Mourinho & nỗi băn khoăn hàng thủ

10/01/2015 13:17 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những đội bóng của Jose Mourinho luôn được đánh giá rất cao về sự vững vàng nơi hàng thủ. Nhưng Chelsea mùa này đang cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại nơi hậu phương.

1. Tính đến thời điểm này, Chelsea đã để lọt lưới tổng cộng 19 bàn, dù trong khung gỗ lúc này là Thibaut Courtois, người trở lại sân Stamford Bridge sau 3 mùa giải khoác áo Atletico Madrid. Đây cũng chính là số bàn thua của đội bóng áo xanh cùng thời điểm mùa trước.

Bản chất giữa hai thời điểm lại hoàn toàn khác nhau. Mùa trước, hàng thủ của Chelsea trải qua hai giai đoạn đối lập nhau. Nửa đầu là sự mong manh, khi Mourinho muốn Chelsea chơi thứ bóng đá hấp dẫn, thể hiện qua những trận đấu như chiến thắng 4-3 trước Sunderland, thất bại 2-3 trước Stoke ở Premier League hay thất bại 1-2 trước Sunderland ở Cúp Liên Đoàn.

Chính trận thua trước Sunderland hồi tháng 12 buộc Mourinho quay trở lại với thứ bóng đá chặt chẽ như nhiệm kỳ đầu của ông. Tác động của nó tới hàng thủ rất tích cực: sau trận thua trước Stoke vào ngày 7/12, Chelsea chỉ để thủng lưới thêm 5 bàn trong 14 trận gần nhất. Điều này góp phần không nhỏ vào thành tích chỉ để lọt lưới 27 bàn, qua đó trở thành đội bóng có số bàn thua ít nhất Premier League của thầy trò Mourinho.

Mùa này, Chelsea đang giải quyết được bài toán hàng công, điều mà mùa 2013-14 họ không thể làm được. Cái giá để những Cesc Fabregas, Diego Costa hay Eden Hazard thay nhau thăng hoa trong mỗi vòng đấu là việc hàng thủ Chelsea dễ dàng trở thành mục tiêu khai thác của các đối thủ, dù lớn hay nhỏ.

2. Mourinho không phải là một tín đồ của thứ bóng đá tấn công. Nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang từng bước điều chỉnh Chelsea để làm hài lòng tỷ phú Roman Abramovich. Kể từ khi tiếp quản Chelsea năm 2003, bóng đá sexy là thứ mong ước cháy bỏng của Abramovich. Vì thứ bóng đá ấy, ông đã từng cất công mời những chiến lược gia như Carlo Ancelotti hay Andre Villas-Boas. Bản thân Mourinho từng giúp Real Madrid vô địch La Liga mùa 2011-12 bằng một thứ bóng đá giàu màu sắc cống hiến: 121 bàn thắng sau 38 vòng cùng số điểm lên tới 100.

Chất liệu mà Mourinho cần để gia tăng sức chiến đấu cho hàng công được bổ sung đầy đủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đó là Diego Costa, nhân tố quan trọng làm nên chức vô địch La Liga và ngôi á quân Champions League của Atletico Madrid, để chấm dứt nỗi thất vọng nơi hàng công. Cùng với Costa, đội chủ sân Stamford Bridge còn sắm thêm hai tiền đạo nữa là Loic Remy và Didier Drogba. Cesc Fabregas, một ông chủ sáng tạo đến từ Barcelona, trở lại nước Anh để làm mềm hơn tuyến giữa của Chelsea. Filipe Luis, một tân binh khác, là hậu vệ biên có xu hướng dâng cao tấn công. Đội bóng áo xanh quyết tâm dồn toàn lực cho mặt trận tấn công nhằm hướng tới chức vô địch Premier League.

3. Nhưng cũng vì quá chú trọng tấn công, Chelsea tỏ ra dễ bị tổn thương khi bị đối thủ phản đòn. Ivanovic và Azpilicueta thường xuyên dâng quá cao, khiến cho hai biên dễ dàng trở thành nơi tập kích của các đối thủ, đặc biệt là cánh phải, khi Ivanovic đã 30 tuổi và không còn lên công về thủ nhịp nhàng như trước.

Ở tuyến giữa, để có chỗ cho Fabregas, Mourinho phải hy sinh Ramires, một động cơ giàu sức chiến đấu và đủ khả năng bẻ gãy những đường phản công của đối phương. Fabregas chưa bao giờ được đánh giá cao trong việc hỗ trợ phòng ngự, nên gánh nặng hoàn toàn dồn lên vai Nemanja Matic. Và trong trận đấu duy nhất tiền vệ người Serbia vắng mặt, Chelsea đã thất bại trước Newcastle.

Không phải lúc nào Chelsea cũng có thể chơi theo kiểu lấy công bù thủ. Premier League là cuộc đua tích lũy điểm số, thế nên việc gia cố hàng thủ là một nhiệm vụ quan trọng chẳng kém gì ghi bàn với đội bóng áo xanh.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm