Mourinho cần cắt ‘tay phanh’ của M.U nếu muốn chiến thắng Man City

10/12/2017 13:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đang đứng trước cơ hội lớn để ngăn cản Man City của Pep Guardiola. Nhưng để làm được điều này, “Người đặc biệt” cần phải chơi tấn công.

Ở thời điểm hiện tại, Man City đang thống trị BXH Premier League và tạo khoảng cách 8 điểm so với đội nhì bảng Man United. Quỷ đỏ thành Manchester đang đứng trước cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách trên khi bước vào trận derby cuối tuần này với lợi thế sân nhà Old Trafford.

Thực tế mà nói, Man City phải để thua 3 trận nữa thì mới có nguy cơ mất ngôi đầu bảng. Nhưng nếu điều đó xảy ra, nhiều người hy vọng Man United sẽ là một trong những đội gây ra một trong những thất bại đó.

Đoàn quân của Pep Guardiola có dấu hiệu thi đấu không tốt trong những trận gần đây. Họ đã cố gắng kiếm điểm từ những bàn thắng muộn, và mặc dù đó là một yếu tố cần thiết để vô địch, nhưng The Citizens đang đánh mất phong cách thống trị của họ hồi đầu mùa giải.

Chú thích ảnh
Liệu Man United có thể giành chiến thắng trước Man City?

Man City không phải một đội dễ bị chọc thủng lưới nhưng ít nhất họ cũng đã để lộ ra vài vấn đề. Giữa bộ tứ vệ, John Stones đã vắng mặt vì chấn thương trong khi đội trưởng Vincent Kompany đã đánh mất phong độ và trở nên chậm chạp. Ở vị trí hậu vệ trái, HLV Pep Guardiola đang để một tiền vệ trung tâm đảm nhiệm là Fabian Delph.

Do vậy, đây là cơ hội để Mourinho sử dụng Romelu Lukaku xuyên thẳng vào giữa, Anthony Martial và Marcus Rashford khai thác 2 cánh và thực sự ông cần “cắt tay phanh” để gây áp lực liên tục.

Man United là một đội bóng dường như mạnh hơn những gì Mourinho nghĩ và họ có đủ tốc độ và hỏa lực để khiến Man City tổn thương.

Chiến thuật derby Manchester: Không thể ví Pep là 'người đẹp' còn Mourinho là 'quái thú'

Chiến thuật derby Manchester: Không thể ví Pep là 'người đẹp' còn Mourinho là 'quái thú'

Theo cựu danh thủ bóng đá Anh là Gary Lineker thì thật không công bằng khi nói rằng chiến thuật của Pep Guardiola giống như "người đẹp" trong khi chiến thuật của Mourinho là "quái thú".

Mourinho chắc chắn sẽ không muốn để thua Pep Guardioa, nhưng liệu ông có đủ can đảm để chơi phóng khoáng trong trận đấu này? Với việc khoảng cách giờ đây là 8 điểm, một thất bại 3-2 cũng sẽ chẳng thể nào tệ hơn một trận hòa 0-0.

Có thể việc Paul Pogba bị treo giò trong trận đấu trước với Arsenal đã khiến tâm trí Mourinho rung động. Ông có thể đang cảm thấy quá mạo hiểm khi đối mặt với Man City mà lại thiếu đi cầu thủ quan trọng nhất của mình.

Kết quả là Mourinho sẽ cố gắng kéo trận đấu này trùng xuống và làm sao để kết thúc nó với duy nhất một bàn thắng. Đó sẽ là một sự xấu hổ. Nhưng dù sao, Man United chỉ đơn giản là phải giành chiến thắng trong trận đấu tới.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm