhau như thế. Nhược bằng không, rồi sẽ lại có những chia tay, những đổi thay mà tất cả đều không ai mong muốn.
Tuần qua (từ ngày 9-14/6) đã diễn ra nhiều sự kiện nổi bật như: Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; cả nước có 21/63 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát; TTXVN ra mắt sách ảnh đầu tiên về 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam…
Ngày 7/11 năm nay, Viện Hàn lâm Ghi âm Hoa Kỳ (The Recording Academy) sẽ công bố các đề cử cho lễ trao giải Grammy lần thứ 68, dự kiến diễn ra vào ngày 1/2/2026 tại Crypto.com Arena, Los Angeles.
Đồng sở hữu Inter Miami và cựu đội trưởng đội tuyển Anh là David Beckham đã bất ngờ xuất hiện tại sân tập của đội bóng khi họ hoàn tất chuẩn bị cho trận mở màn FIFA Club World Cup 2025.
XSMB 14/6: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 14/6/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Một người đàn ông mất khả năng nói do bệnh thần kinh vận động đã có thể giao tiếp trôi chảy và hát nhờ một thiết bị cấy ghép não, giúp chuyển tín hiệu thần kinh thành giọng nói gần như tức thì – bao gồm cả ngữ điệu, nhấn mạnh và khả năng ngân các nốt nhạc ở ba cao độ khác nhau.
Tối 13/6, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức chương trình "Tự hào Hoàn Kiếm - nối mạch nguồn xưa, tri ân và tiếp bước".
Một nghiên cứu mới của hệ thống y tế Mass General Brigham (Mỹ) vừa hé lộ cách mà vận động thể chất tác động trực tiếp đến các tế bào não, làm sáng tỏ cơ chế giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer và gợi mở những hướng đi mới trong điều trị.
Đạo diễn Jang Joon Hwan chính thức nhận lời mời làm Chủ tịch Ban giám khảo Hạng mục Phim châu Á dự thi tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Ba – DANAFF III (diễn ra từ ngày 29/6 -5/7 tới).
Chỉ trong vòng nửa năm, Man City của Pep Guardiola đã và đang bổ sung lực lượng một cách dồn dập. Đó là dấu hiệu cho thấy họ đã sẵn sàng trở lại để chinh phục những danh hiệu cao quý.
Đối với những người hâm mộ đội tuyển Thiên thanh, những người từ 15 năm qua đã sống trong nỗi u sầu mỗi khi nhắc đến World Cup, với việc chứng kiến Italy bị loại ở vòng bảng World Cup 2010 và 2014 cùng 2 lần giải gần nhất phải ngồi nhà xem tivi, thì nguy cơ thêm lần nữa không đến World Cup chỉ đơn giản như một nỗi buồn khổ XXL (siêu lớn).
Các nhà khoa học tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy dấu vết di truyền của ung thư có thể được phát hiện trong máu từ 3 năm trước khi người bệnh được chẩn đoán chính thức.