Một con nghiện cờ bạc lên tiếng: 'Cầu thủ biết hậu quả, nhưng vẫn cá độ'

01/08/2014 06:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Mangan, 1 trong nhiều cầu thủ từng bị LĐBĐ Anh (FA) cấm thi đấu vì đánh cược kết quả trận đấu mà chính anh ta tham gia, chia sẻ về lý do tại sao anh làm như thế, về khoảng cách thu nhập quá lớn giữa Premier League và các giải hạng thấp hơn.

Mangan bị cấm thi đấu 5 tháng vì đã đánh cược vào kết quả trận Accrington Stanley – Bury tháng 5/2008, khi anh còn khoác áo Bury. Anh nói lệnh cấm đã khiến anh bỏ hẳn thói quen cờ bạc. “Tôi biết nhiều cầu thủ đánh cược ở những trận ngay trong giải của họ, dù họ không được phép làm thế”, Mangan nói. “Tôi biết điều đó, nhưng tôi nghĩ tất cả cũng đều biết hậu quả mà họ sẽ phải gánh chịu nếu bị phát hiện”.

Sự chênh lệch quá lớn về tiền lương giữa Premier League và các giải hạng dưới, giữa đội 1 và đội trẻ, cũng đã khiến một số cầu thủ dễ bị tổn thương hơn, thậm chí là bị những băng đảng tội phạm chuyên dàn xếp tỉ số tiếp cận. “Những cầu thủ trẻ nhìn vào những đồng đội giàu có hơn họ rất nhiều và cũng muốn kiếm tiền nhanh”, Mangan nói. “Khi bạn đọc báo và thấy những ngôi sao ở Premier League mua những chiếc xe hơi hạng sang, bạn sẽ tự nghĩ: Mình cũng muốn thế”.

Mức lương trung bình ở CLB Accrington vào thời điểm vụ việc xảy ra là vào khoảng 800 bảng, bằng lương của một số cầu thủ Premier League kiếm được chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ. Mangan, hiện 27 tuổi, tham gia vào một chương trình của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) cảnh báo sớm về cờ bạc cho các cầu thủ trẻ. “Họ sẽ mời tôi tới và nói: Đây là Andy Mangan. Anh ta từng bị cấm thi đấu vì cá cược bóng đá, và các cầu thủ sẽ bắt đầu lắng nghe”, Mangan nói.

Mangan bị cấm thi đấu cùng 4 cầu thủ khác của Accrington: Jay Harris, David Mannix, Robert Williams và đội trưởng Peter Cavanagh, tất cả đều đặt cược vào cửa họ sẽ thua trận (và họ đã thua 0-2).

Mangan lên tiếng vào thời điểm Ủy ban chống doping thế giới (WADA) vừa cung cấp những bằng chứng về việc tội phạm tìm cách lợi dụng những cầu thủ dính líu đến cá cược. David Howman, Tổng giám đốc WADA, cho biết ông đã nhận được rất nhiều “thông tin có giá trị” qua các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ về việc các tội phạm đang dần chuyển từ kinh doanh chất kích thích và chất cấm sang dàn xếp tỉ số.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm