Một World Cup đầy sợ hãi vì chấn thương

07/11/2022 07:11 GMT+7 | World Cup 2022

Một World Cup đầy sợ hãi vì chấn thương

Quá nhiều chấn thương ở World Cup 2022

Chưa có một kỳ World Cup nào những chấn thương trở thành nỗi ác mộng cho các cầu thủ như World Cup 2022. Bất cứ cầu thủ nào dính chấn thương đều sống trong sợ hãi về nguy cơ phải làm khán giả ở giải đấu trên đất Qatar.

Chỉ hơn hai tuần nữa thôi, trái bóng Al Rihla sẽ chính thức lăn. Các HLV ĐTQG lúc này đang chuẩn bị rút gọn danh sách xuống còn 26 người, nhưng họ sẽ phải đối mặt với những quyết định khó xử khi nhiều trụ cột chưa hoàn toàn ở trạng thái sức khỏe tốt nhất.

Dưới đây sẽ là những phân loại về tình trạng chấn thương của một số cầu thủ ở các ĐTQG theo tiêu chí cơ hội tham dự World Cup 2022

Hết cơ hội

Rất ít HLV muốn loại bỏ các trụ cột trong đội hình ĐTQG, nhưng một vài trong số họ đã từ giã ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từ sớm. Đứng đầu trong danh sách là bộ đôi tiền vệ trung tâm đội tuyển Pháp N'Golo Kante-Paul Pogba. Với Pogba, ngày trở lại Juventus hóa ra lại mang đến cơn ác mộng chấn thương. Trường hợp của Kante cũng khiến HLV Deschamps đau đầu khi anh phải phẫu thuật để giải quyết dứt điểm vấn đề ở gân khoeo, đồng nghĩa tiền vệ thuộc biên chế Chelsea chỉ có thể tái xuất vào đầu năm 2023. Đội tuyển Pháp cũng không thể có sự phục vụ của Boubacar Kamara, khi tân binh của Aston Villa dính chấn thương đầu gối ở trận gặp Southampton.

Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng chia sẻ chung nỗi đau vắng mặt trụ cột như Pháp. Diogo Jota không có cơ hội góp mặt ở World Cup 2022 khi quá trình hồi phục chấn thương bắp chân ở trận gặp Man City hồi tháng 10 của tiền đạo thuộc biên chế Liverpool gặp quá nhiều thách thức. HLV Klopp khẳng định anh có thể phải nghỉ thi đấu thêm nhiều tháng nữa. Jota không cô độc, bởi Pedro Neto của Wolves cũng phải làm khán giả sau khi hoàn thành việc phẫu thuật mắt cá sau chấn thương ở trận gặp West Ham. Một số vắng mặt đáng chú ý khác bao gồm Jesus Corona của Mexico và Giorginio Wijnaldum của Hà Lan do cần thêm thời gian hồi phục chấn thương.

50/50 ở World Cup 2022

Số lượng trường hợp đứng ở lằn ranh mong manh giữa khả năng kịp góp mặt và nguy cơ vắng mặt World Cup 2022 chiếm tỷ lệ đông đảo. Mới nhất là hậu vệ trái Ben Chilwell, người đã phải rời sân giữa chừng trong trận thắng Dinamo Zagreb của Chelsea ở lượt cuối vòng bảng Champions League. Những tín hiệu đầu tiên cho thấy chấn thương gân khoeo của anh không hề nhẹ chút nào, khi chính HLV Potter xác nhận điều đó: "Tôi không muốn làm trầm trọng hóa mọi chuyện, nhưng khi một cầu thủ như Chilwell có biểu hiện như vậy thì tình hình không hề tích cực chút nào". Nếu bên cánh trái HLV Gareth Southgate của tuyển Anh đau đầu vì Chilwell, cánh đối diện là nỗi lo xoay quanh sức khỏe của Kyle Walker và Reece James. James dính chấn thương trong trận thắng AC Milan ngày 11/10 và được dự báo vắng mặt đến 8 tuần. 

Hậu vệ 22 tuổi này chưa từ bỏ cơ hội góp mặt ở Qatar, nhưng kịch bản lạc quan nhất cho James là cơ hội thi đấu sẽ xuất hiện nếu đội tuyển Anh góp mặt ở giai đoạn đấu loại trực tiếp. Trường hợp của Kyle Walker lại liên quan đến việc anh đã không chơi một trận nào hơn một tháng qua sau khi dính chấn thương háng ở trận derby Manchester hồi đầu tháng Mười. Liệu HLV Southgate có dám đặt cược vào năng lực của hậu vệ thuộc biên chế Man City? Thêm một trường hợp bị đặt dấu hỏi khác ở tuyển Anh là tiền vệ Kalvin Phillips. Tân binh Man City đã vắng mặt kể từ giữa tháng Chín đến giờ vì chấn thương vai và HLV Pep Guardiola tiết lộ tin mừng là anh bắt đầu quay trở lại tập luyện. Mặt khác, việc Phillips có quá ít số phút ra sân cho nhà ĐKVĐ Premier League từ đầu mùa đến giờ khiến HLV Southgate băn khoăn liệu có nên đánh canh bạc với tiền vệ 26 tuổi này.

Một World Cup đầy sợ hãi vì chấn thương - Ảnh 1.

Chilwell trở thành trường hợp mới nhất sống trong lo sợ về nguy cơ chấn thương có thể lấy đi cơ hội dự World Cup 2022

Các ĐTQG khác cũng có những trường hợp phải chạy đua với thời gian. Chấn thương mắt của Son Heung Min trong trận Tottenham-Marseille khiến tuyển Hàn Quốc đứng ngồi không yên, bởi tiền đạo 30 tuổi này sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình của thầy trò Paulo Bento ở bảng G cùng với Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana. Hàn Quốc chỉ biết cầu nguyện quá trình hồi phục của Son sẽ diễn ra suôn sẻ và nhanh nhất có thể. Tuyển Pháp lại có nỗi lo liên quan đến thủ môn Mike Maignan và trung vệ Raphael Varane. Varane dính chấn thương cơ đùi trong trận MU hòa Chelsea, qua đó sẽ không góp mặt thêm bất cứ trận đấu nào của đội chủ sân Old Trafford cho đến giữa tháng này. Điều may mắn là chấn thương của anh không nghiêm trọng nên HLV Deschamps vẫn có thể mang trung vệ này đến Qatar. Trường hợp của Maignan phức tạp hơn khi anh không ra sân cho AC Milan một phút nào kể từ tháng Chín do vấn đề ở bắp chân. Đồng cảnh ngộ với Maignan là thủ môn Manuel Neuer của tuyển Đức. Anh đã vắng mặt kể từ đầu tháng Mười để điều trị ung thư da.

Ít nhất, đó vẫn là những trường hợp có lý do để lạc quan về cơ hội dự World Cup 2022. Còn đó không ít trường hợp nghiêng về khả năng lỡ hẹn. Florian Wirtz của Đức hay Mikel Oyarzabal của Tây Ban Nha đều đã trở lại tập luyện, nhưng họ chưa ra sân một phút nào cho các CLB chủ quản lần lượt là Leverkusen và Real Sociedad. Trường hợp bộ đôi trung vệ Barcelona Ronald Araujo-Andreas Christensen đáng lo ngại hơn nhiều, bởi thời điểm họ bình phục chấn thương cơ khép với Araujo và mắt cá với Christensen có thể đã quá trễ để nhìn thấy cơ hội ra sân ở các ĐTQG Uruguay và Đan Mạch. Một ĐTQG khác cảm nhận bất ổn về nhân sự là Argentina khi Paulo Dybala dính chấn thương trong trận Roma thắng Leece ngày 9/10 và HLV Lionel Scolani đang phải cân nhắc có đánh cược cơ hội ra sân của tiền đạo này khi Argentina tiến sâu.

Cơ hội sáng sủa 

Không phải trường hợp chấn thương nào cũng mang đến những bi quan về cơ hội dự World Cup 2022. Tuyển Pháp lạc quan với sự trở lại của trung vệ Presnel Kimpembe, các hậu vệ Lucas Hernandez và Lucas Digne. Richarlison chỉ may mắn dính chấn thương nhẹ ở bắp chân và HLV Conte khẳng định tiền đạo thuộc biên chế Tottenham vẫn kịp bình phục để hội quân cùng tuyển Brazil. Một cầu thủ Nam Mỹ khác là Angel Di Maria chỉ phải nghỉ thi đấu 20 ngày vì chấn thương gân khoeo ở trận Juventus gặp Maccabi Haifa ngày 11/10. Điều này đồng nghĩa anh sẽ kịp trở lại và đủ sức khỏe để cùng tuyển Argentina đến Qatar. Người đồng đội của Di Maria ở Juventus là Weston McKennie cũng sẽ kịp quay về tuyển Mỹ tham dự World Cup 2022 sau khi kết quả chẩn đoán chỉ ra anh chỉ mất hai tuần để hồi phục chấn thương gân khoeo.

Danh sách những cầu thủ quan trọng dính chấn thương và cơ hội dự World Cup 2022

Chắc chắn vắng mặt: Miles Robinson (Mỹ), Diogo Jota, Pedro Neto (Bồ Đào Nha), Jakub Moder (Ba Lan), Paul Pogba, N'Golo Kante, Boubacar Kamara (Pháp), Jesus Corona (Mexico), Georginio Wijnaldum (Hà Lan)

Bỏ ngỏ cơ hội: Kyle Walker, Reece James, Kalvin Phillips, Ben Chilwell (Anh), Paulo Dybala (Argentina), Raphael Varane, Mike Maignan (Pháp), Manuel Neuer, Florian Writz (Đức), Raul Jimenez (Mexico), Pepe (Bồ Đào Nha), Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha), Son Heung Min (Hàn Quốc), Ronald Araujo (Uruguay), Andreas Christensen (Đan Mạch).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm