Tiki-taka đang sa lầy: Dũng cảm lên, Tây Ban Nha!

06/06/2014 10:38 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Nói đến lối chơi tập thể, không thể không nhắc đến tiki-taka của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhờ nó, Tây Ban Nha đã trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp (EURO 2008, 2012, World Cup 2010).

Tại World Cup 2014, Tây Ban Nha cũng vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch thế giới nhờ sở hữu một hệ thống lối chơi vượt trội so với đối thủ, cho dù đội chủ nhà Brazil được đánh giá rất cao (thắng chính Tây Ban Nha 3-0 trong trận Chung kết Confed Cup 2013). Đức và Italy cũng sở hữu một lối chơi tập thể ấn tượng, nhưng họ chưa thể đạt tới đẳng cấp như người Tây Ban Nha, vốn đã “nằm lòng” lối đá tiki-taka, yếu tố cốt lõi trong hệ thống chiến thuật của “La Roja”.

Tuy nhiên, cũng giống như Barca, lối chơi giữ bóng của Tây Ban Nha đã bị giải mã liên tục trong vài năm qua. Tiki-taka vẫn giúp người Tây Ban Nha áp đảo về mặt thế trận và tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng vấn đề là họ quá cầu toàn trong cách tiếp cận cầu môn đối phương, dẫn đến sự bế tắc mỗi khi gặp phải những đối thủ đá thấp và chơi rắn.

Nếu như Brazil hoặc Đức sẽ sút xa hoặc thực hiện một pha chuyền bóng táo bạo ngay cả khi khả năng sát thương chỉ là 50% thì người Tây Ban Nha luôn chờ đợi cơ hội xuất hiện một cách rõ rệt, thậm chí là đưa bóng tới tận cửa khung thành, trước khi nghĩ tới chuyện dứt điểm. Còn khi cơ hội chưa đạt tới trên 90% khả năng thành công, họ sẽ chuyền về.

Trên lý thuyết, đó là một cách tiếp cận trận đấu hoàn hảo và ưu việt, khi bạn đánh gục hoàn toàn khả năng chống trả của đối phương rồi ghi bàn một cách dễ dàng nhất có thể. Tuy vậy, vấn đề là các đối thủ của Tây Ban Nha giờ không còn như trước nữa. Họ sẵn sàng chơi xấu, thậm chí là phá lối chơi để ngăn cản người Tây Ban Nha chơi bóng, mà chính xác hơn là ngăn cản “La Roja” đạt tới sự hoàn hảo. Thất bại của Barca trong mùa bóng vừa qua, và sự đi xuống của chính đội tuyển Tây Ban Nha thời gian vừa qua là một minh chứng.

Trong trận Chung kết Confed Cup 2013, Brazil đã dạy Tây Ban Nha một bài học về sự hiệu quả và đơn giản trong bóng đá bằng chiến thắng 3-0 hoàn toàn thuyết phục. Vì vậy, có lẽ đã đến lúc Tây Ban Nha phải có sự cải tiến, để đa dạng hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Tiki-taka của Tây Ban Nha vốn vẫn là một lối chơi ưu việt. Nó chỉ cần thêm chút can đảm để trở nên hoàn hảo mà thôi. Lối chơi tập thể siêu việt ấy cần thêm những “dũng khí” thường thấy của những ngôi sao cá nhân.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm