Một đoạn quốc lộ ở Hà Nội bị phủ bột như tuyết trắng; Người phụ nữ nguy kịch sau khi uống thuốc tránh thai suốt 4 năm

15/11/2022 18:27 GMT+7 | Văn hóa Xã hội 247

Một đoạn quốc lộ ở Hà Nội bị phủ bột như tuyết trắng; Người phụ nữ nguy kịch sau khi uống thuốc tránh thai suốt 4 năm

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 15/11 cùng bản tin 'TỐI NAY THẾ NÀO?' nhé.

HÔM NAY CÓ GÌ HOT?

1. Công dân thứ 8 tỷ của thế giới là ai?

Một đoạn quốc lộ ở Hà Nội bị phủ bột như tuyết trắng; Người phụ nữ nguy kịch sau khi uống thuốc tránh thai suốt 4 năm - Ảnh 1.

Bé gái sinh thường tại Bệnh viện Tưởng niệm Jose Fabella ở Manila, Philippines, được ghi nhận là người thứ 8 tỷ của thế giới, ngày 15/11

Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam sáng 15/11 cho biết thế giới chính thức chạm mốc 8 tỷ người, sớm hơn kỳ vọng 15 năm. Dự kiến đến năm 2037, con số này sẽ lên mức 9 tỷ. Tuổi thọ trung bình cũng tăng mạnh trong nhiều năm qua.

Bé gái sinh ra ở Tondo, Manila (Philippines) được ghi nhận là người thứ 8 tỷ trên thế giới. Venice Mabansag ở Delpan, Tondo được sinh thường tại Bệnh viện Dr. Jose Fabella Memorial vào sáng sớm 15/11.

Trong 10 quốc gia đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng dân số từ 7 tỉ đến 8 tỉ, Ấn Độ là nước đóng góp lớn nhất, tiếp theo là Trung Quốc và Nigeria.

2/3 dân số toàn cầu sống ở một quốc gia hoặc khu vực có mức sinh dưới 2,1 con trên một phụ nữ (còn gọi là mức sinh thay thế).

Tuổi thọ trung bình toàn cầu đạt 72,8 tuổi vào năm 2019, tăng gần 9 năm tuổi kể từ năm 1990. Nhưng vào năm 2021, tuổi thọ của các nước kém phát triển nhất đã tụt hậu 7 năm tuổi so với mức trung bình toàn cầu.

Còn ở nhiều nước đang phát triển, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động (từ 25 đến 64 tuổi) ngày càng tăng.

Giám đốc điều hành UNFPA toàn cầu nhấn mạnh rằng khái niệm “quá nhiều người” trên thế giới là một sai lầm. Bà nhấn mạnh rằng nếu chỉ tập trung vào qui mô dân số và tỷ lệ gia tăng dân số thường dẫn đến các biện pháp cưỡng chế và phản tác dụng gây ảnh hưởng tới quyền con người, chẳng hạn như phụ nữ bị gây áp lực phải có con hoặc bị ngăn cản không được sinh con.

Thế giới hiện nay có thể có nhiều người hơn, nhưng điều quan trọng không kém đó là sự đa dạng nhân khẩu học chưa từng có mà chúng ta thấy trong dân số toàn cầu.

2. Một đoạn quốc lộ ở Hà Nội phủ 'tuyết trắng'

Một đoạn quốc lộ ở Hà Nội bị phủ bột như tuyết trắng; Người phụ nữ nguy kịch sau khi uống thuốc tránh thai suốt 4 năm - Ảnh 2.

Cảnh tượng gây ngỡ ngàng mùa đông xứ lạnh

Ngày 15/11, nhiều người đi qua quốc lộ 5 đoạn qua huyện Gia Lâm (Hà Nội) chứng kiến cảnh con đường bị bao phủ bởi một màu trắng xoá.

Khu vực xảy ra sự việc kéo dài hơn 100 m theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua nhà thi đấu huyện Gia Lâm. Những hình ảnh về con đường này được nhiều người đưa lên mạng xã hội.

Một tài xế có mặt tại hiện trường cho hay, mặt đường quốc lộ 5, cây xanh cùng nhiều nhà dân bị phủ trắng bởi một lớp bột, tầm nhìn qua khu vực vì thế cũng suy giảm. Ở mặt đường có một số bao tải rơi làm bung ra chất bột này.

Trao đổi với Zingnews, Chỉ huy Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an Hà Nội xác nhận sự việc và cho rằng có thể đây là bột từ một phương tiện đang lưu thông làm rơi vãi ra đường. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác định loại bột này.

3. Người phụ nữ nguy kịch sau khi uống thuốc tránh thai suốt 4 năm

VTV ngày 15/11 đưa tin, Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) vừa cấp cứu bệnh nhân nữ 47 tuổi, bị thuyên tắc phổi cấp liên quan thuốc tránh thai.

Được biết, bệnh nhân đã tự mua thuốc tránh thai REGULON uống từ 4 năm nay. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì đau ngực, khó thở và sưng to 1 bên chân.

Sau khi khám lâm sàng và đo điện tâm đồ, các bác sĩ Khoa Cấp cứu nghi ngờ bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp và chỉ định chụp CT scan động mạch phổi, qua đó cho thấy huyết khối rất lớn che lấp gần hoàn toàn động mạch phổi 2 bên. Sau khi truyền tiêu sợi huyết 1 giờ, bệnh nhân hết khó thở, oxy và huyết áp cải thiện, được dùng chống đông và xuất viện sau 5 ngày.

Thuyên tắc phổi do huyết khối là một bệnh lý cấp cứu thường gặp, việc chẩn đoán xác định chỉ được thực hiện khi người thầy thuốc nghĩ đến nó, các trường hợp nặng nguy cơ tử vong lên tới 60%.

Các thống kê cho thấy, tỷ lệ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chiếm tỷ lệ 1/10.000 trong 1 năm, tỷ lệ này tăng gấp 3-5 lần nếu uống thuốc ngừa thai có chứa estrogen. Thuốc ngừa thai chứa estrogen làm tăng nồng độ huyết thanh các yếu tố đông máu, giảm yếu tố chống đông tự nhiên như protein S và giảm hoạt tính tiêu sợi huyết.

Tỷ lệ huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc huyết khối tăng lên khi liều estrogen tăng lên. Với các viên thuốc ngừa thai phối hợp có chứa từ 10-35 mcg estrogen, nguy cơ sẽ cao gấp 2-4 lần so với nguy cơ ban đầu.

Hiện tại, có rất nhiều biện pháp tránh thai như dùng viên thuốc ngừa thai uống, đặt vòng, miếng dán tránh trai, cấy que, triệt sản… Việc chọn biện pháp tránh thai nào luôn là nỗi băn khoăn của nhiều chị em phụ nữ.

Bác sĩ khuyến cáo: Phụ nữ muốn tránh thai an toàn, hiệu quả cần thăm khám và được tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa. Theo đó, các bác sĩ sẽ căn cứ vào điều kiện sức khỏe, cơ địa, bệnh nền xơ vữa động mạch, tài chính, sự yêu thích… để chọn ra biện pháp tránh thai phù hợp nhất cho mình.

4. Khánh Thi - Phan Hiển chốt ngày cưới

Một đoạn quốc lộ ở Hà Nội bị phủ bột như tuyết trắng; Người phụ nữ nguy kịch sau khi uống thuốc tránh thai suốt 4 năm - Ảnh 3.

Khánh Thi - Phan Hiển sẽ kết hôn vào tháng 12

Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi nổi tiếng trong showbiz. Cả hai gắn bó bên nhau 13 năm và có hai con: Kubi (7 tuổi), Anna (4 tuổi). Vì chênh nhau 12 tuổi nên tình yêu của họ từng gây nhiều tranh cãi. Song họ chứng minh bằng cách đồng hành cùng nhau, vượt qua nhiều sóng gió, định kiến… Và cuối cùng, người hâm mộ cũng đã được đón tin vui cùng cặp đôi này.

Theo nguồn tin của VNExpress, Khánh Thi, Phan Hiển mời khoảng 500 người gồm bạn bè, đồng nghiệp dự lễ cưới vào ngày 22/12, tại TP HCM. Lễ rước dâu được diễn ra vào ngày 12/12. Hôm 14/11, nhiều nghệ sĩ đã hé lộ thiệp cưới của cặp đôi trên mạng xã hội. Theo đó, cô dâu chú rể yêu cầu khách mời mặc trang phục trắng và hồng pastel.

Trước khi nên duyên cùng nhau, Phan Hiển là học trò của kiện tướng dance sport Khánh Thi. Khoảng thời gian gắn bó học tập khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Năm 2009, họ giành hai huy chương vàng giải Vô địch Dancesport châu Á, giúp Phan Hiển trở thành kiện tướng dancesport khi mới 16 tuổi. Ngoài thi đấu, họ đồng hành ở nhiều game show, sự kiện, cùng mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật ở TP.HCM.

Team 'TỐI NAY THẾ NÀO?' (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm