Mourinho: 'Fellaini không phải Maradona nhưng biết ghi bàn đúng lúc'

01/12/2018 08:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu gặp Southampton cuối tuần, HLV Jose Mourinho đã chia sẻ về chấn thương của Sanchez, hợp đồng của De Gea và ca ngợi vai trò của Marouane Fellaini.

 

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 30/11: M.U gia hạn với De Gea. Đi đêm với bộ đôi sao Juve giá 145 triệu bảng

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 30/11: M.U gia hạn với De Gea. Đi đêm với bộ đôi sao Juve giá 145 triệu bảng

Mourinho tiếp cận hậu vệ Brazil. Sanchez đã chọn được điểm đến mới. Huyền thoại thúc giục Arsenal mua người M.U... là những tin tức được cập nhật.

 

Tiền đạo Alexis Sanchez dính chấn thương gân khoeo trong một buổi tập hôm thứ Năm và có nguy cơ phải ngồi ngoài trong 6 tuần. Anh có thể bỏ lỡ tới 10 trận đấu của M.U, bao gồm trận đấu với đội bóng cũ Arsenal tuần sau và chuyến làm khách gặp Liverpool vào giữa tháng 12.

Cầu thủ 29 tuổi sẽ sớm trải qua một bài kiểm tra để xác định mức độ nghiêm trọng nhưng HLV Jose Mourinho không tỏ ra quá lạc quan.

“Chưa có chụp chiếu gì nhưng với một cầu thủ giàu kinh nghiệm, cậu ấy sẽ biết chấn thương đó ra sao. Và từ kinh nghiệm của tôi, khi nghe tiếng hét của Sanchez và cách chấn thương xảy ra, tôi biết cậu ấy sẽ vắng mặt trong một thời gian dài”, Mourinho nói trong cuộc họp báo gần nhất. “Đó không phải kiểu chấn thương cơ bình thường mà cầu thủ chỉ mất một tuần hoặc 10 ngày đã có thể bình phục”.

Chú thích ảnh
Mourinho xác nhận Sanchez sẽ vắng mặt trong thời gian dài

M.U sẽ làm khách của Southampton vào cuối tuần này trong bối cảnh đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Man City 14 điểm và kém top 4 là 7 điểm.

Đội bóng của Mourinho đã để thủng lưới 5 bàn trong 15 phút đầu tiên trong các trận đấu ở mùa giải này. Và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã yêu các học trò nhập cuộc nhanh chóng trong trận đấu tới.

“Tôi cảm thấy rằng trong một số trận đấu, cách chúng tôi khởi đầu không thực sự mãnh liệt, cảm xúc và tích cực như tôi mong muốn. Còn những lần khác, ví dụ như trong trận đấu với Young Boys, chúng tôi đã nhập cuộc tốt và tôi đã có thể tượng tượng ra sau 10 phút tỷ số có thể là 2-0”.

“Đôi khi nó còn phụ thuộc vào độ hiệu quả. Đôi khi, chúng tôi tiếp cận trận đấu và nó có hơi khó hiểu một chút”.

Marouane Fellaini là người hùng của M.U trong trận đấu với Young Boys. Cầu thủ người Bỉ đã ghi một bàn thắng muộn giúp “Quỷ đỏ” đủ điều kiện góp mặt vào vòng 1/8.

Fellaini sẽ trở lại trong trận đấu với Southampton và Mourinho đã dành những lời khen ngợi tới tiền vệ này.

“Mọi người đều biết Fellaini không phải là Maradona nhưng tất cả đều biết cậu ấy là ai và có thể làm những gì. Trong khoảnh khắc này, đặc biệt là ở mùa giải này, cậu ấy cuối cùng cũng làm được điều mà các tiền đạo không thể làm. Đó là ghi bàn trong những thời điểm quan trọng”, Mourinho nói thêm.

“Tôi hiểu Fellaini và tôi biết vị trí cậu ấy có thể chơi, những gì cậu ấy có thể làm. Mùa này, các bạn đã thấy cậu ấy đá trung vệ trong trận đấu với Burnley, cũng như vai trò của một ‘số 8’ hay một tiền đạo”.

“Cậu ấy rất quan trọng trong cả hai khu vực vòng cấm. Giờ đây, mọi người đã biết Fellaini là ai và cậu ấy cũng đang có cảm giác tốt”.

Bàn thắng duy nhất của Fellaini trong trận đấu với Young Boys

Cũng trong buổi phỏng vấn, Mourinho đã đem tin vui đến cho các CĐV Man United về hợp đồng của David De Gea.

“De Gea muốn ở lại. Tất nhiên, tôi cũng muốn cậu ấy ở lại. Cậu ấy là đẳng cấp mà các cầu thủ M.U cần. M.U cần những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nếu chúng tôi muốn là M.U, chúng tôi cần những cầu thủ như De Gea. Rõ ràng, HLV muốn cậu ấy ở lại, ban quản trị muốn cậu ấy ở lại, De Gea cũng muốn ở lại”, Mourinho chia sẻ.

"Người đại diện của De Gea muốn cầu thủ làm những gì họ muốn. Ông ấy không phải là loại siêu cò muốn thao túng những người khác, và cố gắng gây ảnh hưởng đến cầu thủ. Tôi nghĩ, đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm