Ý kiến của bạn đọc về comment

25/05/2009 10:56 GMT+7

(Ban tổ chức) - Liên tiếp trong những ngày qua, tôi nhận được rất nhiều những cuộc gọi bày tỏ sự bất bình về những comment của độc giả.  Họ cũng rất ngạc nhiên khi Thethaovanhoa vẫn duyệt và công khai những comment này.

Có những cuộc điện thoại mà người gọi đã rất bức xúc và nói rất nhiều về những góp ý thiếu lịch sự, thiếu ý thức. Có bạn đọc cho rằng, vì không được giải, vì không được cộng đồng chú ý nên 1 số bạn đã comment thiếu tính xây dựng với mục đích chỉ là góp ý cho hả giận. Bạn đọc đã đề nghị báo Thethaovanhoa không duyệt những comment, góp ý đó để đảm bảo sự trong sạch cho những người tham dự giải, tránh trường hợp mạo danh là số đông để có những hành vi không phù hợp.

Với tư cách là người phụ trách nhận, duyệt các thông tin liên quan đến cuộc thi, tôi xin khẳng định rằng, mọi comment góp ý đều được chúng tôi tiếp nhận và xem xét. Tất cả những góp ý đều được đưa lên trừ khi góp ý đó vi phạm về thuần phong mỹ tục, có ý xúc phạm người khác. Mọi vấn đề liên quan đến comment, góp ý đó, bạn đọc có thể trao đổi trực tiếp với tác giả thông qua địa chỉ email tác giả để lại. Hoặc bạn cũng có thể tranh luận trực tiếp tại khu vực comment. Đối với Ban tổ chức, như đã nói, chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi mang tính khái quát, nhiều người quan tâm và chỉ trả lời những ai có thiện chí.

Đối với những góp ý bất lợi cho báo, chúng tôi không nghĩ vậy. Nếu đã là bạn đọc yêu mến Thethaovanhoa, họ có quyền góp ý và nói lên những vấn đề còn chưa được của báo. Điều quan trọng là góp ý đó có đúng, góp ý đó có trong sáng, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đa số không.

Nếu các bạn quan sát kỹ sẽ thấy, rất nhiều góp ý trong cuộc thi là của những người mạo danh. Có người viết sai chính tả nhưng lại khẳng định mình là người này, người khác. Có người lập vội 1 địa chỉ mail, thậm chí dùng địa chỉ mail giả để đưa ra những góp ý thiếu xây dựng. Những góp ý đó khi chúng tôi liên lạc lại để trả lời đều thấy là những cái tên không có thật, địa chỉ không có thật.

Chính vì vậy, chúng tôi xin không có những trả lời cho các câu hỏi dạng như vậy.

Ban tổ chức cũng xin cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ những khó khăn của Ban tổ chức, hiểu được công việc của Ban tổ chức. Đó là điều đã giúp chúng tôi vượt qua được những khó khăn mà cuộc thi đã mang lại.

Chúc các bạn luôn khỏe và tiếp tục ủng hộ báo Thethaovanhoa.

Trân trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm