Một hành khách Trung Quốc bị bắt giữ vì phá thiết bị máy bay khi đang bay

26/07/2015 10:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/7, một hành khách đã bị bắt giữ vì đã có những hành vi gây rối và cố tình phó hỏng, làm hư hại các trang thiết bị trên chuyến bay ZH 9648 của hãng Hàng không Thâm Quyến.

Chuyến bay khởi hành từ thành phố Đài Châu, phía Đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khi máy bay này chuẩn bị hạ cánh tại sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu.


Một hành khách Trung Quốc kích hoạt máng trượt khẩn cấp trên một chuyến bay của Hãng hàng không China Eastern ở sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á, tỉnh Hải Nam hồi tháng 12/2014. Ảnh: scmp

Theo nguồn tin sân bay, ngay sau khi có những hành động gây rối, tổ lái và những hành khách khác đã khống chế hành khách trên để không làm ảnh hưởng đến chuyến bay.

Sân bay đã triển khai các biện pháp khẩn cấp và sơ tán 95 hành khách cùng 9 thành viên phi hành đoàn sau khi máy bay hạ cánh. Hai người bị thương trong vụ việc trên được đưa đến một bệnh viện gần đó điều trị. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm