FIFA đã tiếp nhận vụ việc liên quan đến một trọng tài World Cup 2026, người xuất hiện với cử chỉ tay được cho là có liên quan đến các nhóm phân biệt chủng tộc "da trắng thượng đẳng".
Trọng tài người Australia, Shaun Evans lúc đó đang làm nhiệm vụ hỗ trợ VAR trong chiến thắng của tuyển Đức trước Curacao tại World Cup 2026. Trước giờ bóng lăn, ông đã nhìn thẳng vào ống kính máy quay, một thủ tục vốn đã trở thành thông lệ tại các trận đấu World Cup.
Vị trọng tài đang làm việc tại giải A-League của Úc dường như đã đưa ra ký hiệu tay "OK" lộn ngược. Đây là cử chỉ có thể bị diễn giải là biểu tượng liên quan đến chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.
Mặc dù biểu tượng này thường được dùng với nghĩa là "ổn" hoặc "đồng ý" và cũng là một emoji (biểu tượng cảm xúc) phổ biến, nhưng việc lật ngược nó và để dưới thắt lưng đã vấp phải sự dòm ngó dữ dội.

Trọng tài Shaun Evans bị điều tra vì hành động thực hiện chữ OK "lộn ngược" - Ảnh chụp màn hình
Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL) cho biết vào năm 2019 rằng biểu tượng OK đã trở thành một "chiêu trò khiêu khích (trolling) phổ biến" từ "các cá nhân có xu hướng cánh hữu, những người thường đăng ảnh chụp chính mình đang tạo cử chỉ này lên mạng xã hội".
Cử chỉ này cũng liên quan đến một trò chơi ở sân trường, nơi bất kỳ ai nhìn vào biểu tượng này khi nó được đặt dưới thắt lưng sẽ bị đấm một phát.
FIFA nhiều khả năng sẽ tiến hành điều tra bối cảnh và mục đích đằng sau cử chỉ này.
Hình dáng bàn tay này có vẻ giống với vụ việc xung quanh một nhân viên tại Olympic Paris 2024, người đã bị tước thẻ tác nghiệp vì xuất hiện với cử chỉ tương tự trong trận chung kết trượt ván nội dung nữ.
Trong trường hợp đó, người đàn ông được nhắc đến mặc trang phục của Dịch vụ Phát sóng Olympic (OBS) nhưng sau đó được xác định là một nhà thầu phụ. Ông ta đã hai lần đưa ra ký hiệu tay này trong các thước phim sự kiện khi đang đứng phía sau các vận động viên.
BBC từng tuyên bố vào năm 2019 rằng ký hiệu tay "OK" đã bị đưa vào danh sách các biểu tượng thù hận. Tuy nhiên, ADL vẫn khẳng định rằng "phần lớn cách sử dụng" cử chỉ tay này ngày nay vẫn là để thể hiện sự đồng ý, hoặc biểu thị rằng ai đó vẫn ổn.
Do đó, "cần đặc biệt cẩn trọng để không vội vã đưa ra kết luận về ý đồ đằng sau của một người sử dụng cử chỉ này". Dù vậy, nó vẫn có thể được dùng như một "sự thể hiện rõ ràng của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng".
Biểu tượng này vốn bắt nguồn từ một trò đùa trên mạng xã hội 4Chan, biến một cử chỉ vô hại thành một thứ có ý nghĩa ẩn giấu, nhằm lừa truyền thông và những người có xu hướng cánh tả nổi giận.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026



