Mourinho đáng được thông cảm khi Roma đã hoang phí cả kỳ chuyển nhượng

02/11/2023 06:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

Trong số 7 cầu thủ đáng chú ý được Roma đưa về ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023, hiện chỉ có duy nhất Romelu Lukaku tạo được ít nhiều dấu ấn. 6 người còn lại đều dưới mức kỳ vọng.

Đó là các tiền vệ Leandro Paredes, Renato Sanches, Hossem Aouar; các hậu vệ Rasmus Kristensen, Evan Ndicka và tiền đạo Sardar Azmoun. Điểm chung của tất cả các tân binh này, bao gồm cả Lukaku, là đều đến theo các hợp đồng mượn hoặc mua với mức phí cực rẻ. Nhưng trong khi các tân binh giá rẻ của Inter trở thành các ngôi sao, thì lực lượng tăng cường của Roma chỉ gây ra những nỗi thất vọng.

Cuối tuần trước, Roma thua 0-1 trên sân Inter. Đó là trận đấu Roma chỉ tung ra được vẻn vẹn 3 cú dứt điểm trong suốt 90 phút. Cú sút trúng đích đầu tiên (và duy nhất) chỉ đến ở phút 65, điều mà Roma chưa bao giờ chứng kiến kể từ mùa giải 2004-05. Nhật báo Gazzetta dello Sport đặt giả định rằng liệu Roma có dám đánh đổi đội hình hiện tại lấy đội hình của Monza, Sassuolo hay Bologna, những đối thủ khác từng gặp Inter trên sân San Siro từ đầu mùa, biết rằng các đội bóng đó đã sút lần lượt 12, 13 và 8 cú sút về phía khung thành Inter? Đó là một câu hỏi chua chát với đội bóng vẫn luôn mơ mộng rất cao cùng HLV Jose Mourinho.

AS Roma: Hoang phí cả kỳ chuyển nhượng - Ảnh 1.

Các tân binh của Roma gây thất vọng, nhưng lỗi không chỉ ở họ

Khả dĩ nhất trong nhóm 6 cầu thủ là Aouar, tiền vệ sáng tạo đến miễn phí từ Lyon, tuy nhiên 2 bàn thắng cầu thủ này ghi được cũng chưa đủ để anh chiếm được thiện cảm từ người hâm mộ Roma. Tệ nhất là Renato Sanches, tiền vệ mượn từ PSG chỉ ra sân được 98 phút từ đầu mùa rồi nghỉ hoàn toàn kể từ hôm 21/9 đến nay vì chấn thương. Trường hợp này đang khiến BLĐ Roma bị chỉ trích rất nặng nề, bởi Sanches vốn có tiền sử chấn thương dày đặc khi còn thi đấu cho Lille và PSG trước đây.

Nhưng mặt khác, cũng khó có thể đặt mọi trách nhiệm gánh vác lên vai các tân binh khi mà đội ngũ của Roma thực sự "rách nát" bởi chấn thương của các cầu thủ trụ cột. Những Dybala, Pellegrini, Smalling và Spinazzola đều vắng mặt phần lớn số trận, khiến cho Roma không thể chơi bóng như cách họ mong muốn, như kế hoạch của HLV Mourinho.

Rõ ràng, đây không còn là chuyện của chỉ các cầu thủ tân binh, mà liên đới tới cả bộ phận tuyển trạch, bộ phận y tế và cả giáo trình rèn luyện và chuẩn bị thể lực của ban huấn luyện. Lời giải cho bài toán này không dễ để tìm ra. 

  V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm